Công Vinh quyết tâm sút tung lưới Thái Lan

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Công Vinh đã từng ghi rất nhiều bàn thắng cho ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>, nhưng bàn thắng vào lưới Thái Lan lại luôn rất hiếm hoi. Trong buổi tập chiều hôm qua, Công Vinh đã tập sút bóng đến những phút cuối cùng, để chuẩn bị cho trận “derby” Đông Nam Á.</P>

Cuối buổi tập, khi các đồng đội bắt đầu ra ngoài sân nghỉ ngơi, căng cơ, chơi đùa với trái bóng. Công Vinh vẫn rủ thủ môn Đức Cường, đứng sang hẳn một bên khung thành để tập luyện những pha dứt điểm.

 

Bắt đầu từ vòng 16m50, những pha dứt điểm cứ được kéo dài ra xa dần. Không khó để nhận biết, Công Vinh đang rèn luyện để có thể dứt điểm ở mọi vị trí trên sân, cách duy nhất có thể giúp Vinh giải tỏa được cái “dớp” khó ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan kéo dài suốt 3 năm qua.

 

Cứ mồi lần dứt điểm không thành công, khuôn mặt của Vinh lại lộ rõ vẻ tự dằn vặt mình. Đơn giản, bởi vì “cơn khát” bàn thắng vào lưới Thái Lan đã kéo dài quá lâu, Vinh đang dốc hết sức tập luyện để có thể chấm dứt “cơn khát”, khi ĐT Việt Nam gặp lại Thái Lan vào chiều tối nay.

 

Công Vinh “khát” ghi bàn vào lưới Thái Lan, ĐT Việt Nam cũng đang rất muốn vượt qua cái bóng của người Thái đã chùm lấp suốt cả 1 thập kỷ qua. Tất cả đủ chứng minh một điều, thầy “Tô” và các học trò đang rất muốn làm được một điều gì đó bất ngờ, trong cuộc tái đấu với Thái Lan.

 

Sau buổi tập, Công Vinh khẳng định mình rất thoải mái tâm lý và vững tin trước khi bước vào “trận chiến” với Thái Lan. Đó là một tín hiệu vui, bởi chỉ khi nào biết cách giữ được cái đầu lạnh, Công Vinh sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn hơn.

 

Ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan là nhiệm vụ khó khăn, nhưng không phải là điều không thể. Quyết tâm thể hiện trong buổi tập cuối, liệu có đủ giúp Công Vinh tỏa sáng trong trận đấu khai mạc bảng B AFF Cup tối nay? Đó là điều có thể hy vọng!

 

Ngọc Quỳnh

(từ Phuket - Thái Lan)