Từ Liêm (Hà Nội):

Xã “buông xuôi”, người dân mất đất

(Dân trí) - Đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, UBND xã Phú Diễn, UBND huyện Từ Liêm vẫn “bình chân như vại”, không hề đoái hoài đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm hại, không hề có bất kỳ một văn bản nào hồi âm đến công dân.

Xã “buông xuôi”, người dân mất đất - 1
Mảnh đất rộng hơn 36 m2 của gia đình ông Nguyễn Quang Vinh
"bỗng dưng" bị một nhóm đối tượng đến lấn chiếm.
 
Báo Dân trí nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1954, trú tại số nhà 110 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội phản ánh:

Năm 2001, ông Vinh mua 100m2 nhà và đất thổ cư của bà  Nguyễn Thị Tuyết, ở thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện từ Liêm (việc mua bán được UBND xã Phú Diễn xác nhận). Hàng năm, ông Vinh tiếp tục nộp tiền thuế nhà đất và quản lý sử dụng ổn định.

Đến năm 2003, khi nhà nước có quyết định thu hồi đất của xã Phú Diễn để làm đường từ khu công nghiệp Bắc Thăng Long nối đường 32, gia đình ông Vinh đã chấp hành nghiêm túc, bàn giao sớm cho nhà nước 63,9m2 nằm vào chỉ giới làm đường. Nhà nước cũng đã bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông Vinh 40m2 đất tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn. Diện tích mảnh đất của ông Vinh tại thôn Đình Quán, xã Phú Diễn còn lại là 36,1m2 .

Khi nhà nước làm đường, ông Vinh đã cho đơn vị thi công mượn phần đất còn lại để làm lán trại phục vụ thi công. Ngày 18/11/2010, ông Vinh nói với ông Hùng, là cán bộ chỉ đạo thi công công trình làm đường trên, đề nghị đơn vị này dọn lán trại trên trả lại đất để gia đình ông Vinh chuẩn bị làm nhà ở. Thì ngay ngày 19/11/2010, mảnh đất của ông Vinh đã bị một số đối tượng đến chiếm đoạt và đổ móng, xây dựng trái phép trên diện tích 17-18m2. 

Trước hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên, ông Vinh đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi đến UBND xã Phú Diễn và các ngành chức năng của xã Phú Diễn, UBND huyện Từ Liêm để các cơ quan trên xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, UBND xã Phú Diễn, UBND huyện Từ Liêm vẫn “bình chân như vại”, không hề đoái hoài đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm hại, không hề có bất kỳ một văn bản nào hồi âm đến công dân.

Trước sự việc trên, báo điện tử Dân trí có công văn số 26/BBD-2011 gửi UBND xã Phú Diễn, UBND huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Quang Vinh theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết đề nghị hồi âm về tòa soạn, để báo Dân trí có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.
Vũ Văn Tiến