Quảng Bình:

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù!

(Dân trí) - Nhiều hecta rừng sản xuất nằm trong đất quy hoạch Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch đã bị một số người dân xâm chiếm rồi chặt cây, đốt phá tan hoang. Sau đó, những hộ dân này trồng mới rừng nguyên liệu để chờ được đền bù.

PV Dân trí đã có mặt tại tại khu vực rừng Lòi, thuộc địa phận đội 3, thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và tận mắt chứng kiến hàng loạt cây trâm bầu, cây dương lâu năm bị chặt trơ gốc rồi đốt cháy đen trụi.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 1

Khoảnh rừng bị đốn hạ đã được trồng cây mới.

Nhiều bậc cao niên sống tại thôn Vĩnh Sơn chua xót: “Rừng dương và trâm bầu đã có từ rất lâu, nó có tác dụng chắn cát ven biển. Thời gian trước, địa phương quản lý rất chặt chẽ, một cây xã cũng không cho chặt nhưng giờ đất đã quy hoạch cho dự án nhiệt điện nên nhiều người lén lút vào ban đêm đem máy cưa đến chặt phá, sau đó trồng lại cây mới với lòng tham chờ được đền bù”.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 2

Những cây trâm bầu bị đốt cháy trơ trọi.

Ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông cho biết, điểm người dân chặt phá rừng rồi trồng cây mới lên nằm trong khu vực điều chỉnh quy hoạch Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch có diện tích 83ha đã được quy hoạch.

“Trước tình trạng trên, xã đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tiến hành lập biên bản và xứ lý 5 hộ dân phá rừng trong vùng quy hoạch dự án, tránh rắc rối trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng về sau. Bởi sắp tới, dự án cũng san lấp mặt bằng hết vùng đất đã được quy hoạch”, ông Hiền cho biết thêm.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 3

Một số nơi cây trồng mới đã lên xanh.

Liên quan đến việc người dân lén lút phá rừng và trồng mới trong vùng đất quy hoạch dự án để chờ được đền bù, ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng bồi thường giải phóng mặt bằng Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Quảng Trạch cho biết, khu vực rừng Lòi, nơi người dân phá rồi tạo lập tài sản mới, nằm trong diện tích 83ha đất quy hoạch cho chúng tôi thực hiện dự án và xã Quảng Đông chưa bàn giao. Hiện khu vực này địa phương đang khẩn trương làm công tác giải phóng mặt bằng.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 4

Rừng cây bị bức hại chỉ còn trơ gốc.

“Một số người dân cứ nghĩ xâm chiếm được đất rồi trồng cây mới trong khu vực này hy vọng sẽ lấy được tiền đền bù. Tuy nhiên, đó là quan điểm rất sai lầm. Việc làm này là phạm pháp”, ông Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 5

Được biết, Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II là dự án điện trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 6
Xâm chiếm, chặt phá rừng lâu năm rồi trồng lại để chờ… đền bù! - 7

Khu vực bị người dân xâm chiếm nằm trong vùng quy hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Khi Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đi vào vận hành, hàng năm cung cấp khoảng 16,8 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia. Ngoài việc đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng/năm (cả 2 nhà máy là khoảng 2.400 tỷ đồng), còn thu hút khoảng 1.200 lao động, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Đặng Tài