Ý kiến chuyên gia:

GĐKT Trần Bình Sự: “Việt Nam đang có cả thế, lực và vận”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên, ĐTVN đang có cơ hội lớn lọt vào vòng Tứ kết Asian Cup 2007. GĐKT HP.HN Trần Bình Sự - người từng dẫn dắt ĐTVN - cho rằng mọi yếu tố thuận lợi đang đứng về phía Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> và điều quan trọng là chúng ta cần nắm bắt thời cơ.</P>

Ông đánh giá thế nào về trận hoà 1-1 với Qatar tối qua?

 

Một trận đấu hay. Tôi cho rằng trận đấu này có chất lượng chuyên môn tốt hơn cả trận đầu của ĐTVN. Hai đội đều chơi chặt chẽ nhưng rất sắc bén. Điều quan trọng nhất là hàng tiền vệ Việt Nam đã có sự tự tin cần thiết, họ giữ cự ly đội hình tốt và triển khai tấn công khá mạch lạc.

 

Trong những phút đầu, dù bị ép đôi chút nhưng không có dấu hiệu lúng túng trong cách thi đấu của các cầu thủ áo trắng. Qatar vẫn chơi kín kẽ y như trận gặp Nhật Bản, và tấn công trung lộ cực tốt. Dù sao Việt Nam cũng may mắn hơn và giành được 1 điểm.

 

Tôi không duy tâm nhưng có cảm giác rằng ngoài thế chủ nhà, ngoài sự tiến bộ về chuyên môn thì hình như vận may đang đứng về phía Việt Nam. Hy vọng vận may đó sẽ giúp đội tuyển lọt vào Tứ kết.

 

Nhưng có vẻ như ĐTVN chỉ chơi hay khi dẫn trước. Ngược lại, khi thế trận bất lợi, sự lúng túng lại xuất hiện?

 

GĐKT Trần Bình Sự: “Việt Nam đang có cả thế, lực và vận” - 1

GĐKT Trần Bình Sự


Đúng là có dấu hiệu lúng túng trong cách tổ chức phòng ngự của ĐTVN trong khoảng 25 phút cuối trận, kể cả trong tình huống dẫn tới bàn gỡ của đội bạn. Theo tôi, có 3 nguyên nhân: một là chấn thương của Như Thành, hai là các cầu thủ Việt Nam chưa quen đá trong thế trận bất lợi, ba là đối thủ vẫn nhỉnh hơn ta.

 

Về điều 1, Hùng Dũng tuy giỏi một bắt một và đá xông xáo nhưng ít được thi đấu, lại hơi giống lối đá của Huy Hoàng nên chắc chắn hàng thủ sẽ không hoàn thiện. Thứ 2, từ các trận giao hữu tới các trận đấu chính thức, VN chưa một lần thắng trước rồi bị gỡ và bị ép ngược nên tỏ ra khá lúng túng trong việc lựa chọn lối chơi thích hợp. Hơn nữa đội bạn pressing quá khủng khiếp, không để “đất trống” cho VN phản công. Họ vẫn mạnh hơn ta, và tôi tin nếu VN để thua trước thì không thể nào gượng dậy nổi.

 

Gặp Nhật Bản, ông có tin vào một “kỳ diệu Việt Nam”?

 

Như tôi đã nói, ĐTVN đang “gặp vận”. Tôi hy vọng trận đá với Nhật Bản chúng ta sẽ chơi đúng theo cách đã chơi với Qatar. Chắc chắn, Nhật sẽ không buông cho VN vì lúc đó, họ có nhiều nhất 4 điểm, chưa đủ để vào Tứ kết.

 

Chính vì thế, họ sẽ chủ động tấn công và VN nên chọn đấu pháp phòng thủ sâu, đá chậm và lựa thời cơ phản công. Nếu có cơ hội và ghi được 1 bàn trước thì tốt, còn nếu không cứ đá chậm như thế để mong lấy 1 điểm.

 

Một điểm cũng là “kỳ diệu Việt Nam rồi” chứ 3 điểm là không tưởng.

 

Nếu như thế, liệu có thể nói Việt Nam đã sánh ngang tầm châu lục?

 

Giả như vậy, có 5 điểm sau 3 trận là một thành công lớn và nếu Qatar không thắng được UAE hoặc chỉ thắng tối thiểu chúng ta sẽ vào Tứ kết. Tuy nhiên, nếu nói VN sánh ngang tầm châu lục lúc này là hơi sớm. Thành công cần được kiểm chứng trong một quãng thời gian nhất định, ít nhất là vài năm.

 

Chúng ta đá trên sân nhà, có nhiều yếu tố thuận lợi và có màu sắc may mắn. Nếu ở Asian Cup lần tới, VN tái hiện được thành công thì đúng là họ đã được nâng tầm và có thể nghĩ đến cái đích châu lục.

 

Ông đã nhận diện được một ƯCV vô địch nào chưa?

 

Cho đến lúc này, tôi không tin Australia và Nhật Bản có thể vô địch. Hàn Quốc chậm mà chắc, biết đâu sẽ gây bất ngờ lớn.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Minh Long

(Thực hiện)