Đất nông nghiệp "thẳng cánh cò bay" tỷ phú Bill Gates đang nắm giữ

Phương Hà

(Dân trí) - Sau nhiều năm âm thầm mua các khu đất nông nghiệp rộng mênh mông, tỷ phú Bill Gates đang có trong tay khối bất động sản khổng lồ.

Một báo cáo mới của The Land Report cho thấy, tỷ phú, người đồng sáng lập hãng Microsoft là chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ sau khi ông âm thầm mua những mảnh đất khổng lồ tại khắp nhiều bang.

Theo The Land Report, trong danh mục đầu tư của ông có hơn 97.000ha đất nông nghiệp và gần 10.900ha đất loại khác ở các bang tại Mỹ. Trong đó, phần lớn đất nông nghiệp do tỷ phú Bill Gates sở hữu nằm ở 2 bang Louisiana và Arkansas với diện tích lần lượt là 27.952ha và 19.395ha.

Ngoài ra, ông cũng sở hữu 6.474ha đất nông nghiệp ở bang quê nhà Washington, trong đó có 5.867ha ở vùng Horse Heaven Hills được mua với giá gần 171 triệu USD.

Theo Bloomberg, các khu đất này thuộc sở hữu trực tiếp và gián tiếp của công ty Cascade Investment ở Seattle. Công ty được tỷ phú Bill Gates lập ra để quản lý khối bất động sản khổng lồ của mình.

Một báo cáo hồi năm 2017 cho thấy, tỷ phú Bill Gates cũng đang sở hữu 10.117ha gần Phoenix, Mỹ do Cascade Investment mua "cổ phần đáng kể" đang được chuyển đổi thành không gian với 80.000 ngôi nhà, hơn 1.600ha được dành để xây trường học, văn phòng, cửa hàng và 1.375ha là không gian mở.

Đất nông nghiệp thẳng cánh cò bay tỷ phú Bill Gates đang nắm giữ - 1
Tỷ phú Bill Gates hiện là người sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất ở Mỹ.

Trước đó, năm 2017, quỹ Bill và Melinda Gates do vợ chồng ông điều hành cam kết hỗ trợ 300 triệu USD trong 3 năm để hỗ trợ, nghiên cứu giúp nông dân có thu nhập thấp ở châu Á và châu Phi thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một năm sau đó, quỹ này tuyên bố đầu tư 40 triệu USD để nghiên cứu giúp lai tạo những con gà cho trứng chất lượng tốt hơn và những con bò sản xuất nhiều sữa hơn dành cho các trang trại ở Nam Á và châu Phi.

Tờ New York Post cho rằng, không rõ lý do vì sao tỷ phú Bill Gates đầu tư nhiều vào đất nông nghiệp và các khu đất đang được sử dụng như thế nào. Phía công ty Cascade Investment từ chối bình luận về số liệu nói trên với trang web The Land Report nhưng cho biết công ty rất ủng hộ canh tác bền vững.

Đất nông nghiệp thẳng cánh cò bay tỷ phú Bill Gates đang nắm giữ - 2
Quỹ từ thiện của vợ chồng ông cũng hỗ trợ nhiều triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nông dân ở các khu vực khó khăn tại châu Phi, Nam Á.

Đứng thứ 2 về sở hữu đất nông nghiệp tại Mỹ là gia đình Offutt. Gia đình này đang có trong tay 76.890ha đất nông nghiệp và trồng trọt từ năm 1964. 

Mặc dù, tỷ phú Bill Gates sở hữu số lượng đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ, nhưng chưa phải là người sở hữu nhiều đất đai nhất ở quốc gia này. Người sở hữu nhiều đất nhất ở Mỹ là tỷ phú John Malone, chủ tịch Liberty Media đang nắm trong tay 890.000ha đất các loại.