1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Triển vọng du lịch giúp bất động sản Phú Yên 'cất cánh'

(Dân trí) - Mùa mưa là mùa thấp điểm, nhưng các danh thắng nổi tiếng của Phú Yên như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện... vẫn đông du khách trong và ngoài nước.

Năm 2018, Phú Yên đón hơn 1,6 triệu lượt du khách, vượt 11% kế hoạch. Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, hầu hết khách sạn 2-5 sao kín phòng. Đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đến Phú Yên tăng cao kỷ lục. Những số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên thể hiện rõ sức hút ngày càng lớn của địa phương trong mắt du khách trong nước lẫn quốc tế. 

Trong khi đó tính đến cuối tháng 10/2019, Phú Yên mới có trên 200 cơ sở lưu trú du lịch, tăng 45 cơ sở so với cùng kỳ năm 2018. Tổng cộng có 4.130 buồng phòng, trong đó trên 900 buồng đạt tiêu chuẩn 3-5 sao.

Triển vọng du lịch giúp bất động sản Phú Yên cất cánh - 1
Coffee Terra thuộc Stelia Beach Resort – một trong những điểm đến thu hút du khách và người dân địa phương.

​Ông Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên cho biết, Phú Yên sở hữu những lợi thế du lịch độc đáo mà hiếm có địa phương nào tương tự. Về địa lý, tỉnh tọa lạc tại tâm điểm Nam Trung Bộ, địa hình đa dạng gồm biển, vịnh, đầm, đồi núi... Cảnh quan đẹp độc đáo mà nổi bật là đá bazan dạng cột xuất hiện phổ biến làm nên những danh thắng đã được công nhận cấp quốc gia như Gành Đá Đĩa.

Nơi đây còn có Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh là nơi vươn xa nhất trên đất liền Việt Nam, đồng thời là nơi đón bình minh sớm nhất cả nước. Vịnh Xuân Đài hay vịnh Vũng Rô đều là những danh thắng nổi tiếng, đang kêu gọi đầu tư du lịch, phát triển hạ tầng, hứa hẹn trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với thể thao biển trong tương lai. 

Triển vọng du lịch giúp bất động sản Phú Yên cất cánh - 2
Bình minh trên Gành Đá Đĩa

Hay đầm Ô Loan, đầm Cù Mông phía Bắc Phú Yên, Tháp Nhạn giữa lòng thành phố Tuy Hòa, di sản văn hóa phi vật thể bài chòi, lễ hội cầu ngư... đều là những danh thắng và nét đẹp văn hóa Phú Yên góp phần làm nên đặc trưng của "xứ Nẫu", thu hút ngày càng đông du khách ghé thăm mỗi năm.

Những lợi thế trên còn giúp Phú Yên lọt vào "mắt xanh" của các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Nhiều chủ đầu tư nhanh nhạy đã tham gia khai thác sớm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều tiềm năng.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh thu hút gần 50 dự án đầu tư du lịch và dịch vụ du lịch, tổng vốn đầu tư trên 43.000 tỷ đồng. Trong đó, 16 dự án du lịch đã có quyết định chủ trương đầu tư, 27 dự án trong giai đoạn thẩm định và ba dự án mới cho phép tiếp cận, nghiên cứu và khảo sát. 

Là điểm đến "non trẻ" trên bản đồ du lịch cả nước, Phú Yên đang từng bước phát huy nét đẹp du lịch bằng những bước đi "chậm mà chắc". Học hỏi từ những điểm nóng nghỉ dưỡng như Nha Trang và Đà Nẵng, Phú Yên đang chú trọng khai thác các tuyến đường ven biển có bờ biển đẹp, sạch và những hàng phi lao xanh như đường Độc Lập, Nguyễn Hữu Thọ... Khu vực này dự kiến là nơi tập trung những cơ sở lưu trú 4-5 sao với đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du khách đẳng cấp thượng lưu trong nước và quốc tế. 

Triển vọng du lịch giúp bất động sản Phú Yên cất cánh - 3

Hàng trăm nhà đầu tư đến tìm hiểu dự án Thera Premium tại sự kiện công bố giá hồi thàng 11

Một trong những chủ đầu tư tiên phong tham gia phát triển du lịch biển tại Phú Yên là công ty Việt Beach - Tân Việt An với tổ hợp nghỉ dưỡng Việt Beach tọa lạc tại vị trí đắc địa hướng biển ngay mặt tiền đường Độc Lập.

Nhằm tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch Phú Yên và cung cấp đa dịch vụ du lịch phục vụ khách cao cấp, mới đây, doanh nghiệp ra mắt dự án căn hộ và biệt thự du lịch biển Thera Premium. Dự án tiếp giáp 4 mặt đường, trong đó có 3 trục đường huyết mạch là Độc Lập, Nguyễn Hữu Thọ và Lê Duẩn, trải dài hơn 500m mặt biển, ngay cạnh quảng trường biển Nghinh Phong, đối diện khu cơ quan hành chính của tỉnh Phú Yên.

Theo ông Dương Đức Hiển - Giám đốc Phòng Kinh doanh Nhà ở miền Bắc và miền Trung của Savills Việt Nam, đường Độc Lập của Tuy Hòa tương đồng với vị trí của tuyến đường Võ Nguyên Giáp sát mặt biển Đà Nẵng. Trong khi tuyến đường Lê Duẩn giống vị trí với tuyến đường Hà Bổng (Đà Nẵng). Do đó, Thera Premium được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ vị trí đắc địa không kém các dự án trên mặt đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng).

Triển vọng du lịch giúp bất động sản Phú Yên cất cánh - 4

Phối cảnh dự án Thera Premium

Thêm vào đó, Thera Premium nằm trong tổ hợp khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Việt Beach. Trong đó, Stelia Beach Resort đã đi vào hoạt động, thu hút nhiều khách du lịch và khách địa phương. Khách tới Thera Premium, nhờ đó sẽ được thừa hưởng hạ tầng hoàn thiện cũng như các dịch vụ tiện ích hiện hữu từ Việt Beach như bể bơi ngoài trời, Coffee Terra, nhà hàng Gozo, nhà hàng cao cấp Aroma với đầu bếp đẳng cấp phục vụ các món ăn Á - Âu...

Thừa hưởng lợi thế từ triển vọng du lịch, tiềm năng phát triển của địa phương cùng loạt tiện ích hiện đại, đẳng cấp, Thera Premium hứa hẹn trở thành điểm phải đến tại Tuy Hòa, Phú Yên dành cho đối tượng du khách trong nước lẫn quốc tế ưa thích trải nghiệm, khám phá tại thành phố biển nhiệt đới duyên hải miền Trung Việt Nam.

Sự kiện ra mắt dự án tổ hợp shoptel và biệt thự du lịch biển Thera Premium sẽ lần đầu diễn tại Hà Nội vào 17h30 ngày 14/12 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm). Trong chương trình, các chuyên gia Savills Việt Nam sẽ gặp gỡ, tư vấn và chia sẻ với khách tham dự về tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Tuy Hòa, Phú Yên.

Nam Anh