Đi chợ daruma lớn nhất Kanto, mua búp bê một mắt may mắn

Minh Hương

(Dân trí) - Người Nhật tin rằng mỗi khi nhìn thấy búp bê daruma một mắt, họ sẽ được nhắc nhở về nguyện vọng còn dang dở và được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành mục tiêu.

Búp bê daruma trong văn hóa Nhật Bản được tạo ra dựa trên hình hài đức Bồ Đề Đạt Ma. Tương truyền, người đã dành 9 năm thiền định trong hang động để đạt tới giác ngộ. Sau quá trình ngồi thiền quá lâu, tứ chi của đức Bồ Đề Đạt Ma đã bị tiêu biến. Người cũng cắt mí mắt của mình để tránh rơi vào giấc ngủ trong lúc thiền định. Mí mắt của đức Lạt Ma rơi xuống đất và biến thành cây trà xanh đầu tiên tại Trung Quốc.

Dựa vào hình ảnh đức Bồ Đề Đạt Ma, người Nhật tạo ra búp bê may mắn daruma với khuôn mặt tròn, không có tứ chi, thường có màu đỏ và đôi mắt lớn mở to. Nhà sư Shinetsu, người lập nên chùa Shorinzan Darumaji tại tỉnh Gunma vào năm 1697, dán hình ảnh đức Lạt Ma lên những lá bùa đuổi ma quỷ phát cho người dân dịp năm mới. Từ đó, người Nhật bắt đầu làm những búp bê daruma bằng giấy mô phỏng hình tượng đức Bồ Đề Đạt Ma và coi đây như một vật cầu may mắn, mang lại vận may.

Đi chợ daruma lớn nhất Kanto, mua búp bê một mắt may mắn - 1
Người dân tham gia chợ búp bê daruma chùa Jindaiji. Ảnh: Japanistry

Lông mày của búp bê daruma có dạng như con hạc, râu có dạng như con rùa. Đây là hai con vật tượng trưng cho trường thọ. Thân búp bê daruma có hình tròn để búp bê luôn trở về trạng thái đứng thẳng sau khi bị đẩy ngã. Điều này khiến búp bê daruma gắn liền với câu ngạn ngữ của người Nhật "Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần" để chỉ mong muốn luôn giữ vững tinh thần kiên định quả cảm, vượt qua mọi trở ngại khó khăn trong cuộc sống.

Mùa xuân đến cũng là dịp người dân Tokyo tham gia chợ búp bê daruma chùa Jindaiji - một trong những chợ daruma lớn nhất vùng Kanto. Chùa Jindaiji là ngôi chùa cổ thứ hai tại Nhật Bản.

Đi chợ daruma lớn nhất Kanto, mua búp bê một mắt may mắn - 2
Chợ búp bê daruma chùa Jindaiji là chợ búp bê daruma lớn nhất vùng Kanto, Nhật Bản. Ảnh: Gotokyo

Trong hai ngày 3-4/3, khoảng 300 gian hàng tập trung trên khu đất tại chùa và khu vực xung quanh bày bán chủ yếu là búp bê daruma và các loại vật cầu may dịp đầu năm khác. Búp bê daruma được bán không có tròng mắt. Sau khi mua, du khách sẽ mang búp bê tới các gian hàng "Mở mắt búp bê" để các nhà sư vẽ một mắt hoặc viết một ký tự chữ viết vào mắt cho búp bê. Người Nhật tin rằng mỗi khi nhìn thấy búp bê daruma một mắt, họ sẽ được nhắc nhở về nguyện vọng còn dang dở và được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành mục tiêu. Việc nhờ các nhà sư viết ký tự lên mắt búp bê cũng được cho là giúp xua đuổi vận rủi, nên các gian hàng "mở mắt búp bê" luôn chật kín người.

Một hoạt động đặc sắc khác trong lễ hội là Oneri Gyoretsu. Các nhà sư đi diễu hành trên khu đất trong chùa và chơi các nhạc cụ dân tộc, thể hiện những điệu nhạc được lưu truyền từ thời cổ. Lễ diễu hành độc đáo này thu hút rất đông du khách tham gia, nhưng ai nấy cũng cố gắng giữ trật tự để thể hiện lòng thành kính trong nghi thức linh thiêng của đạo Phật.