1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bán máy bay chiến đấu cho Philippines

(Dân trí) - Hàn Quốc dự kiến sẽ xuất khẩu các máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Philippines, khi lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Philippines Benigno Aquino III ngày 17/10 đã ký một biên bản ghi nhớ kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp vũ khí trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước.
 
Ông Aquino đang có chuyến thăm Seoul nhằm tăng cường quan hệ song phương.

"Tổng thống Park đã cảm ơn khi Manila chọn chiến đấu cơ FA-50 làm ứng viên cho chương trình mua sắm máy bay chiến đấu của Philippines, và bà ấy hi vọng hợp đồng sẽ được ký kết trong tương lai gần", một phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Aquino đáp lại rằng ông sẽ cố gắng ký hợp đồng nói trên.

Seoul và Manila đang đàm phán về việc mua bán F-50, phiên bản tấn công hạng nhẹ của máy bay huấn luyện siêu thanh T-50 Golden Eagle, do tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc và hãng Lockheed Martin (Mỹ) hợp tác phát triển.

FA-50 được trang bị các tên lửa không đối không, không đối đất, các súng máy cũng như bom dẫn đường chính xác. Được trang bị ra-đa của Israel với tầm xa 100 km, FA-50 thích hợp cho các sứ mệnh hỗ trợ mặt đất tầm ngắn.
 
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đón người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye tại Manila.
Tổng thống Park Geun-hye đón người đồng cấp Philippines Benigno Aquino III tại Seoul.

Indonesia là khách hàng đầu tiên của biến thể FA-50 với đơn đặt hàng 16 chiếc T-50i. KAI đã bàn giao 4 chiếc T-50 cho không quân Indonesia hồi tháng trước.

Với ngân sách khoảng 450 triệu USD, Philippines muốn mua 12 chiếc FA-50 để đối phó với các cuộc tranh chấp lãnh thổ tiềm tàng với Trung Quốc ở Biển Đông. Malia hiện không có máy bay chiến đấu nào kể từ khi cho về hưu phi đội F-5 hồi năm 2005.

Ngoài việc mua bán FA-50, bà Park và ông Aquino cũng nhất trí tạo thuận lợi cho việc mua bán các sản phẩm quốc phòng khác, trong đó có các tàu hải quân và các phương tiện bọc thép.

"Chuyện Philippines không thể bảo vệ bờ biển dài chỉ với 120 tàu hải quân không còn là điều bí mật", một phát ngôn viên của bà Park cho biết, dẫn lời ông Aquino. "Các sản phẩm quốc phòng của Hàn Quốc rất hữu ích cho Philippines, vốn có môi trường an ninh tương đồng".

An Bình
Tổng hợp