Ông Hải “lơ” an phận “phó tướng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chuẩn bị cho giải giao hữu Merdeka Cup diễn ra ở <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Malaysia</st1:place></st1:country-region> vào giữa tháng 10, hôm&nbsp;nay HLV trưởng Mai Đức Chung đã công bố danh sách tập trung 25 tuyển thủ. Một cú “sốc” lớn đã xảy ra, khi HLV nổi tiếng “kiêu” Lê Thụy Hải chấp nhận làm “phó tướng” ở đội U22 Việt Nam.</P>

Nói ông Hải “lơ” ngồi vào ghế trợ lý là “sốc”, vì năm 2005 trong vai trò trợ lý cho cựu HLV A. Riedl ở SEA Games 23 ông Lê Thụy Hải đã thất bại, sau đó ông còn phải xách va vi khỏi Đà Nẵng vì: không bảo được “gà nhà”, để Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh dính vào vụ bán độ.

 

Tiếp đến, với người luôn coi mình là “số 1” và nổi tiếng “kiêu”, chẳng ai nghĩ ông Hải “lơ” lại đột ngột “mềm tính" sau khi vừa đưa B. Bình Dương 2 lần liên tiếp đăng quang V - League. Gạt bỏ thất bại quá khứ và cá tính "ngông" của ông Hải, việc một HLV có chuyên môn cao như Lê Thụy Hải góp mặt trên băng ghế chỉ đạo, đó cũng là tín hiệu lạc quan cho tuyển U22 Việt Nam ở giải Merdeka sắp tới.

 

Ngoài sự góp mặt của ông Hải “lơ”, trong thành phần BHL tuyển U22 còn có HLV thủ môn Phạm Văn Hùng, trợ lý Lê Tuấn Long vừa kết thúc nhiệm vụ “đóng thế” ở ĐTVN. Cả ông Phạm Văn Hùng, Lê Tuấn Long đều đã từng cộng tác cùng HLV trưởng Mai Đức Chung. Điều quan trọng là ông Chung phải sớm thiết lập được tiếng nói chung với người mới Lê Thụy Hải, gắn kết ông Hải với 2 vị trợ lý còn lại.

 

Theo kế hoạch tập trung vừa được công bố, tất cả quá trình lắp ghép đội hình, xác định lối chơi của tuyển U22 Việt Nam cho Merdeka Cup chủ yếu diễn ra ở Trung Quốc.

 

Ông Hải “lơ” an phận “phó tướng” - 1
 

Có đủ vinh quang cấp CLB, ông Hải quyết định thử sức
ở tuyển U22 (ảnh: Minh Phương)

 

Dự kiến các cầu thủ sẽ “hội quân” ở TTHLTTQG - I ngày 1/10, ngày 2/10 sang Nam Kinh (Trung Quốc) rèn quân trong 10 ngày. HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ sẽ về Hà Nội vào ngày 12/10, ngay hôm sau sẽ di chuyển đi Malaysia để làm quen với điều kiện thi đấu. Theo giải thích của ông Mai Đức Chung, việc đưa tuyển U22 Việt Nam sang Nam Kinh (Trung Quốc) tập huấn sẽ giúp cho các cầu thủ có được cảm giác hưng phấn hơn khi luyện.

 

Trong bản danh sách do HLV Mai Đức Chung lựa chọn, đã có sự trở lại của một số cầu thủ dưới thời cựu HLV A. Riedl như: Võ Nhật Tân (SHS Tiền Giang), Long Giang (T&T Hà Nội), Mai Tiến Thành (V. Ninh Bình), Quý Sửu (CS Đồng Tháp). Ngoài ra cũng phải kể đến sự chi viện lực lượng từ ĐTQG là Thanh Bình, Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Xuân Hợp (XMCT Thanh Hóa).

 

Mặc dù Thanh Bình, Xuân Hợp đã có tên trong danh sách tuyển U22 chuẩn bị cho Merdeka Cup, nhưng tới thời điểm này, chưa có gì đảm bảo 2 cầu thủ này sẽ được ông Calisto gật đầu cho đi “biệt phái”. Hiện tại, danh sách chấn thương của ĐTVN đang kéo dài qua từng ngày. Trên hàng công, khả năng bình phục của tiền đạo Ngọc Thanh trước giải TPHCM vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Tại Merdeka Cup 2008 sẽ có 8 đội đội tuyển trẻ tham dự gồm: Myanmar, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Kazakhstan, Sierra Leon, Việt Nam và chủ nhà Malaysia. Giải sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 25/10/2008.

 

Danh sách tập trung tuyển U22 Việt Nam

 

HLV trưởng: Mai Đức Chung

 

Trợ lý: Lê Thụy Hải, Phạm Văn Hùng, Lê Tuấn Long.

 

Thủ môn (3): Trần Khoa Điển (TMN. CSG), Lê Văn Hưng (Vĩnh Long), Bùi Tấn Trường (CS Đồng Tháp.

 

Hậu vệ (6): Võ Nhật Tân (SHS Tiền Giang), Mai Xuân Hợp (XMCT Thanh Hóa), Phạm Minh Đức (Thể Công), Nguyễn Thành Long Giang (T&T Hà Nội), Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt (ĐPM Nam Định).

 

Tiền vệ (9): Trương Đắc Khánh, Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam (ĐPM Nam Định), Mai Tiến Thành (V. Ninh Bình), Nguyễn Quý Sửu (CS Đồng Tháp), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Công Huy (Thể Công), Nguyễn Văn Khải (ĐTLA).

 

Tiền đạo (7): Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Đỗ Thanh Sang (B. Bình Định), Phan Thanh Bình (CS Đồng Tháp), Huỳnh Phúc Hiệp (SHS Tiền Giang), Trịnh Quang Vinh (Thể Công), Nguyễn Đức Thiện (CLB TPHCM), Hoàng Đình Tùng (XMCT Thanh Hóa).

 

 

 

 

Ngọc Cương