Tâm điểm
Bích Diệp

"Đặt 1 ăn 70" - đã ai giàu lên từ lô đề, cờ bạc bịp?

Hồi còn sinh viên, tôi từng chứng kiến một số người bạn, dù học ở các trường đại học danh giá, nhưng đã đánh mất nhiều năm phấn đấu của tuổi trẻ chỉ bởi "dính" vào lô, đề. Ban đầu, họ đơn thuần là trải nghiệm cảm giác "được - mất", nhưng sau đó "say máu", càng thua càng gỡ càng dấn sâu. Kết quả, có người phải bảo lưu việc học, báo nợ về cho gia đình, có người phải trốn chạy khỏi sự truy lùng của xã hội đen.

Cho đến gần đây, tôi một lần nữa sững người nghe tin về người quen nọ, chỉ vì sa chân vào những trò may rủi mà mất toàn bộ sự nghiệp, gia đình tan vỡ, phải gánh số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Rất nhiều bi kịch do lô đề, cờ bạc mà không chỉ tôi, nhiều người trong các bạn có lẽ cũng đã được chứng kiến. Vậy nên, việc Bộ Tài chính vừa rồi đưa cảnh báo tình trạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70" là động thái cần thiết để loại bỏ các hoạt động cờ bạc trá hình, nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Bộ Tài chính cho biết, dịch vụ "đặt 1 ăn 70" nói trên có kết quả tính theo 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc, có trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số. Theo tôi thấy, vận hành với cách thức như vậy đâu có khác gì một dạng lô đề?

Bộ Tài chính cũng đánh giá đây có thể là nơi để lợi dụng kinh doanh lô đề một cách hợp pháp, tiềm ẩn tổ chức đánh bạc. Cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các vụ việc này theo quy định của pháp luật. Tôi rất hi vọng, sự phối hợp giữa các bên sẽ phần nào hạn chế và đi đến dẹp bỏ thứ tệ nạn đang hủy hoại nhiều người, nhiều gia đình hiện nay.

Thực tế, để loại bỏ sự tồn tại của những trò chơi may rủi là rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi, bởi con người ít nhiều đều tồn tại sự hiếu kỳ, ăn thua. Nhà nước ta vẫn cho phép phát triển các loại hình xổ số kiến thiết, xổ số điện toán như một kênh giải trí. Thỉnh thoảng, ta có thể mua một vài tấm vé số để thử xem may mắn của mình đến đâu, rất vui vẻ và lành mạnh.

Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cũng chỉ có doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức lại lợi dụng điều này để "đội lốt" xổ số hòng "móc túi" những người vốn có "máu ăn thua" và ảo tưởng rằng có thể giàu nhanh từ cờ bạc. Người ta cứ nghĩ rằng, bỏ ra một khoản tiền nhỏ nếu trúng lớn sẽ thu được món hời, nhưng họ lại không tính đến việc nếu trượt dài và lún sâu vào những "trò vui" này, thậm chí là vay "nóng" để chơi thì tài sản bốc hơi rất nhanh chóng.

"Thị trường lô đề" dường như luôn trong trạng thái sôi động, đặc biệt là với điều kiện môi trường Internet phát triển ngày nay. Nhìn vào những đường dây đánh bạc trực tuyến (đã bị cơ quan điều tra triệt phá) với quy mô hàng nghìn tỷ đồng mới thấy các con bạc lao vào "thiêu thân" với mức độ "đốt tiền" khủng khiếp thế nào.

Trong khi đó, mức xử phạt với những đơn vị vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số lại chỉ từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng, hoàn toàn không đủ sức răn đe.

Lô đề gắn liền với cờ bạc, tín dụng đen tạo hệ lụy rất lớn, nguy cơ gây bất ổn cao. Những hình thức này không khác gì là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, gây hại cho xã hội, đồng thời cũng không tạo được nguồn thu cho Nhà nước.  

Do vậy, người viết cho rằng, ngoài việc quản lý tốt hoạt động kinh doanh xổ số, dẹp nạn lô đề thì Nhà nước cần có những cách thức huy động vốn từ người dân, trong đó quản lý tốt các casino hợp pháp; phát triển những kênh huy động vốn chính thống như chứng khoán, trái phiếu và gắn với minh bạch thị trường.

"Lô đề ra đê mà ở" - không rõ đã có ai giàu lên được với trò "đặt 1 ăn 70" hay chưa!?