V-League và giải Hạng nhất trước lượt về:

Cuộc “đổ bộ” của các ngoại binh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không có những vụ chuyển nhượng đình đám như hồi đầu mùa giải, “chợ phiên giữa mùa” cũng đã kịp mang về 40 “lính lê dương” cho các CLB V-League và hạng Nhất.</P>

“Vũ công Samba” và những “hòn ngọc đen” vẫn thắng thế

 

Ở V-League, đội bóng sảy sốt nhất với việc tăng cường lực lượng là HA.GL. Cắt hợp đồng với cặp tiền đạo “lởm khởm” Douhou và Preko, đội bóng phố Núi đã ký hợp đồng ngắn hạn với 2 cầu thủ Brazil Eduardo và Agostinho để bổ sung cho hàng công tồi tệ của mình.

 

Tương tự, đội bóng cuối bảng H.Huế cũng không ngần ngại thanh lý hợp đồng với cặp tiền đạo da màu Roy và Potowabawi. Do khả năng tài chính hạn chế, đội bóng cố đô cũng chỉ biết “đánh bạc” với hai cầu thủ châu Phi khác là Wilcox và Folorunso. Mặc dù chơi không quá tồi ở lượt đi, tiền vệ người Argentina Diego cũng bị CLB Bình Dương cắt hợp đồng để thay thế bằng tiền vệ người Brazil Lima và Joevanni (người Canada).

 

Đồng Tháp cũng đã hết kiên nhẫn với phong độ kém cỏi của các tiền đạo ngoại. Cả Moulds và Melnikov đều bị thay thế và trọng trách ghi bàn của đội bóng ĐBSCL trong gia đoạn 2 sẽ đặt lên vai của Agbaji và Phoenix cùng với 2 chân sút nội Được Em và Thanh Bình.

 

“Hời” nhất trong 1 tháng chuyển nhượng hối hả này là TCDK.SLNA khi có được 2 gương mặt khá có chất lượng: tiền vệ phòng ngự Abbey và tiền đạo Toledo.

 

Trong khi đó, cảc 2 đội bóng thủ đo đều chia tay với “công thần” của mình: HP.HN chấm dứt hợp đồng với thủ môn Esele còn HN.ACB cũng nói lời chia tay với tiền đạo ưa vẽ vời Jonathan. Mặc dù thi đấu không thành công ở giai đoạn 1, ĐKVĐ ĐT.LA chỉ bổ sung thêm 1 cầu thủ: tiền vệ Ronald Martin - “hàng dạt” từ… Vinakansai Ninh Bình.

 

Giải hạng Nhất cũng không kém rộn ràng những cuộc “thay máu”. Đáng chú ý nhất là Thể Công.V và QK4 lần đầu tiên đăng ký cầu thủ ngoại. Cần Thơ, QK5, Đồng Nai… cũng tranh thủ bổ sung cầu thủ ngoại để tận dụng tối đa “quota” 3 người.

 

Đáng chú ý, trong danh sách bổ sung giai đoạn 2 có tên của cả “bị đơn” Nguyễn Văn Hiếu và “nguyên đơn” Trần Văn Hiếu - những “nhân vật chính” trong vụ “móc độ đùa” của cựu cầu thủ Tây Ninh Nguyễn Văn Hiếu khiến anh này bị cấm thi đấu tròn 1 năm.

 

“Cầu thủ bạc tỷ” Nguyễn Trung Kiên đã không về V.Ninh Bình như thông tin ban đầu do không đạt được thoả thuận với CLB chủ quản Thể Công.V. Như vậy, tiền vệ người Nam Định này đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp vì không có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng quân đội.

 

Thi đấu dày đặc vì Asian Cup và vòng loại Olympic

 

Việc Olympic VN lọt vào vòng loại thứ 3 có lẽ nằm ngoài dự kiến của BTC giải, cộng thêm việc lượt về hai giải trong nước phải nghỉ giữa chưùng để ĐTQG thi đấu tại Asian Cup nên các CLB VN sẽ phải thi đấu với mật độ khá căng trong giai đoạn cuối: 2 trận/tuần.

 

Cụ thể, sau 2 vòng 14 và 15 (9 - 10/6, 17/6), các giải trong nước sẽ nghỉ đến 26, 27/7 và đá liên tục 2 tuần/trận cho đến ngày kết thúc giải 23/9. Trong khi đó, từ 22/8 ĐT Olympic VN sẽ bắt đầu tranh tài tại vòng loại Olympic

 

200 triệu đồng cho một hattrick

 

Công ty cổ phần hàng gia dụng quốc tế (ICP), công ty phân phối sản phẩm dầu gội đầu Hattrick đã phối hợp với CLB HA.GL thưởng nóng cho cầu thủ lập hattrick trong trận đấu có mặt HA.GL. Cụ thể, cầu thủ HA.GL lập hattrick sẽ nhận được 200 triệu đồng ngay sau trận đấu, cầu thủ đối phương làm điều tương tự vào lưới HA.GL cũng nhận được 100 triệu đồng.

 

Với phần thưởng này và sự bổ sung 2 ngoại binh Brazil, hy vọng hàng công của HA.GL sẽ không còn “ẹ” như lượt đi.

 
"Ếch chết tại miệng"

 

Sau vòng đấu 14, Tiểu ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt CLB Thể Công.V 5 triệu đồng do để các CĐV mạt sát trọng tài điều khiển trận TC.V - An Giang ngày 26/5.

 

Vị giám đốc điều hành trẻ tuổi Phạm Phú Hoà của ĐT.LA cũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong khu vực kỹ thuật 2 trận và phạt tiền 3 triệu đồng do phản ứng quá “nhiệt tình” với quyết định của trọng tài trong trận ĐT.LA gặp TMN.CSG (27/5).

 

B.M
(Tổng hợp)