Thêm án phạt với cán bộ, trọng tài trong vụ “đưa và nhận hối lộ”

<P>(Dân trí) - Sau một thời gian xem xét hồ sơ vụ án và bản án mà Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên đối với nhóm cán bộ trọng tài dính đến vụ tiêu cực “đưa và nhận hối lộ” diễn ra ở mùa giải 2004 và 2005, Hội đồng xem xét xử lý kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật về mặt nghề nghiệp đối với nhóm cán bộ, trọng tài.</P>

Với hành vi “môi giới hối lộ” trong 2 mùa giải 2004 và 2005, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định treo còi vĩnh viễn đối với trọng tài Lương Trung Việt. Ở mức độ nhẹ hơn, trọng tài Hoàng Thế Dũng bị treo còi 4 năm, trọng tài Lê Văn Tú nhận án treo còi 3 năm với cùng mức độ vi phạm là “nhận hối lộ”.

 

Cũng trong nhóm “nhận hối lộ” trọng tài Phạm Hữu Lộc bị treo còi 2 năm. Trọng tài Trương Thế Toàn và Vũ Trọng Chiến cùng nhận mức án treo còi 18 tháng. Với mức án treo còi 1 năm, trọng tài Nguyễn Hữu Thành là người được hưởng án phạt nhẹ nhất của Hội đồng kỷ luật.

 

Cùng với các án phạt dành cho 7 trọng tài, Hội đồng kỷ luật đã ra án phạt nghề nghiệp đối với 2 cán bộ nằm trong vụ án “đưa và nhận hối lộ”. Với hành vi “đưa hối lộ”năm 2005, cựu GĐĐH đội Ngân hàng Đông Á, ông Vũ Tiến Thành bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm. Cựu Giám đốc sở TDTT, Trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ, ông Lê Văn Cường sẽ không được tham gia hoạt động bóng đá 1 năm vì hành vi “đưa hối lộ” ở mùa giải 2004.

 

Các quyết định của Hội đồng xử lý kỷ luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/ 6, các cá nhân vừa nhận các bản án kỷ luật có quyền làm đơn kháng cáo lên Ban khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được ký.

 

Ngọc Quỳnh