Quảng Nam:

Vụ thi công làm nứt móng nhà: Chủ nhà đã nhận tiền hỗ trợ

(Dân trí) - Ngày 9/7, bà Trần Thị Hoa (trú khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) cho biết vừa nhận được tiền hỗ trợ của đơn vị thi công làm nứt móng nhà. Số tiền bà nhận được là 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2/6 vừa qua, Báo Dân trí đã đăng bài viết “Thi công dự án làm nứt móng nhà, “nhùng nhằng” việc đền bù”, phản ánh về việc nhà của bà Trần Thị Hoa bị nứt móng do đơn vị thi công khu dự án dân cư Làng Chài 2 gây ra.

Đơn vị thi công đã hỗ trợ để bà Hoa sửa chữa lại móng nhà bị nứt
Đơn vị thi công đã hỗ trợ để bà Hoa sửa chữa lại móng nhà bị nứt

Sau khi bài viết được đăng, BQL dự án Làng Chài, đơn vị thi công và gia đình bà Hoa đã tiến hành thương lượng việc hỗ trợ để bà Hoa sửa chữa lại móng nhà. Việc thương lượng kéo dài và cuối cùng các bên đã thống nhất với số tiền hỗ trợ là 80 triệu đồng để bà Hoa tiến hành sửa nhà. Số tiền này do đơn vị thi công chi trả.

Ngày 9/7, trao đổi với PV, bà Hoa cho biết đã nhận được số tiền hỗ trợ này và dù “không vừa lòng lắm” nhưng cũng phải chấp nhận vì kéo dài rất mệt mỏi. Hơn nữa bà cũng không muốn kiện tụng ra tòa.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo đơn vị thi công khu Làng Chài 2 là Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An cho hay, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ cho bà Hoa. Sau khi đơn vị đàm phán với gia đình bà Hoa thì bà đã thống nhất với số tiền hỗ trợ này.

Công Bính