ĐTVN chạm trán Indonesia trong trận ra mắt của Calisto

(Dân trí) - “Show diễn” tại nước Mỹ xa xôi bị phá sản vào phút chót, trong khi HLV Calisto đưa ra yêu cầu phải có ít nhất 1 trận giao hữu để kiểm nghiệm các tuyển thủ đã khiến cho VFF phải “vắt chân lên cổ” tìm ra phương án chữa cháy kế hoạch tập huấn.

Ngay sau khi nhận được tin chuyến du đấu tại Mỹ đổ vỡ lãnh đạo VFF đã nghĩ tới phương án đề nghị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tổ chức trận thi đấu giao hữu với ĐTVN diễn ra tại Hàn Quốc vào đầu tháng 6, thêm vào đó sẽ là mời Malaysia sang thi đấu tại Mỹ Đình vào ngày 18-6.

 

Lên kế hoạch là vậy, nhưng để thành hiện thực lại là cả vấn đề vì đây chỉ là phương án mang tính chất "chữa cháy" được thực hiện gấp gáp. Phía Hàn Quốc chưa có câu trả lời về lời đề nghị của VFF, nếu trong trường hợp đội tuyển Malaysia nhận lời sang thi đấu VFF cũng phải tiến hành đàm phán về những chi phí dành cho đội khách mời.

 

Đang loay hoay đi tìm ra phương án “chữa cháy” cho kế hoạch tập huấn, VFF đã vớ được phao “cứu sinh” khi Liên đoàn bóng đá Indonesia đưa ra lời mời đá giao hữu tại Jakarta. Sau cuộc trao đổi ngắn với HLV Calisto, VFF đã có văn bản phúc đáp đồng ý lời mời thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia tại Jakarta vào ngày 11-6.

 

Theo khẳng định của HLV Mai Đức Chung, mặc dù không đi Mỹ, nhưng trận giao hữu với Indonesia có thể giúp ích cho ĐTVN, bởi phía bạn đã cam kết sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Hiện tại VFF vẫn đang liên lạc, nếu phía Hàn Quốc đồng ý thi đấu giao hữu, có thể các tuyển thủ sẽ có trận giao hữu thứ 2 tại nước ngoài sau trận đấu với đối thủ Indonesia.

 

Trận đấu gần đây nhất của ĐTVN là trận lượt về vòng sơ loại World Cup 2010 với UAE diễn ra vào cuối tháng 10 năm ngoái, và đã 7 tháng qua ĐTQG hoàn toàn “trắng” lịch thi đấu giao hữu và các giải quốc tế. Không loại trừ khả năng HLV Calisto và các học trò sẽ chỉ có được 1 trận giao hữu với Indonesia trong đợt tập trung đầu tiên.

 

Trong tình cảnh khó khăn hiện nay, có lẽ HLV Calisto sẽ phải chờ tới những tháng cuối năm để kiểm quân, thử nghiệm đội hình qua 2 giải giao hữu Cúp TPHCM và Agribank Cup diễn ra vào tháng 10, chuẩn bị cho AFF Cup 2008.

 

Ngọc Cương