Đắk Nông:

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác

Dương Phong

(Dân trí) - Thác Liêng Nung thuộc tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Ngay sau khi UNESCO công nhận, con đường trị giá gần 27 tỷ phục vụ người dân xuống thác đã tan tác.

Đường 27 tỷ gặp sự cố sạt lở.

Theo đó, năm 2014 UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định 1639/QĐ-UBND đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung (xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa). Công trình dự kiến hoàn thành năm 2018.

Năm 2019 UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định số 1556/QĐ-UBND điều chỉnh thời thực hiện dự án. Thời gian được điều chỉnh từ nằm 2018 lên năm 2019. Tổng mức đầu tư công trình vẫn giữ nguyên là hơn 26,8 tỷ đồng cho hơn 2,5 km đường.

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 1

Một đoạn đường dẫn xuống chân thác bị sạt lở hoàn toàn

Tháng 7/2020, Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Trong đó, thác nước Liêng Nung nằm trong tuyến du lịch số 3- Âm vang từ trái đất mà địa phương này xây dựng.

Tuy nhiên, từ năm 2018 tới nay, dù công trình đã quá hạn bàn giao nhưng liên tục xảy ra sự cố. Nhiều đoạn đường sạt trượt, bị hư hỏng nặng dù đã thi công xong khiến người dân không có đường đi lại.

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 2

Phần taluy âm bị hư hỏng, khó có khả năng khôi phục

Đặc biệt, tháng 10/2020, ngay sau sự kiện công bố Công viên địa chất toàn cầu, con đường độc đạo trị giá gần 27 tỷ dẫn xuống chân thác Liêng Nung tiếp tục gặp sự cố.

Theo báo cáo số 199 của Ban Quản lý dự án TP. Gia Nghĩa (chủ đầu tư dự án), từ tháng 8 đến tháng 10/2020, do thời tiết mưa lớn, kéo dài liên tục nên công trình đang thi công xảy ra hiện tượng bị sụt lún và sạt lở gần 200m đường.

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 3

Người dân phải để xe máy trên đừng rồi đi bộ cả km đi làm

Thiết kế tuyến đường có chiều dài hơn 2,5km, trong đó đường bê tông được dẫn từ Nhà trưng bày cồng chiêng và các dụng cụ truyền thống tới chân thác Liêng Nung.

Gần đầu tuyến đường, mặt đường bị sụt lún, nứt gãy có độ vênh cao. Khoảng 200m bị hư hỏng hoàn toàn, không còn dấu hiệu của mặt đường. Phần taluy âm bị sạt trượt, để lộ các chân cọc của hộ lan (hàng rào chắn bên đường).

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 4

Phần taluy âm bị sạt trượt

Người dân muốn đi làm rẫy, hoặc thăm quan thác buộc phải bỏ xe cách đó cả km để đi bộ vào.

“Rất nhiều đất sản xuất của người dân nằm phía dưới, nhưng cứ năm nào cũng xảy ra hư hỏng thế này. Có hôm đang đi thì bất ngờ một tảng đất trượt xuống khiến chúng tôi rất sợ. Bây giờ không đi được xe trên đường này, phải bỏ lại xe máy trên đầu dốc rồi đi bộ đi làm”, chị H’Lung, một người dân địa phương cho biết.

Ông Trần Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết, khu vực thác Liêng Nung là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Nông. Đây cũng là một trong những tuyến du lịch nằm trong Công viên địa chất tỉnh Đắk Nông vừa được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 5

Sự cố này xảy ra ngay sau khi UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông

“Trong khoảng 1 tháng tới, tỉnh Đắk Nông sẽ dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch tại khu vực trên. Tuy nhiên, hiện nay dù đã báo cáo với chủ đầu tư nhưng vẫn chưa có động thái sửa chữa. Chúng tôi phải bố trí lực lượng, rào chắn để cảnh báo người dân không đi lại khu vực nguy hiểm trên”, lãnh đạo UBND xã Đắk Nia cho hay.

Ông này cũng thông tin thêm, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố, liên tiếp trong các năm 2019, 2020 khu vực trên đều bị. Tình trạng con đường bị sạt lở khiến nhiều cây cối tạo cảnh quan do địa phương này trồng bị vùi lấp. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đi lại của người dân và du khách.

Vừa được UNESCO ghi danh, công trình đường phục vụ gần 27 tỷ đã tan tác - 6

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân của việc sạt lở trên là do mạch nước ngầm

Trong khi đó, Ban quản lý dự án TP. Gia Nghĩa cho rằng, nguyên nhân của việc sạt lở trên là do khu vực này có một mạch nước ngầm. Đây cũng là nguyên nhân của những lần gặp sự cố trước.

“Công trình đã được mua bảo hiểm nên khi sẽ xảy ra sự cố sẽ có bảo hiểm trả tiền khắc phục”, ông Vũ Tá Vượng, giám đốc Ban Quản lý dự án TP. Gia Nghĩa thông tin thêm.