Công Vinh: “Thần tượng của tôi là Figo”
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau trận thắng lịch sử của ĐTVN trước UAE, các cầu thủ chúng ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý báo giới nước ngoài. Một trong số đó không ai khác chính là tiền đạo Lê Công Vinh và phóng viên Andrew Mullen của tờ <EM>PA Sport</EM> đã dành hẳn một bài để viết về anh…</P>
“…Công Vinh hiện đang dẫn dắt một thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam với 12 cầu thủ đang tranh đấu giành một suất tại Olympic 2008 tại Bắc Kinh cũng như cùng HLV Riedl tham dự tại AFC Asian Cup lần này. Quả bóng vàng V-League 2004 đang dần được coi là sự thay thế xứng đáng cho trụ cột đã treo giày ở đội tuyển Lê Huỳnh Đức.
Trả lời với chúng tôi (tờ PA Sport), Công Vinh tiết lộ: “Khi còn nhỏ, tôi từng theo dõi Figo thi đấu tại Barcelona và tôi thực sự rất ấn tượng bởi lối chơi của anh ấy. Đó là một cầu thủ rất tài năng và điều đó giải thích tại sao thần tượng của tôi là Luis Figo.
Anh nói tiếp: “Tôi rất vui khi được so sánh với bậc đàn anh Lê Huỳnh Đức. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chơi tốt như cựu tiền đạo này. Đó là cầu thủ xuất sắc có nhiều cống hiến cho bóng đá VN. Tuy nhiên hiện nay là thời điểm để những cầu thủ trẻ có cơ hội thử tài”.
Có khả năng chơi độc lập như một trung phong cắm hoặc đảm nhiệm nhiều vị trí trên sân, Công Vinh hiện được đánh giá cao ở cả ĐTQG, U23 và tại cả CLB ở V-League.

Công Vinh (phải) đang dần thay thế cựu danh thủ Huỳnh Đức tại ĐTQG?
Bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 14 tuổi, dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Thìn tại U14 Sông Lam Nghệ An, chàng tiền đạo này dần dần có mặt tại đội dự bị CLB này và phần thưởng xứng đáng cho công sức của anh là được gọi vào đội U20 VN vào năm 2001.
3 năm sau, anh trở thành thành viên ĐTQG và bắt đầu nổi lên từ Tiger Cup 2004 tuy nhiên lại thực sự gây ấn tượng mạnh với 3 bàn thắng tại vòng loại Olypic khu vực châu Á vừa qua.
Về phần mình, HLV ĐTVN Alfred Riedl thậm chí tin tưởng Công Vinh có thể vượt qua những gì mà Lê Huỳnh Đức đã làm được.
Ông nói: “Công Vinh là cầu thủ quan trọng bởi cậu ấy có kỹ thuật, nhanh và rất thông minh. Bạn không thể so sánh với Lê Huỳnh Đức bởi giữa hai cầu thủ này hoàn toàn khác nhau. Đức cao lớn, lối chơi ưa sử dụng sức mạnh và đầy tinh thần tranh đấu.
Còn Công Vinh chơi cá nhân tốt hơn, nhanh hơn. Cả ai đánh đầu tốt, sút và đều ghi được nhiều bàn thắng. Dù vậy theo tôi, Vinh có thể sẽ chơi hay hơn Đức nếu cậu ấy tiếp tục phong độ hiện tại trong nhiều năm tới bởi Đức chỉ chơi ở đỉnh cao trong có 10 năm”.
Sau những vụ dàn xếp tỷ số tại giải VĐQG cũng như scandal của U23 VN tại SEA Games 2005, bóng đá VN đã chịu nhiều ảnh hưởng. Dù vậy Công Vinh cùng các đồng đội vẫn có màn thể hiện tốt trong lần góp mặt đầu tiên tại Asian Cup sau 47 năm. Đối với tiền đạo mới qua tuổi 20 này, chính những khó khăn vừa qua lại là cơ hội khiến toàn đội trở nên gắn bó với nhau hơn.
Anh nói: “Trong bóng đá cũng như mọi môn thể thao, sự đoàn kết đội thực sự vô cùng quan trọng và nó từng bị ảnh hưởng sau những vụ dàn xếp tỷ số. Chúng tôi đã mất nhiều người bạn cũng như đồng đội của mình, nhưng điều đó cũng khiến các cầu thủ mới trở nên gắn bó và cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn chung hiện nay”.
Andrew Mullen, tờ PA Sport
Lê Trường
(lược dịch)