MU thắng, Sir Alex phấn khởi ra mặt

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Alex Ferguson tỏ ra rất sung sướng với chiến thắng trên đất khách quê người của Manchester United qua đó gần như chắc chắc có mặt tại vòng loại trực tiếp.</P>

Lần lượt Rio Ferdinand, Wayne Rooney rồi Cristiano Ronaldo ghi bàn đem về chiến thắng quan trọng 4-2 trước Dinamo Kiev đồng thời cũng là trận thắng trên sân khách đậm nhất thuộc đấu trường châu Âu của Quỷ đỏ Manchester trong vòng 9 năm qua. Hơn thế nữa, với 3 điểm giành được, MU đã tiến rất gần tới vòng 1/8 dù mới kết thúc lượt đi vòng bảng.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Alex Ferguson tuyên bố: “Các tiền đạo chúng tôi đã có những giây phút xuất thần. Ghi tới 4 bàn trên sân khách tại Champions League thể hiện rõ phong độ tốt của chúng tôi hiện nay.

 

Với những mũi nhọn như  Rooney, Ronaldo, Carlos Tevez và Ryan Giggs, MU đang có vị trí rất tốt trong bảng. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, chúng tôi đang có cơ hội tốt để đi tiếp”.

 

Mặc dù không có Paul Scholes, Patrice Evra, Owen Hargreaves hay Michael Carrick trong đội hình nhưng những cầu thủ dự bị đều đảm nhiệm khá tốt vị trí để lại. Điều này được HLV Ferguson khẳng định: “MU có đội hình đồng đều. Điều đó giúp những thay đổi nhân sự không ảnh hưởng nhiều tới phong độ thi đấu chung.

 

MU thắng, Sir Alex phấn khởi ra mặt - 1

MU dần vào guồng với phong độ rất cao. (AP)

 

Dĩ nhiên có những cầu thủ chơi với nhau đã lâu và hiểu rõ lối chơi của MU. Song những cầu thủ mới như Carlos, Anderson hay Nani dù mới gia nhập đội từ mùa Hè vừa qua cũng đã thích nghi rất nhanh”.

 

Kể từ sau thất bại bẽ bàng tại Carling Cup trước Coventry, Quỷ đỏ thành Manchester đã có được 10 trận thắng và dường như đã trở lại đúng đẳng cấp sau khởi đầu mùa giải khá kém cỏi.

 

Ông Ferguson tiếp lời: “Dynamo có thể đã khiến chúng tôi phải e ngại nếu phải đụng độ cách đây 1 tháng. Tuy nhiên phong độ giờ đã cao hơn trước rất nhiều và MU không phải quá lo lắng nhiều”.

 

Ngoài ra nhà cầm quân người Scotland này cũng khẳng định việc thủ môn Edwin Van der Sar được thay bởi Tomasz Kuszczak trong 10 phút cuối trận không phải vì lý do anh bị chấn thương.

 

“Edwin không gặp vấn đề gì cả. Chỉ là tôi muốn tung Tomasz vào sân dù chúng tôi đã để lọt bàn thứ hai. Trước trận, tôi cũng không hề nghĩ tới việc này”, HLV Ferguson kết luận.

 

L.T.T