Kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ:

Ba Tơ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(Dân trí) - Sáng ngày 11/3, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhân dân, cán bộ huyện Ba Tơ.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thiếu tướng Trần Quang Phương – Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V; Thiếu tướng Tạ Nhân – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu V; Đại tá Trương Chi Lăng – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng cùng hàng ngàn chiến sĩ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân Ba Tơ.

Điều đặc biệt, nhân chứng lịch sử Đội du kích Ba Tơ năm xưa (năm 1945) cũng có mặt, đó là Trung tướng Nguyễn Đôn – Chính trị viên và cụ Phạm Hương. Bên cạnh đó, còn có mặt Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hỉa.
Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Nguyễn Đôn (đứng) vẫn về với Ba Tơ hôm nay.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Nguyễn Đôn (đứng) vẫn về với Ba Tơ hôm nay.
Cụ Phạm Hương (bìa phải) và Mẹ VNAH Phạm Thị Hỉa (bìa trái) tham dự lễ kỷ niệm.

Cụ Phạm Hương (bìa phải) và Mẹ VNAH Phạm Thị Hỉa (bìa trái) tham dự lễ kỷ niệm.

Nhằm ôn lại lịch sử về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tóm tắt quá trình xây dựng lực lượng và tiến tới khởi nghĩa thắng lợi vào ngày 11/3/1945. Trong đó, lực lượng tham gia khởi nghĩa chủ lực của Đội du kích Ba Tơ. Kế thừa khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi, Đội du kích Ba Tơ tiếp tục phát huy và lớn mạnh, góp phần thắng lợi Cách mạng tháng Tám ở Quảng Ngãi và cả nước.
Tái hiện hình ảnh nhân dân cùng chiến sĩ cách mạng đồng lòng tiêu diệt quân địch.

Tái hiện hình ảnh nhân dân cùng chiến sĩ cách mạng đồng lòng tiêu diệt quân địch.

Huyện Ba Tơ có 20 xã, thị trấn trên tổng diện tích tự nhiên hơn 113.000 ha. Dân số 55.662 nhân khẩu, trong đó người đồng bào H’re có 46.492 nhân khẩu (chiếm 83,53%). Số hộ nghèo còn hơn 28%, cận nghèo chiến khoảng 13%.
Tái hiện hình ảnh nhân dân cùng chiến sĩ cách mạng đồng lòng tiêu diệt quân địch.

Thay mặt Trung ương, Phó Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc cài Huân chương Độc lập hạng Ba trên lá cờ Tổ quốc trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng.

Trải qua 70 năm qua, huyện Ba Tơ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng 2 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 5 xã và thị trấn ở huyện Ba Tơ là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và là địa phương giải phóng sớm nhất ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với sự nỗ lực của nhân dân và Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Tơ, Chủ tịch nước phong tặng Huân chương độc lập hạng Ba vào tháng 3/2015. Thay mặt Trung ương, tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho huyện Ba Tơ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Với truyền thống quê hương Ba Tơ anh hùng, tôi đề nghị địa phương tiếp tục nỗ lực, phát huy sức mạnh đoàn kết phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội vững mạnh. Qua đó, địa phương cần triển khai thực hiện tốt 3 đột phát chiến lược là nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; giành nhiều nguồn lực hơn nữa cho phát triển nông nghiệp và nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với các huyện miền núi phía Tây; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, nguồn nhân lực…”.
Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm.
Phó Thủ tướng xúc động trước những kỷ vật và hình ảnh lãnh đạo Đội du kích Ba Tơ đầu tiên.

Phó Thủ tướng xúc động trước những kỷ vật và hình ảnh lãnh đạo Đội du kích Ba Tơ đầu tiên.
Thiếu tướng Trần Quang Phương trình bày về căn cứ Đội du kích Ba Tơ trên sa bàn.

Thiếu tướng Trần Quang Phương trình bày về căn cứ Đội du kích Ba Tơ trên sa bàn.

Thiếu tướng Trần Quang Phương trình bày về căn cứ Đội du kích Ba Tơ trên sa bàn.

Người dân tự làm khẩu hiệu và mang cờ đỏ sao vàng về Quảng trường 11-3 lịch sử - nơi 70 năm trước diễn ra mít-tinh thắng lợi cuộc khởi nghĩa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho tỉnh Quảng Ngãi bức tranh và hỗ trợ xây dựng một trường THCS ở huyện Ba Tơ. Sau đó, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm và thăm bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ.

Hồng Long