1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

"Cò" đông như trẩy hội, đất quê được đẩy với giá "trên trời"

Đăng Đức

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, các lô đất ở một vùng quê tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được các "cò" đất thi nhau đẩy giá lên tới hàng trăm triệu đồng...

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tụ tập ở một khu đất trống để giao dịch, mua bán đất. Điều đáng nói là khu vực diễn ra cảnh nhộn nhịp mua, bán đất là tại một làng quê có phần hẻo lánh.

Qua xác minh, những clip ghi lại hoạt động mua, bán đất sôi nổi nói trên diễn ra tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cách đây vài ngày.

Cò đông như trẩy hội, đất quê được đẩy với giá trên trời - 1

Hàng trăm người được cho là "cò" đất tập trung ở bãi đất trống để tiến hành giao dịch đất đai (Ảnh cắt từ clip).

Theo quan sát, khu đất này vừa được san ủi, cắm cọc phân thành 12 lô đất với diện tích 120-150m2 dọc theo con đường bê tông mới mở. Ngoài vài cột đèn vừa mới dựng, các cơ sở hạ tầng khác như điện, nước đều chưa có.

Xung quanh khu đất này là rừng tràm và chỉ có thưa thớt vài nhà dân sinh sống. Trong các clip, có giọng nam gọi điện thoại rao tên lô đất và chờ người "chốt". Bên cạnh đó, có nhiều người hô với giá từ 720 - 790 triệu đồng... Khu đất này tập trung ô tô, xe máy đậu kín đường, với hàng trăm người có mặt.

Người dân địa phương cho hay, hôm 6/3, nhiều người tụ tập về để mua bán đất. Phần lớn những người có mặt tại khu đất trên là từ nơi khác đến, trong đó có rất nhiều "cò" đất đến "lướt sóng" kiếm lời.

Cò đông như trẩy hội, đất quê được đẩy với giá trên trời - 2

Khu vực diễn ra hoạt động mua bán đất nằm giữa rừng tràm, ít dân cư (Ảnh cắt từ clip).

Theo UBND xã Triệu Ái, khu đất trên có diện tích hơn 1.500m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào năm 1999 cho một hộ dân tại thôn Hà Xá, gồm đất ở lâu năm và đất vườn.

Khu đất nêu trên sau đó được tách thành 3 thửa, được chuyển nhượng qua nhiều người. Vừa qua, các chủ sử dụng đất san gạt mặt bằng, cắm cọc phân định ranh giới, khoảng cách các cọc 5 - 6m bám theo đường, có đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Tuy nhiên, theo hồ sơ địa chính thì khu đất chỉ có 3 thửa (3 sổ đỏ).

Lãnh đạo xã Triệu Ái xác nhận thửa đất trên đã cấp cho người dân nên chủ sở hữu được chuyển nhượng cho người khác là đúng quy định. Tuy nhiên, việc tụ tập đông người vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay là trái quy định.

Cò đông như trẩy hội, đất quê được đẩy với giá trên trời - 3

Các lô đất được hô bán với giá từ 700 triệu đồng trở lên (Ảnh cắt từ clip).

Hơn nữa, khi mua bán xong thì những người này rời đi và không rõ giao dịch thành công hay không, hình thức mua bán như thế nào. Xã đang đề nghị UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Ông Vũ Thành Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong - cho biết, đã có công văn gửi UBND xã Triệu Ái về việc kiểm tra, xử lý việc phân lô, tổ chức giao dịch, mua bán đất tại địa phương này.