Xe bus "nhái" chuyên "bắt cóc" hành khách làm náo loạn giao thông ở Hà Nội

Trọng Trinh

(Dân trí) - Những chiếc xe cũ nát được sơn màu sắc giống y chang xe bus để lừa hành khách, xe bus "nhái" này ngang nhiên chiếm điểm đón trả khách của xe bus gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây xuất hiện loạt xe bus "nhái" đang hoạt động tấp nập trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở những tuyến đường từ trung tâm Hà Nội đi một số địa điểm ngoại thành. Dọc tuyến đường Phạm Hùng đoạn đi qua bến xe Mỹ Đình, không khó để có thể bắt gặp những chiếc xe bus "nhái" này hoạt động một cách ngang nhiên. Những chiếc bus "nhái" chủ yếu có lộ trình đi từ trung tâm thành phố Hà Nội  ra các huyện ngoại thành.

Nhìn bề ngoài những chiếc xe bus nhái này có hình dạng, màu sơn, giống y hệt xe bus thật. Nhưng khi nhìn kỹ bằng mắt thường có thể nhận ra những chiếc xe bus "nhái" thường là loại xe đã qua nhiều năm sử dụng, cũ nát, chắp vá đủ kiểu.  Do có hình dáng giống y hệt xe bus và có hành trình ra vào các điểm đón trùng với hành trình của xe bus thật nên không ít người dân bị lầm tưởng và lên xe.

Xe bus nhái chuyên bắt cóc hành khách làm náo loạn giao thông ở Hà Nội - 1

Cảnh xe bus thật "bất lực" để hành khách lên xuống không đúng điểm đỗ vì xe bus "nhái" chiếm mất chỗ.

Sáng 19/3, chỉ trong khoảng 30 phút trên đường Phạm Hùng (đoạn qua cổng bến xe Mỹ Đình), gần chục trường hợp xe buýt nhái liên tục nối đuôi nhau ra vào các điểm đón của xe bus thật. Cách bến xe Mỹ Đình không xa, tại khu vực cầu vượt Mai Dịch, đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy), có nhiều bus nhái ngang nhiên hoạt động, dừng đỗ, đón trả khách không chỉ tại các điểm chờ xe bus mà còn tùy tiện đón khách trên đường.

Khoảng 9h30 phút sáng cùng ngày, trên đường Hồ Tùng Mậu chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, phóng viên đã chứng kiến hàng chục chiếc xe khách sơn màu giống hệt xe bus hoạt động, thậm chí lấn át xe bus thật ở nhà chờ. Cụ thể như chiếc bus "nhái" có biển số 29B-021.62, trên kính lái không thấy dán phù hiệu theo quy định. Tuy nhiên trên đầu xe ghi lịch trình QL32 - Bến xe Sơn Tây - Bất Bạt - Tòng Bạt - Quảng Oai - Trung Hà, di chuyển với tốc độ "rùa bò",  "vô tư" chèo kéo khách ngay giữa đường và nhiều điểm chờ xe bus.

Xe bus nhái chuyên bắt cóc hành khách làm náo loạn giao thông ở Hà Nội - 2

Những chiếc xe bus "nhái" thường chạy tuyến ngoại thành đi trung tâm Hà Nội.

Tiếp theo, chiếc xe có biển số 29B-404.97 chạy lộ trình Mỹ Đình - Sơn Tây - Quảng Oai - Cổ Đô cũng được sơn hai màu đỏ - vàng, giống hệt các xe bus được cấp phép nhưng lại chạy lòng vòng từ đường Phạm Hùng qua bến xe Mỹ Đình, sau đó quay lại đường Hồ Tùng Mậu đi Quốc lộ 32 đón khách.

Đáng nói, chiếc xe này liên tục đón trả khách vô tội vạ trên các tuyến đường, bất kể ở dưới lòng đường, điểm chờ xe bus, hay tại điểm đứng chờ đèn giao thông. Cứ có khách là nhà xe lại mở cửa đón khách lên. Thậm chí, phụ xe còn mở cửa, vừa đi vừa vẫy khách. Mỗi khi dừng đón trả khách, các phương tiện khác đều phải dừng đột ngột hoặc khốn khổ tránh né để không xảy ra va chạm.

Đó mới là hình thức vẻ bề ngoài của những chiếc xe bus "nhái", còn bên trong những chiếc xe này phải gọi là hàng "hết đát". Ghế ngồi han gỉ, các lớp da bọc thì bong tróc, đặc biệt thời là khoảng điều hòa "gió trời". Tất nhiên, khi hành khách nào không may lên đúng chiếc xe bus "nhái" này sẽ rơi vào cảnh đi không ổn, xuống không xong. Lên xe rồi chẳng nhẽ lại xuống, ai cũng muốn bắt xe đi về cho nhanh.

Xe bus nhái chuyên bắt cóc hành khách làm náo loạn giao thông ở Hà Nội - 3

Phần lớn là xe cũ nát, người đi đường phải chịu cảnh hít khói đen ngòm từ những chiếc xe này xả ra.

"Tôi không ít lần từ Trung Hà xuống Hà Nội khám bệnh trong thời gian gần đây. Cũng một vài lần tôi lên nhầm những chiếc xe bus "nhái" kiểu này rồi, một vài lần đó là do tôi đi sớm quá, trời còn chưa kịp sáng, hoặc chiều muộn mới bắt xe ở khu Mỹ Đình về nhà. Nhập nhẹm, ốm đau, mắt kém nên thấy giống giống xe bus thì lên. Khi lên rồi mới thấy mình lên nhầm xe nhưng thôi, muộn rồi đi để về nhà cho kịp". Một người dân chia sẻ.

"Ôi trời! cháu đứng đây khoảng 1h đồng hồ mà xem, không ít xe "bus cóc" (tên loại xe bus nhái mà cánh xe ôm hay gọi) đi qua đây đâu. Bọn chú hay gọi là xe "bus cóc" vì mấy cái xe này toàn chơi trò "bắt cóc" hành khách thôi. Có lúc nó đỗ ngang nhiên ngay điểm ra vào của cánh xe bus thật chèo kéo khách, nhiều lần cánh lái xe bus thật bấm còi inh tai nhức óc nhưng nó cũng chẳng thèm đi. Buộc lái xe bus thật phải đánh lái vọt lên, làm cho hành khách không thể lên xuống đúng điểm đỗ được", một tài xế xe ôm tiết lộ.

Một tài xế xe bus chuyên chạy trên tuyến đường Quốc lộ 32 bức xúc cho biết: "Nhiều lần xe chạy tới điểm đón trả khách nhưng không thể vào vì xe bus "nhái" đang đỗ chình ình ra đấy. Tôi bấm còi rát tai nhưng không thể làm được gì, đành phải cho khách xuống, lên không đúng điểm".

Xe bus nhái chuyên bắt cóc hành khách làm náo loạn giao thông ở Hà Nội - 4

Xe bus "bắt cóc" là tên gọi mà cánh xe ô thường hay dùng để chỉ những chiếc xe bus "nhái" này.

 Liên quan đến tình trạng này, Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 (PC08, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đơn vị đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều xe chở khách sơn màu sắc giống như xe bus; nhiều xe khách đeo phù hiệu giả gắn với các sự kiện, mạo danh các hợp đồng đám cưới, đám ma để đón trả khách tùy tiện. Các trường hợp này đều bị xử phạt nghiêm khắc.

Nhiều trường hợp khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông đội 6 kiểm tra, tài xế đã không xuất trình được hợp đồng vận chuyển hành khách hợp lệ và thừa nhận gắn "mác" xe bus để tiện dừng đỗ trong nội thành. Sau khi kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông nhận định, hầu hết trường hợp giả xe bus hoạt động chở khách đều không đảm bảo an toàn, được cải tạo lại từ các dòng xe đã cũ kỹ, thay đổi màu sơn so với đăng ký ban đầu, để đánh lừa hành khách.