Sai phạm tại Hòa Bình Green, Mường Thanh Đà Nẵng đã xử lý ra sao?

Hoài Sơn

(Dân trí) - Dự án Hòa Bình Green và dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) thi công sai giấy phép xây dựng một số hạng mục. Chủ đầu tư dự án cam kết tự khắc phục.

Ngày 7/8, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có phản hồi về tiến độ xử lý sai phạm liên quan đến dự án Hòa Bình Green (quận Sơn Trà), tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn).

Dự án Hòa Bình Green được cấp phép xây dựng năm 2016. Sai phạm tại công trình này là chủ đầu tư thi công sai nội dung giấy phép xây dựng. Cụ thể, tại vị trí tầng mái của khối nhà C, chủ đầu tư cho xây dựng hạng mục nhà hàng tạm, trong khi giấy phép xây dựng là hạng mục bể bơi.

Sai phạm tại Hòa Bình Green, Mường Thanh Đà Nẵng đã xử lý ra sao? - 1

Dự án Hòa Bình Green bên sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại vị trí tầng 2 của công trình, chuyển đổi một số phòng, lớp học mẫu giáo theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp thành các phòng karaoke, khu spa. Tại vị trí tầng hầm để xe của công trình, đang xây dựng làm kho tạm chất hàng hóa.

Với sai phạm này, chủ đầu tư đã bị UBND quận Sơn Trà xử phạt hành chính năm 2019.

Qua kiểm tra, chủ đầu tư là Công ty TNHH Hòa Bình (chủ đầu tư) đang tự nguyện thực hiện biện pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong đó, tại vị trí tầng mái của khối tháp giáp đường Nại Hiên Đông 20, chủ đầu tư đã che bạt, đang tháo dỡ hạng mục nhà hàng tạm. Tại vị trí tầng 2 của công trình, các phòng học mẫu giáo đang để trống.

Tại vị trí tầng hầm, chủ đầu tư đã di chuyển kho tạm chứa hàng hóa đang thi công, lắp đặt hệ thống chỗ đậu xe theo giấy phép xây dựng.

"Dự kiến cuối tháng 8 này, chủ đầu tư phải có báo cáo hoàn chỉnh về việc khắc phục trên", lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

Sai phạm tại Hòa Bình Green, Mường Thanh Đà Nẵng đã xử lý ra sao? - 2

Chủ đầu tư đang tháo dỡ các căn hộ sai phạm tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng năm 2016. Khối căn hộ chung cư tại công trình này xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp và đang được các cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Chủ đầu tư đã thực hiện tự khắc phục bằng việc mua lại và tự tháo dỡ 86/86 căn hộ ở các tầng 2, 3, 5 và tầng 35.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn đề xuất phương án cho tồn tại các tầng 4, tầng 41, tầng 42 với 78 căn hộ.

Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc việc nộp lại số tiền bị truy thu lợi ích và các khoản chi phí khác (nếu có) do phát sinh tăng số căn hộ theo quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Đà Nẵng xét thấy phương án đề xuất này chưa đảm bảo theo quy định và đã có công văn đề nghị chủ đầu tư rà soát, báo cáo các nội dung nêu trên. Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, đến cuối tháng 8, chủ đầu tư phải có báo cáo hoàn chỉnh về tiến độ, cam kết, các nội dung liên quan. Những sai phạm tại dự án đã tồn tại rất lâu, Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng chủ đầu tư, các sở, ngành cố gắng tập trung xử lý những tồn tại của dự án này.