Vụ tai biến đòi bồi thường 31,5 tỷ: Bệnh nhân không qua khỏi

(Dân trí) - Tình trạng bệnh của ông Trịnh Quang Sơn đột ngột diễn tiến xấu, các bác sĩ nỗ lực hồi sức nhưng vô vọng. Sau khi bệnh nhân tử vong, phía luật sư cho biết, gia đình và bệnh viện đã tìm được "tiếng nói chung".

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, PGS.TS.BS Trương Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, TPHCM cho biết, sáng 1/11 sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Quang Sơn diễn tiến theo chiều hướng rất xấu, "bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực hồi sức nhưng có lẽ vô vọng".


Sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình và bệnh viện đã tìm được tiếng nói chung và cho biết sẽ rút đơn kiện.

Sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình và bệnh viện đã tìm được "tiếng nói chung" và cho biết sẽ rút đơn kiện.

Phía gia đình bệnh nhân cho hay, ông Sơn được bệnh viện thông báo tử vong lúc 7 giờ 30 phút (ngày 1/11). Luật sư Nguyễn Minh Tường, người được gia đình mời bảo vệ quyền lợi cho ông Sơn chia sẻ. Ngay sau khi ông Quang Sơn tử vong, Bệnh viện Đại học Y Dược và gia đình đã gặp mặt trực tiếp tại bệnh viện để bàn bạc các vấn đề liên quan.

Thông tin ban đầu được biết, phía bệnh viện đã hỗ trợ viện phí cho ông Sơn đồng thời hỗ trợ thêm một khoản tài chính (chưa được tiết lộ) nhằm chia sẻ tổn thất cho gia đình trong thời gian qua. Cũng theo Luật sư Minh Tường: “Sau khi bàn bạc, thống nhất các vấn đề liên quan với bệnh viện, gia đình quyết định sẽ rút đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Quận 5, TPHCM và thông báo xin rút lại những đơn thư khiếu kiện đến các Bộ - ngành liên quan”. Chiều cùng ngày, gia đình đang hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể bệnh nhân về lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi xác định bị rò động mạch cảnh xoang hang, ngày 21/8/2015 ông Trịnh Quang Sơn (55 tuổi) đã được Bệnh viện Đại học Y Dược, TPHCM thực hiện thủ thuật can thiệp bít lỗ rò bằng coils. Tuy nhiên, sau can thiệp, bệnh nhân rơi vào hôn mê, rơi vào cảnh sống thực vật.

Gia đình người bệnh cho rằng nguyên nhân khiến ông Quang Sơn gặp biến chứng là do những sai phạm và sai sót trong quy trình khám, chẩn đoán, mổ và điều trị. Sau thời gian dài yêu cầu bệnh viện giải thích và bồi thường thoả đáng, nhưng không được giải quyết, gia đình bệnh nhân đã gửi đơn tố cáo bác sĩ, đồng thời gửi đơn khởi kiện bệnh viện, yêu cầu bồi thường 31,5 tỷ đồng.

Vân Sơn