Bất động sản Quảng Ninh hấp dẫn nhà đầu tư dịp cuối năm

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cuối năm là thời điểm nhiều nhà đầu tư xuống tiền sở hữu bất động sản khi hàng loạt dự án tung ra chương trình ưu đãi, nhất là tại các thành phố du lịch nổi tiếng, trong đó có Quảng Ninh.

"Đòn bẩy" từ hạ tầng giao thông

Với phương châm "giao thông đi trước một bước", những năm qua Quảng Ninh huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm có tính liên kết cao nhằm tạo ra trung tâm kết nối hạ tầng dịch vụ, giao thông quốc tế. Đây sẽ là bàn đạp để tỉnh thu hút đầu tư xây dựng, phát triển, hoàn thiện hạ tầng.

Đầu tháng 9, tuyến cuối cùng của cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh là cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã chính thức đi vào khai thác, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có tuyến cao tốc lớn nhất cả nước với 176km.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe đã góp phần đưa cả tuyến đường trở thành cao tốc dài nhất Việt Nam với chiều dài tổng cộng 571,5km, kết nối các tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái. Đồng thời, với tuyến đường này và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Lạng Sơn, 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực miền Bắc (Lào Cai, Hữu Nghị và Móng Cái) cũng được kết nối.

Bất động sản Quảng Ninh hấp dẫn nhà đầu tư dịp cuối năm - 1
Hạ tầng giao thông phát triển mang đến nhiều cơ hội cho bất động sản Quảng Ninh (Ảnh: Accor).

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành không chỉ thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, mà còn là bước tiến quan trọng chắp thêm cánh cho ngành du lịch Quảng Ninh vươn rộng ra thị trường quốc tế, đón du khách nước ngoài, trong đó có lượng lớn khách Trung Quốc đến Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

Hạ tầng đồng thời góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh và các khu vực lân cận, nhất là tại các khu vực nổi tiếng về du lịch như Hải Phòng, Vân Đồn, Hạ Long. Đây cũng là những địa điểm được nhiều chủ đầu tư nhắm đến để phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp hay các sản phẩm hàng hiệu.

Tiềm năng phát triển lớn

Thời gian qua, thị trường bất động sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực khi lạm phát được kiểm soát, công tác phòng chống dịch hiệu quả, nhiều ngành nghề dịch vụ phục hồi và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai.

Bất động sản Quảng Ninh hấp dẫn nhà đầu tư dịp cuối năm - 2
Tốc độ tăng trưởng của Quảng Ninh thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản trong nước và quốc tế (Ảnh: Accor).

Theo nhận định của giới chuyên gia, thị trường bất động sản Quảng Ninh đang hưởng lợi nhờ lực đẩy từ các chính sách phát triển tại khu vực mới nổi như Vân Đồn, Uông Bí, Mạo Khê, Móng Cái và cả các khu vực truyền thống như Hạ Long, Bãi Cháy. Nhờ lợi thế về cơ sở hạ tầng, gần Vịnh Hạ Long mà Thành phố Hạ Long đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đây cũng là khu vực thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Phân khúc nào đang thu hút nhà đầu tư?

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu như 3 quý đầu năm 2022, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh có dấu hiệu chững lại do khan hiếm nguồn cung và kiểm soát tín dụng thì bước sang quý IV, room tín dụng đang dần được nới lỏng. Những phân khúc bất động sản có pháp lý rõ ràng, nhu cầu sở hữu thực hoặc đầu tư dài hạn sẽ dẫn dắt thị trường.

Bất động sản Quảng Ninh hấp dẫn nhà đầu tư dịp cuối năm - 3
Phoenix Legend - Mgallery là sản phẩm bất động sản hàng hiệu trên đồi thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu (Ảnh: Accor).

Đại diện một số sàn giao dịch bất động sản tại khu vực này cho biết những dự án được phát triển tại thành phố Hạ Long đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Thị trường ghi nhận một số dự án nghỉ dưỡng như A la carte Ha Long Bay, The Holiday Hạ Long, The Sapphire Residence đã có lượng giao dịch tăng.

Ngoài ra, những sản phẩm hàng hiệu phiên bản giới hạn có sự tham gia của các đơn vị quốc tế như Intercontinental Ha Long Bay do Tập đoàn IHG quản lý vận hành hay Phoenix Legend - MGallery do Tập đoàn Accor quản lý vận hành cũng đang là điểm sáng trên thị trường hàng hiệu, thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu.

Anh Nguyễn Hoàng Hà (Hải Phòng), một nhà đầu tư lâu năm, nhìn nhận thời điểm này nếu có nguồn tài chính ổn định thì nên cân nhắc việc tìm mua các bất động sản rõ ràng pháp lý để đảm bảo giá trị và tính an toàn cho dòng tiền.

Nói về khẩu vị đầu tư, anh Hà cho rằng, những sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh sẽ an toàn và có khả năng sinh lời tốt. Anh Hà cho biết không chỉ anh mà nhiều nhà đầu tư đang hướng đến những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng có yếu tố quốc tế, có sự tham gia quản lý vận hành của các đơn vị danh tiếng trên thế giới. Đây là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư đánh giá uy tín chủ đầu tư và tiềm năng phát triển của dự án.

Những bất động sản ở phân khúc này đồng thời sở hữu những tiện ích cao cấp, những dịch vụ đặc quyền đồng bộ với hệ thống thương hiệu trên toàn cầu.