Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết

Ngọc Toàn

(Dân trí) - Hoheikyo Onsen là một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất Sapporo. Ở đây có dòng suối nước nóng lộ thiên chảy trực tiếp từ nguồn vô cùng tinh khiết.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 1
Hoheikyo Onsen là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoài trời tự nhiên. Nguồn: Good day Hokkaido

Sapporo là thành phố lớn thứ 5 Nhật Bản và là thủ phủ của đảo Hokkaido. Vào mùa đông, Khi tuyết phủ kín cả thành phố cũng là lúc ở đây diễn ra nhiều lễ hội độc đáo đón hàng nghìn du khách đến thăm.

Nhiều du khách đến Sapporo không chỉ để thưởng thức lễ hội, họ còn đến để được thư giãn trong những nguồn suối nước nóng tự nhiên của xứ sở tuyết này. Hoheikyo Onsen là một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất trong khu vực.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 2
Khung cảnh ở đây đẹp cả bốn mùa trong năm. Nguồn: Good day Hokkaido

Cách thành phố Sapporo khoảng một giờ đi xe buýt hoặc ô tô, đây được xem là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách muốn tìm về thiên nhiên. Hoheikyo Onsen không chỉ thu hút du khách Nhật Bản mà lượng khách quốc tế đến đây trong những năm gần đây cũng ngày càng tăng.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 3
Cảnh đẹp ở Hoheikyo Onsen vào ban đêm cũng rất kỳ diệu. Nguồn:

Có thể nói, Hoheikyo Onsen đẹp say lòng người cả bốn mùa. Ở đây, tuyết rơi dày đặc từ nửa đầu tháng 12 đến đầu tháng 4, du khách đến đây vào mùa đông có thể vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa ngắm nhìn tuyết rơi vô cùng ngoạn mục. Khi xuân về, du khách sẽ được ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ như một tấm thảm nhung bao phủ khắp không gian. Vào mùa hè, khung cảnh xanh tươi của những ngọn núi sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Mùa thu là mùa thu hút du khách nhiều nhất, khi những tán lá cây chuyển màu vàng rực, khắp nơi tràn ngập một bầu không khí lãng mạn tuyệt vời.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 4
Nước suối ở đây được lấy trực tiếp từ nguồn. Nguồn: Mybucket

Điểm đặc biệt của Hoheikyo Onsen là sở hữu dòng suối nước nóng lộ thiên chảy trực tiếp từ nguồn vô cùng tinh khiết. Để nước không bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, Hoheikyo Onsen không trữ nước trong các bồn chứa, mà nước suối được bơm trực tiếp từ nguồn chảy thẳng ra các khu vực tắm, không thêm nước hay bất cứ chất gì khác.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 5
Khu nghỉ dưỡng có cả khu tắm ngoài trời và trong nhà. Nguồn: Thanathip Jaiphrom

Nước suối ở đây rất giàu khoáng chất như natri, canxi và hydro cacbonat đặc biệt tốt cho trị liệu những bệnh liên quan đến làn da và làm đẹp da. Đây cũng là lý do mà Hoheikyo Onsen được gọi là suối nước nóng cho làn da đẹp, những người có bệnh về da cũng đến đây để tắm trị liệu.

Hoheikyo Onsen có 4 khu tắm nước nóng trong nhà và 3 suối nước nóng ngoài trời, đặt ở phía trước và sau của khu nghỉ dưỡng. Nhiệt độ suối nước nóng ngoài trời được đặt thấp hơn trong nhà và phù hợp để tắm và thư giãn trong thời gian lâu hơn.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 6
Các khu tắm nam và nữ được thay đổi mỗi ngày. Nguồn: Jozanjei

Các suối nước nóng thay đổi quy định giữa nam và nữ hàng ngày, đem đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Suối nước nóng phía trước phục vụ khách nam vào ngày lẻ và và khách nữ vào ngày chẵn, suối nước nóng phía sau ngày chẵn dành cho nam và ngày lẻ dành cho nữ.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 7
Nhiệt độ giữa khu tắm trong nhà và ngoài trời cũng được điều chỉnh phù hợp. Nguồn: WAmazing

Du khách đến Hoheikyo Onsen đặc biệt yêu thích món cà ri Ấn Độ, món ăn làm nên thương hiệu của khu nghỉ dưỡng. Nhiều du khách đến đây chỉ để được thưởng thức món ăn trứ danh này trên đất nước Nhật Bản. Món ăn có năm cấp độ cay khác nhau dành cho cả trẻ em, phục vụ kèm bánh mì naan. Ngoài ra ở đây cũng có món gà Tandoori, thịt nướng jingisukan và mì soba 100% kiều mạch.

Tắm onsen, ăn cà ri tại suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất xứ tuyết - 8
Hoheikyo Onsen nổi tiếng với món cà ri Ấn Độ ăn kèm bánh naan. Nguồn: YouTube

Đến Hoheikyo Onsen để tận hưởng một Sapporo rất đỗi yên bình chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều ấn tượng khó phai.