Yêu cầu cưỡng chế hàng loạt showroom bán hàng cho khách Trung Quốc tại Nha Trang

(Dân trí) - Mặc dù UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” là tháo dỡ công trình, showroom đón khách Trung Quốc xây dựng sai phép nhưng hầu như các chủ công trình “chống chế”, không tự nguyện chấp hành quyết định.

Yêu cầu cưỡng chế hàng loạt showroom bán hàng cho khách Trung Quốc tại Nha Trang  - 1

Công trình Nhà hàng Cao Hùng xây dựng sai phạm nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP Nha Trang) bị buộc tháo dỡ

Chủ đầu tư “chống chế” quyết định buộc tháo dỡ

Theo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang), tính đến ngày 25/9, UBND xã này đã nhận được tất cả 7 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” từ UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang. 7 quyết định này chế tài đối với 7 công trình xây dựng, còn gọi là các cửa hàng, showroom chuyên bán hàng cho khách Trung Quốc.

Trong đó ông Bùi Quốc Tuấn (SN 1959, nơi ở hiện tại 38 Thống Nhất, TP Nha Trang) được xác định là chủ của 2 công trình gồm: một công trình cửa hàng tọa lạc thôn Phước Tân và công trình thứ 2 là nhà hàng Cao Hùng, tọa lạc tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng.

Ngoài ra, còn có các công trình sai phạm khác mà chủ đầu tư được xác định là các cá nhân gồm: Bùi Quốc Tú, Bùi Quốc Dũng, Nguyễn Phước Thành, Nguyễn Thị Hồng Vân. Các cửa hàng này có tên là: “Cửa hàng cà phê xin chào”, “cửa hàng đặc sản Việt Nam”, Cửa hàng only love jewellery”... tọa lạc tại các thôn Phước Lộc, Phước Hạ.

Yêu cầu cưỡng chế hàng loạt showroom bán hàng cho khách Trung Quốc tại Nha Trang  - 2

"Cửa hàng đặc sản Việt Nam" đã có quyết định buộc tháo dỡ nhưng vẫn ung dung tồn tại

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ông Bùi Quốc Tuấn là đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đại Việt (trụ sở xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Trong quyết định 4727 của UBND TP Nha Trang đề ngày 8/6/2018, UBND TP Nha Trang đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đại Việt phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính điều 13 Nghị định 121 năm 2013 của Chính Phủ. Cụ thể là buộc phá dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng.

Theo TP Nha Trang, đây là công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, không giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cho biết, đến thời điểm này (ngày 25/9) thì thời hạn “tự nguyện chấp hành” đã qua nhưng không chủ đầu tư nào tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm nên cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định. 

Yêu cầu cưỡng chế hàng loạt showroom bán hàng cho khách Trung Quốc tại Nha Trang  - 3

Quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành đối với một công trình xây dựng bán hàng cho khách Trung Quốc

Đang thuê tư vấn, lập phương án cưỡng chế tháo dỡ

Theo tìm hiểu, vài năm qua, sau khi khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến, trên địa bàn xã Phước Đồng đã mọc lên khoảng 10 cơ sở kinh doanh, bán hàng cho khách Trung Quốc gần như khép kín. Những cơ sở này được xây dựng bằng bê tông kiên cố, kín cổng cao tường và hàng ngày đón hàng chục lượt khách xe du lịch loại 50 chỗ. Các xe du lịch chở khách Trung Quốc đến mua sắm rồi đợi đón khách về.  

Thậm chí chủ các cơ sở này còn thuê nhiều bảo vệ canh gác, hiếm khi thấy có khách Việt vào. Những dấu hiệu kinh doanh rất bất thường này đã khiến người dân địa phương, dư luận không khỏi tò mò. Năm 2016, đã có một số cơ sở kinh doanh kiểu này tại TP Nha Trang bị bắt quả tang vì niêm yết, giao dịch với du khách Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ. Thậm chí chủ cơ sở kiểu này còn sử dụng “chui” lao động là người Trung Quốc.

“Họ có cho mình vào đâu mà mình biết họ bán cái gì!”, một cụ bà bán hàng quán gần một showroom “bí ẩn” trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) nói.  Tuy nhiên, một số người dân khác cho biết các cửa hàng kiểu này bán đồ thủ công mỹ nghệ, chăn nệm, trầm hương...

Yêu cầu cưỡng chế hàng loạt showroom bán hàng cho khách Trung Quốc tại Nha Trang  - 4

Đến thời điểm này không chủ đầu tư nào tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm

Khi được hỏi chính quyền địa phương có xác minh thông tin: Có hay không đứng đằng sau các cửa hàng kinh doanh khép kín đó là người Trung Quốc, một lãnh đạo xã Phước Đồng nói: “Cái này xã cũng không nắm được, cũng rất khó vì giấy tờ đều người Việt đứng tên hết”.

Theo tìm hiểu, các quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” do UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang ban hành, tống đạt đối với chủ các cửa hàng trên đã lâu, trong đó có quyết định đã ban hành hơn 1 năm nhưng có một điều “lạ” là đến thời điểm này các công trình sai phạm vẫn tồn tại dai dẳng, vẫn đón khách nườm nượp.

Theo lãnh đạo xã Phước Đồng, vừa qua xã đã mời một đơn vị tư vấn xây dựng khảo sát hiện trạng, đang lập phương án tháo dỡ nhưng đơn vị này đòi mức phí tháo dỡ rất cao nên chưa đồng ý và đang liên hệ mời đơn vị tư vấn khác tiến hành khảo sát lại. Sau khi có phương án, UBND xã Phước Đồng sẽ trình UBND TP Nha Trang thẩm định, phê duyệt.

Chúng tôi cũng đã liên hệ lãnh đạo UBND TP Nha Trang về vấn đề này nhưng chưa có câu trả lời chính thức. Thiết nghĩ, các cửa hàng sai phạm kể trên tại địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cần phải sớm tháo dỡ để đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Viết Hảo