TPHCM:

Bí thư Thăng: Đại biểu Quốc hội trên nghị trường đừng “dĩ hòa vi quý”!

(Dân trí) - “Đã là đại biểu dân cử thì không được né tránh những vấn đề “nóng” của đất nước cũng như bức xúc của cử tri. Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải thẳng thắn và có trách nhiệm, không nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong hoạt động giám sát”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu như trên tại buổi họp mặt ĐBQH TP khóa XIII và khóa XIV diễn ra chiều 11/7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh rằng ĐBQH thì không nên “dĩ hòa vi quý”
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh rằng ĐBQH thì không nên “dĩ hòa vi quý”

Bí thư Đinh La Thăng cho biết, trúng cử ĐBQH là vinh dự lớn đối với mỗi đại biểu nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và đất nước. Vì vậy, các ĐBQH khóa XIV cần nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực thực hiện tốt các chức năng cơ bản của Quốc hội.

“Từ những kết quả của khóa XIII cũng như xuất phát từ thực tiễn sinh động của TP, tôi đề nghị đoàn ĐBQH TP khóa XIV tiếp tục đổi mới phương thức, quy trình tổ chức lấy ý kiến xây dựng luật ở địa phương, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến vào các dự án luật. Từ đó, chắt lọc những ý kiến xác đáng để đóng góp có hiệu quả thiết thực trong việc thảo luận thông qua các dự án luật”, ông Thăng nói.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu phải dành nhiều tâm sức để nắm bắt các vấn đề thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… bằng nhiều cách khác nhau và thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Từ đó, tập hợp được trí tuệ của nhân dân TP để đóng góp hiệu quả vào việc quyết định các chính sách lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Thăng mong đoàn ĐBQH TP khóa XIV tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, tập trung giám sát các vấn đề bức xúc mà thực tiễn đất nước và TP đang đòi hỏi, nhất là các lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; thi hành pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

“Đã là ĐBQH thì phải thẳng thắn và có trách nhiệm, không nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong hoạt động giám sát; có các kiến nghị cụ thể trong quá trình giám sát để giúp cho chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền tốt hơn, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình hoạt động”, ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho ĐBQH khóa XIV Trần Đại Quang
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho ĐBQH khóa XIV Trần Đại Quang

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV gồm 30 người, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm... Nhiều đại biểu khóa XIII tái đắc cử khóa mới như PGS TS Trần Hoàng Ngân, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Huỳnh Phong Lan.

Là ĐBQH khóa XIII tái đắc cử khóa XIV, ông Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận nhiệm kỳ tới sẽ có những vấn đề phức tạp, khó khăn và nặng nề hơn nhiệm kỳ cũ. “Do đó, tôi sẽ tiếp tục phản ánh ngay lên diễn đàn Quốc hội những vấn đề bức xúc, nóng bỏng, đụng chạm quyền lợi hàng ngày của người dân để Quốc hội có đối sách hoặc yêu cầu Chính phủ giải quyết”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, dù đang làm công việc, chức vụ gì nhưng đã lãnh sứ mệnh là người đại biểu dân cử thì phải gắn bó, truyền đạt và chuyển tải những vấn đề mà cử tri gửi gắm, nhất là không được né tránh những vấn đề nóng bỏng, báo động của đất nước và bức xúc của cử tri. Tất cả phải được chất vấn đến cùng.

Quốc Anh

Bí thư Thăng: Đại biểu Quốc hội trên nghị trường đừng “dĩ hòa vi quý”! - 3