Thanh Hoá:

Vụ xã “làm ngơ” cho dân chiếm đất công: Huyện gia hạn cuối xử lý vụ việc

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh "Xã làm ngơ cho dân lấn chiếm đất công cộng", UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15/4/2/2015.

Liên quan đến vụ việc tranh chấp ngõ đi giữa gia đình ông Phạm Ngọc San và ông Phạm Văn Đài cùng trú thôn 11, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), sau nhiều năm vẫn không được giải quyết dứt điểm. Gia đình ông San đã nhiều năm có đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền yêu cầu giải quyết nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý.

Vụ xã “làm ngơ” cho dân chiếm đất công: Huyện gia hạn cuối xử lý vụ việc
 Gia đình ông Phạm Văn Đài xây ngõ lẫn chiến hết con đường liên thôn nhưng nhiều năm liền không được xã giải quyết dứt điểm.

Sau khi báo Dân trí phản ánh việc: "Xã làm ngơ cho dân lấn chiếm đất công cộng", UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số 329/UBND-TD ngày 30/3/2015 gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) huyện về việc giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc San, thôn 11, xã Quảng Định.

Trong công văn nêu rõ, thực hiện công văn số 816/UBND-TD ngày 27/1/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đề nghị của ông Phạm Ngọc San, thôn 11, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), nội dung ông San đề nghị giải quyết việc ngõ đi chung với hộ nhà ông Đài (ông Đài xây dựng cổng trái phép trên con đường liên thôn).

Về việc trên, UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số 108/UBND-TD ngày 26/1/2015 do Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công yêu cầu Phòng TN-MT trực tiếp chỉ đạo UBND xã Quảng Định giải quyết nội dung đơn thư của ông Phạm Ngọc San theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND huyện trước ngày 12/2/2015. Tuy nhiên đến ngày 30/3/2015, UBND huyện Quảng Xương vẫn chưa nhận được báo cáo từ Phòng TN-MT để công dân tiếp tục gửi đơn.

Ông Phạm Ngọc San bức xúc: "UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện giải quyết đơn thư của gia đình tôi. Huyện chỉ đạo cho Phòng TN-MT kiểm tra làm rõ nhưng sau thời gian dài sự việc vẫn không được giải quyết. Việc gia đình ông Đài xây ngõ trái phép, lấn chiếm con đường đi liên thôn đã quá rõ, không hiểu sao Phòng TN-MT không thực hiện theo chỉ đạo của huyện phối hợp với xã giải quyết dứt điểm sự việc mà gia đình tôi yêu cầu".

Hơn 2 tháng kể từ ngày UBND huyện Quảng Xương giao Phòng TN-MT huyện phối hợp với xã Quảng Định giải quyết việc tranh chấp ngõ đi giữa ông San và hộ gia đình ông Phạm Văn Đài. Không thấy cơ quan chức năng giải quyết, ông San đã tiếp tục có đơn gửi UBND huyện và cơ quan báo chí.

Nhận được đơn thư của ông San, PV báo Dân trí đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc trên. Theo đó, việc tranh chấp ngõ đi giữa gia đình ông San và ông Đài đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn không được giải quyết. UBND xã Quảng Định đã nhiều lần hòa giải giữa hai hộ gia đình nhưng bất thành.

"Xã giải quyết vụ việc khiếu nại của gia đình tôi dựa theo bản đồ địa chính năm 1994 là bất hợp lý, không đúng theo quy định nên gia đình tôi không đồng ý. Tại bản đồ 299 (năm 1985) thể hiện rõ con đường đi liên thôn là có từ trước đó đã bị gia đình ông Đài lấn chiếm. Tuy nhiên, xã lại giải quyết sự việc không đúng theo bản đồ quy định để cho gia đình ông Đài lấn chiếm đất công trong thời gian dài", ông San bức xúc.

Để giải quyết dứt điểm đơn thư của ông Phạm Ngọc San, trong công văn 329, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu Phòng TN-MT khẩn trương kiểm tra, xác minh đơn thư, tham mưu văn bản trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh Trước ngày 15/4/2015.

Vụ xã “làm ngơ” cho dân chiếm đất công: Huyện gia hạn cuối xử lý vụ việc
 Văn bản của UBND huyện Quảng Xương giao Phòng TN-MT huyện làm rõ sự việc và báo cáo huyện, tỉnh trước ngày 15/4/2015.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: "Hiện chúng tôi đang chỉ đạo UBND xã Quảng Định phải giải quyết dứt điểm vụ việc. Xã Quảng Định phải có quyết định xử lý vụ việc nói trên rồi báo cáo huyện".

Ông Đoàn Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Quảng Định cho biết: "Sau khi có kết quả kiểm tra làm rõ sự việc từ Phòng TN-MT, xã sẽ mời các hộ gia đình đến để giải quyết sự việc trên. Theo bản đồ địa chính 299, gia đình ông Đài xây ngõ lấn ra đường là trái quy định. Chúng tôi sẽ xem sự tự giác của gia đình ông Đài đến đâu. Nếu gia đình ông Đài nhận ra cái sai chúng tôi sẽ cho mốc thời gian để tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại ngõ đi. Đến thời gian hẹn không tháo dỡ xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Nếu cưỡng chế không được chúng tôi sẽ phải chuyển hồ sơ lên cấp trên xin hướng xử lý".

Thái Bá