HLV phó Mai Đức Chung:

“Tôi sẽ tiếp tục làm mới Olympic VN”

<P>(Dân trí) - Trước giờ cầm quân lên đường sang A-rập Saudi, trợ lý Mai Đức Chung tuyên bố: ông sẽ tiếp tục thực hiện những đổi mới trong cách chơi và nhân sự của đội Olympic với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trên đất khách.</P>

PV: Ông có thể cho biết qua tình hình của ĐT Olympic Việt Nam trước giờ bay?

 

Ông Mai Đức Chung: Sức khoẻ và tinh thần của các tuyển thủ đều rất ổn. Trong buổi tập cuối cùng vào sáng 13/10, HLV Riedl và tôi đã rèn giũa lại từng miếng đánh và đặc biệt chú trọng vào kỹ năng phòng ngự. Đích thân HLV Riedl đã làm thị phạm và chỉ đạo hàng hậu vệ thi đấu. Đá trên sân khách, chắc chắn chúng ta phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

 

Hôm nay, tất cả các cầu thủ phải tập riêng trong các buổi trước như thủ môn Đức Cường, hậu vệ Phong Hoà đều đã bình phục và có thể xung trận ngay từ đầu. Chúng ta không có các trụ cột Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong nhưng tôi tin các guơng mặt thay thế sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

 

HLV Riedl ở nhà, phải chăng ĐT Olympic sẽ đi A-rập Saudi cho xong nghĩa vụ?

 

Hoàn toàn không. Đúng là chúng ta còn rất ít cơ hội tranh chấp ngôi đầu bảng nhưng chúng ta còn nhiều mục tiêu khác để phấn đấu. Thứ nhất, hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã được tô điểm rất nhiều nét đẹp sau thành công tại Asian Cup và vòng loại thứ 2, cả BHL và các cầu thủ đều phải cố gắng không thể để người ta nói mình “ăn may”.

 

Thứ hai, trận đấu này là cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị chứng tỏ mình để hy vọng chiếm một suất đá chính ở SEA Games. SEA Games mới là cái đích quan trọng nhất, nên đây cũng có thể coi là một mắt xích trong lộ trình chuẩn bị.

 

Theo quan sát của chúng tôi, đợt tập trung này các cầu thủ luyện tập “thiếu lửa” hơn hẳn các lần trước. Phải chăng đó là biểu hiện của bài toán động lực?

 

Tôi thừa nhận là thể lực của các cầu thủ không được như thời Asian Cup hay vòng loại thứ 2. Đó đơn thuần là bài toán thể lực vì đó là thời điểm các giải trong nước đang diễn ra còn lúc này là thời gian nghỉ ngơi của các CLB.

 

Trước khi tập trung, nhiều cầu thủ đã 10 ngày không thi đấu, luyện tập nên thể lực bị ảnh hưởng ít nhiều và họ phải mất vài ngày để phục hồi trạng thái vận động. Nhưng tinh thần của cả đội đều rất tốt và các cầu thủ đều tự tin trước đối thủ đã suýt bại trận ở lượt đi tại Mỹ Đình.

 

Ông được xem là người mang đội hình 4-2-3-1 áp dụng vào ĐT Olympic và trong nhiều trận đấu, chính HLV Riedl cũng sử dụng đội hình này. Lần này, ông có định thử nghiệm một nét mới nào khác?

 

Nói về đội hình này, thực tế tôi đã nghĩ về nó rất nhiều và từng áp dụng thành công với đội tuyển nữ. Tôi cho đó là một sơ đồ rất phù hợp với bóng đá Việt Nam bởi trình độ của chúng ta hiện chưa thể chơi đôi công và lấy công bù thủ khi đá với các đội mạnh châu lục.

 

Lối đá có 2 tiền vệ phòng ngự và một hộ công sẽ giúp duy trì được sức mạnh tuyến giữa, hạn chế những quả sút xa vốn là “tử huyệt” của các ĐTVN nếu đá với hàng tiền vệ giăng ngang.

 

Lần này thời gian quá ngắn cho tôi tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật, nhưng vì thế tôi sẽ tiếp tục làm mới từ con người. Khong có các trụ cột là cơ hội tốt cho những người còn lại thể hiện giá trị của mình và hy vọng trận đấu này sẽ là đòn bẩy cho nhiều cầu thủ tiến bộ hơn.

 

Ông thường được “dí” đội bóng vào tay trong truờng hợp bất khả kháng, cá nhân ông có thích thú với điều này?

 

Tôi không muốn nhắc đến suy nghĩ cá nhân mình. Đơn giản, với tôi đó là nghề, là công việc nên tôi phải làm. Hơn nữa, thấy khó mà từ nan thì không phải là người có bản lĩnh.

 

Nhưng cũng có người nói ông thiếu bản lĩnh,  chỉ dám làm “cascadeur” vì “đóng thế” chỉ mang tính tình thế và vì thế thắng thì được khen, còn thua cũng không sao?

 

Như tôi đã nói nhiều lần rồi, cơ chế của bóng đá Việt Nam lúc này chưa phải là thời cho các HLV nội cầm quân. Tôi xin không nói rõ hơn nhưng nếu được đề nghị cầm đội Olympic hay ĐTQG, tôi cũng sẽ từ chối.

 

Làm “cascadeaur” là thiếu bản lĩnh cũng được, miễn là những gì mình làm mang lại một thành quả nào đó!

 

Cảm ơn ông “cascadeur” và chúc ông tiếp tục thành công với ý tưởng “làm mới” ĐT Olympic!

 

Tiến Minh
(Thực hiện)