Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đắc cử Phó Chủ tịch nước

(Dân trí) - Chức danh Phó Chủ tịch nước một lần nữa do một nữ đại biểu Quốc hội tiếp nhận. Nữ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa chính thức được Quốc hội bầu vào vị trí thay cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái) và tân Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí (phải). (Ảnh: N.T)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái) và tân Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí (phải). (Ảnh: N.T)


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh: N.T)

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh: N.T)

Kết quả bỏ phiếu, có 489 đại biểu tham gia bỏ phiếu, trong đó 450 đại biểu đồng ý (tương đương 91,09%), 39 đại biểu không đồng ý. Như vậy, Quốc hội đã thống nhất bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Kết quả bỏ phiếu bầu Chánh án TAND tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình là: 490 đại biểu tham gia bỏ phiếu, 472 đại biểu đồng ý (tương đương 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội), 18 đại biểu không đồng ý. Như vậy ông Nguyễn Hoà Bình trở thành Chánh án mới thay cho ông Trương Hoà Bình.


Ông Nguyễn Hoà Bình trở thành Chánh án mới thay cho ông Trương Hoà Bình. (Ảnh: N.T)

Ông Nguyễn Hoà Bình trở thành Chánh án mới thay cho ông Trương Hoà Bình. (Ảnh: N.T)

Kết quả bỏ phiếu bầu Viện trưởng VKSND tối cao với ông Lê Minh Trí là: có 490 đại biểu tham gia bỏ phiếu, 316 đại biểu đồng ý (tương đương 63,97%), 174 đại biểu không đồng ý. Ông Trí cũng chính thức trở thành Viện trưởng mới của VKSND Tối cao.


Ông Lê Minh Trí trở thành Viện trưởng mới của VKSND Tối cao. (Ảnh: N.T)

Ông Lê Minh Trí trở thành Viện trưởng mới của VKSND Tối cao. (Ảnh: N.T)

3 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh trên cũng được thông qua sau đó với đại đa số “phiếu thuận”.

P.Thảo

Dòng sự kiện: Tuyên thệ nhậm chức