Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang

Hoàng Linh

(Dân trí) - Một trong những lễ hội hoa mơ nổi tiếng nhất Nhật Bản là lễ hội Mito được tổ chức tại vườn Kairakuen - một trong ba khu vườn kiểu Nhật có diện tích lớn nhất xứ Phù Tang.

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 1

Vào tháng hai, khi tiết trời vẫn còn lạnh giá, người Nhật thấy dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân khi những bông hoa mơ màu đỏ, màu trắng hé nở. Trên khắp nước Nhật có nhiều địa điểm ngắm hoa mơ và nhiều lễ hội tôn vinh loài hoa này được tổ chức vào tháng hai, tháng ba. Ảnh: Jw-webmagazine

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 2

Một trong những địa điểm ngắm hoa mơ đẹp nhất Nhật Bản là vườn Kairakuen, thành phố Mito, tỉnh Ibaraki. Đây là nơi tổ chức lễ hội hoa mơ Mito nổi tiếng. Ảnh: Japan-magazine

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 3

Vườn Kairakuen cùng với vườn Kenrokuen ở thành phố Kanazawa và vườn Korakuen ở thành phố Okayama là ba khu vườn lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: Japan-magazine

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 4

Vườn Kairakuen được xây dựng vào năm 1841 để làm nơi vui chơi cho người dân địa phương. Cái tên Kairakuen nghĩa là khu vườn để cùng nhau thư giãn, tận hưởng. Ảnh: Jw-webmagazine

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 5

Vườn Kairakuen nổi tiếng với khung cảnh hoa mơ đẹp tráng lệ vào mùa xuân, kéo dài từ tháng hai tới tháng ba. Khu vườn rộng 300 hecta là nơi trồng 3.000 cây hoa mơ thuộc 100 chủng loại khác nhau. Ảnh: Japantravel

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 6

Du khách về tham dự lễ hội hoa mơ Mito có thể chiêm ngưỡng sắc hoa mơ trắng, đỏ hay hồng trong không gian khu vườn Nhật Bản kiểu truyền thống. Khu vườn còn có những tòa nhà kiểu cổ, những rặng tre xanh. Tất cả hòa hợp tạo nên khung cảnh ngắm hoa mơ mùa xuân trong không gian cổ kính. Ảnh: Japantravel

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 7

Là nơi trồng nhiều loài hoa mơ khác nhau với số lượng cây khổng lồ, du khách thường mất nhiều thời gian ngắm hoa mơ tại vườn Kairakuen hơn so với các địa điểm ngắm hoa mơ khác tại Nhật Bản. Vào buổi đêm, những cây hoa mơ được thắp sáng dưới ánh đèn, tạo ra khung cảnh huyền ảo. Ảnh: Japantravel

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 8

Lễ hội còn có các sự kiện đặc biệt như trưng bày nến nghệ thuật, thưởng thức rượu mơ hay tiệc trà truyền thống, đi dạo dưới con đường hoa mơ vào buổi đêm khi pháo hoa thắp sáng không gian. Lễ hội cũng có các quầy hàng bán thức ăn, đồ uống phục vụ du khách. Ảnh: Japantravel

Ngắm hoa mơ tại khu vườn kiểu Nhật lớn nhất xứ Phù Tang - 9

Lễ hội hoa mơ Mito năm 2021 còn có sự xuất hiện của triển lãm ngoài trời vào buổi đêm, mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật tương tác sử dụng công nghệ số giữa khung cảnh khu vườn hoa mơ kiểu Nhật Bản truyền thống. Ảnh: Japantravel