Calisto “thu nạp” Phan Thanh Hùng

<P>(Dân trí)&nbsp;- Sau Mai Đức Chung và Trần Văn Khánh, HLV Calisto đã hoàn tất ekip trợ lý cho mình bằng cựu HLV trưởng Đà Nẵng Phan Thanh Hùng và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp.</P>

Sau khi có được cái gật đầu của ông Mai Đức Chung, Trưởng bộ môn bóng đá và HLV thủ môn Trần Văn Khánh của CLB Thể Công, HLV Calisto đã tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia để tìm ra người trợ lý ngôn ngữ và trợ lý thứ 2 về chuyên môn để sớm hoàn tất BHL.

 

Ngày hôm qua kế hoạch này đã được hoàn tất, ông Nguyễn Văn Hiệp (B. Bình Dương), người từng làm trợ lý cho cựu HLV A. Riedl sẽ được mời trở lại đội tuyển. Cái tên cuối cùng được “chọn mặt gửi vàng” ngồi vào BHL là HLV Phan Thanh Hùng (SHB Đà Nẵng). Theo thông tin cho biết, cả HLV Phan Thanh Hùng và ông Nguyễn Văn Hiệp đều sẽ nhận được ủng hộ của lãnh đạo CLB tham gia vào thành phần BHL đội tuyển Việt Nam sắp tới.

 

Lý do ông Calisto lựa chọn ông Nguyễn Văn Hiệp cho vị trí trợ lý ngôn ngữ là ông Hiệp rất hiểu về các cầu thủ, hơn nữa lại đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm trợ lý ngôn ngữ dưới thời HLV Tavares và A. Riedl.

 

Còn về HLV Phan Thanh Hùng, khả năng huấn luyện của HLV này đã được thẩm định khi còn dẫn dắt Đà Nẵng mùa giải 2007, tuy nhiên ông Hùng đã sớm phải chia tay vị trí “thuyền trưởng” SHB Đà Nẵng vào đầu mùa giải 2008 khi đội bóng sông Hàn thi đấu không thành công. Ông Phan Thanh Hùng cũng là HLV thường xuyên tham dự các khoá đào tạo HLV do FIFA tổ chức ở nước ngoài những năm gần đây.

 

Theo Trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung cho biết, ngày 10/5 HLV Calisto sẽ làm việc với lãnh đạo VFF để thông qua kế hoạch tập trung và thành phần BHL.

 

Ngọc Quỳnh