VFF yêu cầu VPF tăng cường chống tiêu cực tại V-League

(Dân trí) - Trước hàng loạt nghi án tiêu cực xuất hiện mới đây tại V-League, VFF đã có công văn yêu cầu VPF tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, nhằm giữ cho giải đấu được khách quan, trung thực.

Trong vài vòng đấu gần đây tại V-League, giải xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, nhiều trận đấu bất thường, khiến dư luận hồ nghi. Đặc biệt, các trận đấu bất thường này diễn ra trong giai đoạn VCK Euro 2016 lăn bóng, khiến cho sự tập trung của giới truyền thông và người hâm mộ vào V-League giảm đi.

Càng về cuối mùa, V-League càng xuất hiện nhiều trận đấu thật giả khó lường (ảnh: Anh Hải)
Càng về cuối mùa, V-League càng xuất hiện nhiều trận đấu thật giả khó lường (ảnh: Anh Hải)

Đứng trước tình hình đó, trong ngày 15/7, VFF đã có công văn gửi VPF (đơn vị quản lý các giải đấu chuyên nghiệp trong nước, bao gồm V-League) về việc tăng cường công tác phòng chống tiêu cực.

Trong công văn, VFF nêu rõ, để bảo vệ uy tín, hình ảnh của bóng đá Việt Nam, VFF yêu cầu VPF phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh và Sportrada (công ty chuyên tổng hợp số liệu các cược trên mạng) để đánh giá, dự báo các trận đấu, giám sát chặt chẽ giải đấu.

Ngoài ra, VFF cũng yêu cầu các đội bóng tăng cường giáo dục và quản lý cầu thủ, không để xảy ra tình trạng móc ngoặc, nhường điểm, dàn xếp tỷ số, làm thay đổi kết quả các trận đấu, thứ hạng của các đội.

Những nghi án tiêu cực vừa qua tại V-League chỉ là khởi đầu cho những ngày nhiều nghi kỵ sắp tới tại giải đấu này. Cứ thành thông lệ, khi V-League đi vào giai đoạn cuối mùa thì cũng là lúc mà số lượng các trận đấu thật thật giả giả xuất hiện mỗi lúc một nhiều, khiến người hâm mộ bức xúc.

Kim Điền

VFF yêu cầu VPF tăng cường chống tiêu cực tại V-League - 2