1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thực hư thông tin buộc tháo dỡ ‘Nấc thang thiên đường’ ở Đà Lạt

Những công trình như cầu vọng cảnh hay còn gọi "Nấc thang lên thiên đường" (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) thu hút rất đông du khách đến tham quan vừa bị xử phạt hành chính về xây dựng không phép.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng đối với chủ của 3 cơ sở vi phạm gồm: ông Trần Anh Vũ 33 tuổi, trú tại huyện Di Linh, Lâm Đồng (chủ của công trình "Nấc thang lên thiên đường" tại điểm Làng Vũ Thị, thuộc tổ Sào Nam, Phường 11, TP Đà Lạt); ông Hà Quốc Khánh (44 tuổi, trú tại tổ Sào Nam, Phường 11) và bà Nguyễn Trần Khánh Ngân (30 tuổi, ngụ tổ Đa Phước, Phường 11), về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. 

Thực hư thông tin buộc tháo dỡ ‘Nấc thang thiên đường’ ở Đà Lạt - 1

‘Nấc thang thiên đường’ tại khu du lịch Thung Lũng Đèn (phường 11, TP. Đà Lạt).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV , đại diện 1 số hộ vi phạm cho hay, do cứ nghĩ đây chỉ là các công trình tiểu cảnh nhỏ nên chúng tôi nghĩ rằng không cần phải xin phép. Sau khi được chính quyền hướng dẫn, chúng tôi đã tiến hành làm các thủ tục để xin phép hoạt động đối với các công trình nói trên.

Ngoài ra đại diện này còn thông tin thêm, hiện chúng tôi cũng đã đăng ký với UBND thành phố về việc bán vé thu phí với mức giá 20.000 đồng đối với người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em khi đến tham quan địa điểm và đã được thành phố chấp thuận.

Thực hư thông tin buộc tháo dỡ ‘Nấc thang thiên đường’ ở Đà Lạt - 2

Công trình thu hút rất đông khách du lịch đến đây hàng ngày.

Theo đó, khi các hộ có đơn gửi UBND TP xin cấp phép xây dựng cho các công trình trên sau thời gian quy định, nếu các hộ không cung cấp, bổ sung được các giấy tờ theo quy định sẽ tiến hành xử lý theo luật định.

Được biết các điểm kinh doanh trên, bắt đầu được đưa vào hoạt động khoảng trước tết Kỷ Hợi 2019.

Đây là 1 trong những địa điểm có view đẹp nhất thành phố, lại nằm sát trên tuyến đường đi TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận), nên các địa điểm trên nhanh chóng thú hút được rất nhiều du khách đến đây chụp ảnh check  in, đặc biệt là giới trẻ.

Theo: Thiên Bình

Vietnamnet