Thể thao Việt Nam thi đấu Olympic Bắc Kinh 2008

Nguyễn Thị Thiết giành tấm huy chương Olympic thứ 2?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Lực sỹ Hoàng Anh Tuấn đã mang về tấm HCB đầu tiên cho đoàn TTVN, ngày hôm nay có thể Cử tạ sẽ tiếp tục có cơ hội ghi danh vào bảng vàng thành tích khi đại diện thứ 2, nữ lực sỹ Nguyễn Thị Thiết nhập cuộc ở hạng cân 63 kg.</P>

 

 

Nguyễn Thị Thiết đến với Olympic Bắc Kinh 2008 bằng tấm vé đặc cách nhờ chuỗi thành tích ổn định ở sân chơi châu Á và khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây là 3 HCB châu Á, 1 HCV SEA Games 24. Tuy nhiên theo dự tính của giới chuyên môn, nữ lực sỹ của Việt Nam vẫn thuộc tốp lực sỹ mạnh nhất ở hạng cân 63 kg.

 

Tại giải đấu gần nhất là SEA Games 24, Nguyễn Thị Thiết đã đoạt huy chương vàng với tổng thành tích 220 kg (cử giật 100, cử đẩy 120). Chỉ cần duy trì được mức thành tích đã có ở sân chơi khu vực, Nguyễn Thị Thiết có đủ điều kiện để hy vọng sẽ lọt vào trong tốp 4 - 6 lực sỹ mạnh nhất ở hạng cân này.

 

Mặc dù không được kỳ vọng và đánh giá cao như người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, nhưng đó cũng là một điều kiện thuận lợi có thể giúp cho Nguyễn Thị Thiết sẽ có được trạng thái tâm lý khi bước vào tranh tài chiều nay.

 

Hoàng Anh Tuấn đã giành được tấm HCB về cho đoàn TTVN bằng thành tích đột biến so với khi tập luyện. Các chuyên gia, HLV môn Cử tạ cũng đang hy vọng Nguyễn Thị Thiết sẽ làm được điều bất ngờ tương tự để có thể cạnh tranh tấm HCĐ cho Cử tạ Việt Nam.

 

Quang Vinh