Hà Nội:

Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn

(Dân trí) – Sau khi Dân trí phản ánh về tình trạng xây dựng không phép diễn ra tràn lan tại đường Trần Quốc Hoàn, chính quyền sở tại đã vào cuộc chấn chỉnh sự việc trên. Tuy nhiên, những ngày gần đây, do buông lỏng quản lý nên cảnh tượng xây dựng không phép lại tái diễn.

Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn - 1
Hàng chục hộ dân đang ồ ạt xây dựng không phép tại đường Trần Quốc Hoàn,
cán bộ thanh tra xây dựng phường Dịch Vọng Hậu "bó tay".
 (ảnh chụp ngày 17/11/2011)

Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn của hàng chục hộ dân trú tại tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội (thuộc tổ 23, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy) tố cáo tình trạng xây dựng nhà trái phép trên vỉa hè phía Nam đường Trần Quốc Hoàn,  (đoạn từ Phố Phan Văn Trường đến cổng sau Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Theo các tài liệu liên quan đến vụ việc cho thấy, để thực hiện xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài (nay là phố Trần Quốc Hoàn), UBND TP. Hà Nội đã ban hành các Quyết định sau:

Quyết định số 2666/QĐ-UB, ngày 05/6/2000 “về việc phê duyệt Dự án: Xây dưng đường Tô Hiệu kéo dài (nay là Phố Trần Quốc Hoàn) thuộc Quận Cầu Giấy, Hà Nội”, ở điều I, mục 11 ghi rõ thời gian hoàn thành từ năm 2000 đến năm 2002;

Quyết định số 4335/QĐ-UB, ngày 25/8/2000 “Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài (nay là Phố Trần Quốc Hoàn), thuộc Quận Cầu Giấy, Hà Nội”;

Quyết định số 5775/QĐ-UB, ngày 24/10/2000 “Về việc thu hồi 29.859m2 đất... giao Ban quản lý Dự án Cầu Giấy để xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài (nay là phố Trần Quốc Hoàn)”.

Sau khi báo Dân trí phản ánh việc một số hộ dân tổ 20, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy ồ ạt xây nhà trái phép trên vỉa hè phía Nam đường Trần Quốc Hoàn, UBND Phường Dịch Vọng Hậu đã lắng nghe và ra Quyết định đình chỉ việc xây dựng nhà trái phép nói trên. Nhưng đến ngày 12/11/2011, một số hộ dân tại đây bất chấp luật pháp tiếp tục ngày đêm ồ ạt dùng máy trộn bê tông tươi đứng ngang nhiên giữa đường để đổ bê tông móng và sàn nhà...

Hiện nay, đông đảo cử tri trú tại tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội đã rất nhiều lần kiến nghị, tố cáo sự việc trên đến UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu để có biện pháp ngăn chặn tình trạng xây nhà trái phép nói trên, nhưng các cơ quan này đều “bất lực”. Tình trạng xây dựng trái phép tràn lan vẫn diễn ra hàng ngày.

Trước cách xử lý vụ việc kiểu “giơ cao đánh khẽ”, gây mất lòng tin với nhân dân trong khu vực, nên sáng ngày 17/11/2011, đại diện cử tri tổ 23 đã lên gặp trực tiếp ông Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy để yêu cầu cơ quan này cưỡng chế việc xây dựng nhà trái phép của một số hộ dân tổ 20 trên vỉa hè phía Nam đường Trần Quốc Hoàn, nhưng ông Chủ tịch Quận không gặp mà ủy quyền cho ông Phó Chánh văn phòng UBND Quận và ông Nguyễn Quang Hồng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Phường Dịch Vọng Hậu tiếp.

Trong buổi gặp này ông Hồng thừa nhận một số hộ dân tổ 20 mấy tháng qua xây dựng nhà trái phép là có thật.  Ông Hồng “hứa” là sẽ đình chỉ và cưỡng chế ngay việc xây dựng nhà trái phép của các hộ dân tổ 20 và cử lực lượng Thanh tra Xây dựng và Công an bảo vệ hiện trường 24/24h...

Trước vụ việc trên, cử tri tổ 23, khu tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị UBND Quận Cầu Giấy cưỡng chế ngay việc các hộ dân tổ 20 đang ngày đêm cố tình xây nhà trái phép trên vỉa hè phía Nam đường Trần Quốc Hoàn; UBND Quận Cầu Giấy giải phóng mặt bằng toàn diện theo chỉ giới đường đỏ đã được Thành phố phê duyệt năm 2000, xây dựng đường Trần Quốc Hoàn đúng theo Quyết định số 2666/QĐ-UB, 4335/QĐ-UB và 5775/QĐ-UB của UBND TP. Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng xây nhà không phép tại đường Trần Quốc Hoàn chụp ngày 17/11/2011:
Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn - 2
Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn - 3
Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn - 4
Xây dựng ồ ạt không phép tại quận Cầu Giấy tái diễn - 5
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến – Thu Hà