Hà Tĩnh:

Vụ tiền mất đất chẳng giao: Chủ tịch huyện chỉ đạo làm rõ

(Dân trí) - Chiều ngày 23/11, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã chỉ đạo và yêu cầu làm rõ những bất cập, khuất tất trong việc bán đất tại xã Cương Gián.

Trước đó, Báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh trong quá trình thực hiện chủ trương xét giao đất có thu tiền ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đã có rất nhiều vấn đề bất cập, khuất tất.

Nhiều hộ dân nộp tiền cho xã hơn 2 năm nhưng vẫn không có đất, trong khi có 2 trường hợp vì có không đủ điều kiện để cấp đất nhưng lại được cấp đất nhờ được sự giúp đỡ của cán bộ xã
Nhiều hộ dân nộp tiền cho xã hơn 2 năm nhưng vẫn không có đất, trong khi có 2 trường hợp vì có không đủ điều kiện để cấp đất nhưng lại được cấp đất nhờ được sự giúp đỡ của cán bộ xã

Cụ thể, vào năm 2012, UBND xã Cương Gián có thông báo về việc xã sẽ tiến hành cấp 89 lô đất cho con em địa phương có nhu cầu theo chủ trương xét giao đất có thu tiền.

Sau khi các thôn hoàn tất hồ sơ và trình lên xã thì được xã duyệt đủ điều kiện. Sau đó, xã này đã thông báo và yêu cầu những hộ dân đủ điều kiện để xét giao đất phải nộp đầy đủ số tiền và tiến hành bốc thăm lô đất. Nếu hộ nào trong vòng 3 ngày nhận được thông báo mà không nộp tiền thì sẽ bị đánh trượt.

Thế nhưng, sau hơn 2 năm chờ đợi, 16 hộ dân trong tổng số 89 hộ mới tá hỏa khi biết mình sẽ không được cấp đất vì không đủ điều kiện.

“Khi thấy các hộ khác được cấp giấy CNQSD đất, chúng tôi lên xã hỏi thì mới biết là chúng tôi không đủ điều kiện”,một hộ dân bức xúc.

Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn, trong quá trình điều tra những bất cập trong vấn đề xét giao đất ở xã Cương Gián, chúng tôi đã phát hiện ra những sai phạm hết sức nghiêm trọng.

Cụ thể có 2 đối tượng mặc dù không đủ điều kiện để được xét cấp đất nhưng vì “tình anh em” nhiều cán bộ xã này đã thông đồng, câu kết với nhau để làm giả hồ sơ hợp thức hóa nhằm qua mắt người dân và các cơ quan chức năng.

Đó là trường hợp của anh Hoàng Văn Thảo con của ông Hoàng Đức và anh Trương Mạnh Hiếu, con của ông Trương Đình Lân.

Chính nhờ sự giúp đỡ của các các bộ xã mà anh Thảo và anh Hiếu đã được cấp 2 lô đất.

Liên quan đến những sai phạm này, chiều ngày 23/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.

Ông Nam cho biết, đã chỉ đạo và yêu cầu làm rõ những bất cập, khuất tất trong việc bán đất tại xã Cương Gián.

“Chúng tôi đã cho thành lập đoàn kiểm tra gồm Thanh tra, Phòng TNMT…để về kiểm tra những thông tin phản ánh tại xã Cương Gián để xem sự việc cụ thể như thế nào. Khi nào có kết luận thì sẽ có hướng xử lý cụ thể. Quan điểm của huyện là nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che”, ông Nam cho biết.

Ông Hoàng Tiến Anh, Trưởng phòng TNMT huyện Nghi Xuân cũng trao đổi thêm, theo quy định nếu cấp sai thì phải thu hồi.

“Hiện đang phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra cũng như kết quả của bên công an để xem mức độ sự việc như thế nào thì mới có hướng xử lý cụ thể”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục làm rõ và thông tin vụ việc trên.

Xuân Sinh