Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng:

“Bản quyền V-League sẽ được khai thác hiệu quả”

(Dân trí) - Dù bóng đá Việt Nam nói chung và VPF nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng chủ tịch công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, ông Võ Quốc Thắng vẫn tin rằng vẫn có hướng để tháo gỡ những khó khăn ấy, nếu có quyết tâm.

Một trong những vấn đề được mọi người quan tâm thời gian qua là việc cho đến giờ các nhà bảo trợ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa chuyển đủ tiền cho VPF, sau khi đã nhận đủ các quyền lợi về quảng bá thông qua truyền hình.

 

Về vấn đề này, chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho hay: “Cho đến giờ, chúng ta đã nhận được một phần trong số 50 tỷ đồng, phần còn lại đang hoàn tất các thủ tục để nhận. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn”.
 
 
Chủ tịch Võ Quốc Thắng tin tưởng vào tình hình tài chính tươi sáng mùa tới

Chủ tịch Võ Quốc Thắng tin tưởng vào tình hình tài chính tươi sáng mùa tới

 

Trước đó, PCT HĐQT VPF Đoàn Nguyên Đức từng nhấn mạnh rằng đây là số tiền mà các nhà bảo trợ chắc chắn sẽ trả, bởi các doanh nghiệp này đã được phía VPF đáp ứng đầy đủ các điều kiện quảng bá trên truyền hình, kiểu như bánh đã được ăn, bây giờ không thể không trả tiền được.

 

Riêng doanh nghiệp HA Gia Lai của bầu Đức đã chuyển cho VPF 5 tỷ đồng đúng theo thỏa thuận xung quanh số tiền bảo trợ cho bóng đá Việt Nam, thông qua gói bản quyền truyền hình.

 

Cũng liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình và các hợp đồng tài trợ thông qua truyền hình, không ít người lo ngại rằng sau khi không còn ông Nguyễn Đức Kiên, người có tác động lớn trong việc giành được bản quyền truyền hình từ tay AVG về cho VPF, cũng như là người có tác động lớn trong việc kêu gọi các nhà bảo trợ, VPF sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.

 

Xung quanh chuyện này, chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói: “Bây giờ bảo rằng VPF không ảnh hưởng khi không còn anh Kiên thì không đúng, HĐQT trước đây có 9 người, giờ còn 8 người thì những người còn lại có thêm phần việc để gánh vác”.

 

“Chúng ta hình dung như thế này, trước đây chiếc bàn nặng có 9 người khiêng, sẽ đỡ nặng nhọc hơn việc chỉ còn 8 người khiêng chiếc bàn ấy. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm được. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn đảm bảo được các quyền lợi cho họ, nên họ sẽ tham gia”. – ông Thắng nói thêm.
 
 
Ông Võ Quốc Thắng trong lễ tổng kết mùa giải V-League 2012

Ông Võ Quốc Thắng trong lễ tổng kết mùa giải V-League 2012

 

Cũng theo tiết lộ của vị chủ tịch VPF thì mùa tới, có thể sẽ có nhà tài trợ cữ bợ tài trợ cho bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ mới này sẽ là một hay một vài thương hiệu hàng đầu thế giới. “Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với họ, nên chưa thể tiết lộ. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ danh tính của đối tác khi việc đàm phán hoàn tất!” – ông Võ Quốc Thắng hẹn.

 

Nếu VPF kiếm được nhà tài trợ lớn thông qua bản quyền truyền hình, nhiều khả năng từ mùa tới, lợi nhuận mà các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kiếm được có thể còn cao hơn năm nay (theo công bố là trên 60 tỷ đồng).

 

Khi đó, như chính vị chủ tịch VPF từng chia xẻ trong buổi lễ tổng kết mùa giải 2012, khi VPF kiếm được càng nhiều tiền, phần chia để hỗ trợ cho các đội bóng sẽ còn lớn hơn con số gần 50 tỷ đồng sẽ được “bơm” để hỗ trợ cho các CLB trong mùa giải 2013.

 

Đúng là bóng đá Việt Nam đang đứng trước những khó khăn lớn, nhất là về mặt kinh phí hoạt động ở không ít CLB. Chính vì thế, chuyện tìm nguồn tiền của các bộ phận tham gia vào bóng đá lúc này đang rất được quan tâm.

 

Dưới góc độ là những nhà kinh doanh có nhiều kinh nghiệm, các thành viên chủ chốt của VPF luôn nhạy hơn các nhà quản lý bóng đá thông thường về vấn đề tìm nguồn tài chính cho bóng đá nội.

 

Đấy có lẽ cũng là lý do mà dù phải đối diện với khá nhiều thách thức trong thời gian gần đây, nhưng chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng vẫn tin rằng chuyện tài chính cho các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam vẫn có lối ra. Riêng ông Thắng từng dự báo trước chuyện sẽ có nơi nhận lại suất đá V-League của Navibank SG, giờ thì đúng là Navibank SG đã có nơi mua lại.

 

Trọng Vũ