CLB T&T xoá án phạt cho 4 cầu thủ “lắc”:

Đầu voi đuôi chuột!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngoài Anh Thi bị xác định là người mua thuốc “lắc” và bị sa thải, 4 cầu thủ còn lại đang được HLV Triệu Quang Hà cân nhắc đưa vào đội hình thi đấu ngay cuối tuần này dù sự việc vẫn trong vòng điều tra và trước đó CLB này từng chính thức tuyên bố tạm thời “treo” nhóm này trong tháng 3.</P>

Sau khi sa thải Anh Thi vì lý do lôi kéo đồng đội vào “động lắc”, đích thân Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã khẳng định “sẽ thẳng thay loại bỏ những cầu thủ vi phạm kỷ luật CLB…’. Nhưng cuối cùng Xuân Tú, Quốc Tuấn, Sỹ Mạnh, Trọng Minh đều chỉ chịu án phạt tiền và nghỉ trận gặp Cần Thơ ở vòng đấu vừa qua. T&T Hà Nội đang xem xét tới việc  sẽ gỡ án treo giò nội bộ sớm cho các cầu thủ để có thêm lực lượng cho trận đấu trên sân Đồng Tháp sắp tới.

 

Lý do được ông Đỗ Quang Hiển lý giải về việc không thể đưa ra hình thức kỷ luật nặng hơn đối với 4 cầu thủ còn lại trong vụ bị bắt tại “động lắc” là vì “Cơ quan điều tra đã đề nghị CLB xử lý nội bộ, nên chúng tôi chỉ có thể xử lý hành chính mà thôi. Khi đã không có đầy đủ dủ chứng cứ về việc cầu thủ sử dụng thuốc lắc, đồng nghĩa phải dỡ bỏ án treo giò cho cầu thủ…”.

 

Theo chúng tôi được biết, cơ quan Công an hiện chưa công bố kết quả điều tra, và như ông Hiển nói là từ chối cung cấp kết quả đó cho CLB T&T. Điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định nhóm cầu thủ này vô tội. Cho dù Xuân Tú, Quốc Tuấn, Sỹ Mạnh, Trọng Minh dùng thuốc lắc hay chưa, cách lý giải của BLĐ CLB T&T rằng các cầu thủ này “đi nhầm” vào ổ “lắc” Mai Vinh là hoàn toàn một phía và thiếu thuyết phục.

 

Trong lần trả lời về việc xử lý kỷ luật cầu thủ trong vụ thuốc lắc, ông Hiển đã khẳng định “dù có không thực hiện được mục tiêu lên hạng mà đổi lấy được sự trong sạch trong CLB thì cũng chấp nhận”. Tuy nhiên khi T&T Hà Nội gục ngã lần đầu tiên trước H. Cần Thơ trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước, đội bóng thủ đô bắt đầu thụt lùi trên bảng xếp hạng thì gió lập tức  “đổi chiều”.

 

Trước trận đấu quan trọng với đội đầu bảng Đồng Tháp, HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Các cầu thủ đã chịu những hình phạt hành chính, thực hiện án treo giò 1 trận, nhưng tới thời điểm này vẫn không có đủ bằng chứng cho thấy Xuân Tú, Quốc Tuấn, Sỹ Mạnh, Trọng Minh đã sử dụng thuốc lắc. Có thể tới trận đấu gặp Đồng Tháp, BHL sẽ cân nhắc việc đưa các cầu thủ trở lại đội hình thi đấu…”.

 

Những lý luận này của ông Đỗ Quang Hiển và Triệu Quang Hà xem như đã xí xoá hẳn những phản ứng mạnh mẽ ngay sau khi sự việc nổ ra, khi mà họ chủ động gửi thông cáo báo chí đi khắp nới với nội dung xử lý kỷ luật, trong đó có đoạn viết: “04 cầu thủ còn lại là Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Xuân Tú và Lê Sỹ Mạnh sẽ bị treo giò và cắt hết toàn bộ lương thưởng trong tháng 03. Đồng thời CLB sẽ chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra để có biện pháp kỷ luật  thích đáng đối các cầu thủ này”. Thậm chí, trước đó CLB thông qua một số kênh thông tin thân cận cũng đã “đánh tiếng” về việc rút lại án kỷ luật này vì sợ rằng ông Hiển đã “cả giận, mất khôn”.

 

Chưa nhắc đến tính hợp pháp và hợp quy chế của việc T&T sử dụng các cầu thủ đang trong vòng điều tra, riêng cách làm đầu voi đuôi chuột này đã thể hiện T&T vì thành tích trước mắt mà chấp nhận làm lờn kỷ luật CLB. Nếu như hành vi của 5 cầu thủ này đã bôi xấu hình ảnh của T&T, sự bao biện và việc kỷ luật giơ cao đánh khẽ này khiến CLB T&T tự tay xoá sạch chút ấn tượng còn lại về cái tưởng là sự nghiêm túc trong xử lý kỷ luật.

 

Văn Nam