1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới

(Dân trí) - Trong thời kỳ kinh tế bấp bênh như hiện nay, những bất động sản cao cấp – thường được gọi là “những ngôi nhà chiến lợi phẩm” đã trở thành một xu hướng mới trên toàn cầu.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 1
Biệt thự Park Bel Air nổi tiếng thế giới

Stephanie Anton, chủ tịch của Luxury Port portfolio International, đại lý bất động sản cao cấp quốc tế đã chia sẻ rằng: “Người giàu có trên khắp thế giới đều yêu thích bất động sản”.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 2
Nội thất của biệt thự bên bờ biển La Casa Pacifica ở San Clemente, California.

Anton cho biết, môi trường kinh tế và chính trị hiện tại đã tạo ra nhiều cơ hội thú vị cho những ai muốn tận dụng lợi thế của thị trường bất động sản. Đây là một trong những thị trường dù trải qua những thời kì suy thoái kinh tế trong lịch sử nhưng vẫn hoạt động hiệu quả.

Với sự không chắc chắn của Brexit, luật thuế thay đổi xuất hiện trên khắp châu Âu và căng thẳng thương mại leo thang, bất động sản xa xỉ dường như là nền tảng vững chắc cho những người có điều kiện về tài chính.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 3
Tòa lâu đài sang trọng bên bờ biển của La Casa Pacifica, trị giá 57,5 triệu USD, tại San Clemente, California - một khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản giàu có.

Trước đây, Donald Trump đã mua biệt thự Palm Beach khét tiếng vào năm 2005 với giá 41 triệu USD và ba năm sau, nó đã tăng giá lên 95 triệu USD.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 4
Biệt thự Palm Beach của Donald Trump

Những người giàu có thường coi những “ngôi nhà chiến lợi phẩm” là một khoản đầu tư tốt. Đó chính là phần thưởng dành cho sự làm việc chăm chỉ của họ và cũng là nơi ở riêng cho gia đình họ - tách biệt hẳn với thế giới bận rộn mà chúng ta đang sống ngày nay.

Liam Bailey, Trưởng nhóm nghiên cứu toàn cầu của Hiệp hội Frank cũng đồng ý rằng: “Không nghi ngờ gì nữa, bất động sản nhà ở cao cấp là loại tài sản được thèm muốn nhất đối với các nhà đầu tư giàu có trên toàn cầu”.

Theo The Knight Frank Wealth Report 2019 cho thấy, 18% các nhà đầu tư giàu có đang lên kế hoạch mua một ngôi nhà mới ở trong nước vào năm 2019, trong khi 22% đang lên kế hoạch mua một khoản đầu tư quốc tế.

Trong số tất cả các nơi, Los Angeles và California là 2 địa điểm nổi bật mà các nhà đầu tư khao khát sở hữu bất động sản nhất trên toàn cầu. Một ngôi nhà chiến lợi phẩm ở đây có thể có giá lên tới 100 triệu USD trở lên. Thậm chí, Nile Niami - nhà sản xuất phim và nhà phát triển bất động sản người Mỹ còn đưa ra thị trường một bất động sản cao cấp có giá 500 triệu USD, bất động sản đó được gọi là “The One”.

The One là một khu biệt thự rộng 100.000 feet vuông (9.300 m2) được thiết kế với những dãy phòng rộng khoảng 5.000 feet vuông, một phòng trưng bày khoảng 30 chiếc xe ô tô, một rạp chiếu phim IMAX 45 chỗ và một phòng trưng bày để ngắm những con sứa biển bao quanh.

Năm ngoái, Niami nói với truyền thông địa phương rằng công trình này đã hoàn thành 90%.

Biệt thự Park Bel Air tại Los Angeles cũng là một căn biệt thự rất nổi tiếng và được săn đón nhiều, nó nằm trên một khu đất rộng 4,3 ha với tầm nhìn có thể thấy được cả thành phố hùng vĩ, những hẻm núi và đại dương.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 5
Toàn cảnh biệt thự Park Bel Air rộng 4,3 ha.

Chuyên gia tư vấn tiếp thị Noble Black ở New York cho biết, khu phố Bel Air đã là nơi sinh sống của giới thượng lưu.

Với mức giá 23,9 triệu USD, bạn có thể mua được một bất động sản tư nhân ở Carmelina Avenue, Brentwood, California. Kiến trúc cổ điển của kiến trúc sư nổi tiếng Stephen Giannetti tạo nên phong cách nội thất trẻ trung và hiện đại cho ngôi nhà.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 6
Nội thất của một ngôi nhà trị giá 23,9 triệu USD tại Carmelina Avenue, Brentwood, California. Ảnh: Knight Frank

Ngôi nhà gồm 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm có một sảnh lớn hai tầng, phòng ăn trang trọng, phòng bi-a, thư viện và một khu vườn rộng rãi với nhà khách và hồ bơi.

Các “ngôi nhà chiến lợi phẩm”- lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú thế giới - 7
Nội thất của biệt thự sang trọng bên bờ biển La Casa Pacifica ở San Clemente, California.

Còn với 57,5 triệu USD, bạn có thể sở hữu căn biệt thự La Casa Pacifica, một khu đất bên bờ biển ở San Clemente tại California.

Thùy Dung

Theo SCMP