Nam Định:

Vụ sai ngày tháng năm sinh trên thẻ bảo hiểm: Do in theo khuôn và sai sót trong kiểm tra

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc: “cả gia đình được Bảo hiểm xã hội Nam Định "gán" cho cùng một ngày sinh”. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định cho biết lỗi trùng ngày tháng là do in theo khuôn vì đối tượng không cấp ngày tháng, còn lỗi năm sinh thì do sai sót.

Trước đó, báo điện tử Dân trí đã đăng tải thông tin: “cả gia đình được Bảo hiểm xã hội Nam Định "gán" cho cùng một ngày sinh”, về sự việc “cười ra nước mắt” của gia đình ông Vũ Quốc Tuấn.

Thẻ BHYT gia đình ông Tuấn bị sai ngày tháng năm sinh.
Thẻ BHYT gia đình ông Tuấn bị sai ngày tháng năm sinh.

Cụ thể, cả gia đình ông Tuấn đều được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) gắn cho một ngày sinh nhật 1/1. Điều may mắn, ông và cô con gái đúng năm sinh, còn vợ ông và con trai lớn đã được gán cho những năm sinh không giống ai.

Ông Tuấn sinh ngày 23/12/1968, trong thẻ BHYT thành 1/1/1968. Con gái ông, Bảo Tú, trong hộ khẩu sinh ngày 2/11/1996, thành sinh ngày 1/1/1996. Riêng vợ ông Tuấn là bà Vũ Thị Tám(SN 1977), lại bị “đánh” trở về thế kỷ trước, sinh ra vào ngày 1/1/1905 (trong chứng minh thư, bà Tám sinh ngày 8/1/1977). Còn cậu con trai, Vũ Xuân Hòa, hiện đang học lớp 11 (sinh ngày 10/9/1998), trong thẻ bảo hiểm lại bị ghi sinh năm 1977.

Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Lương Ba - Phó giám đốc BHXH tỉnh Nam Định cho biết: Theo quy trình thì cơ quan BHXH là nơi bán thẻ, còn cơ quan Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) là nơi quản lý. Trong sự việc này xảy ra 2 trường hợp, thứ nhất là do BHXH huyện không kiểm tra kỹ ngày tháng năm sinh của đối tượng. Thứ hai là do sai sót dữ liệu, cán bộ không rà soát kỹ”.

Theo chứng minh thư bà Tám bị lệch khá nhiều tuổi.
Theo chứng minh thư bà Tám bị lệch khá nhiều tuổi.

Còn ông Hà Văn Phán - Trưởng phòng cấp sổ thẻ BHXH tỉnh Nam Định lý giải về sự việc trên, tính riêng trên địa bàn huyện Giao Thủy có khoảng hơn 40.000 trường hợp làm thẻ BHYT, vì vậy mà cơ sở dữ liệu là rất nhiều nên không tránh khỏi sai sót trong quá trình in ấn.

Riêng vấn đề về ngày tháng năm sinh của đối tượng trong thẻ BHYT ông Phán cho biết: “Trước đây khi làm thẻ BHYT chỉ cần năm sinh, nhưng hiện nay theo quy định mới thì phải cần có thêm ngày tháng sinh của đối tượng trong thẻ. Nhưng khi làm một số người dân lại không cung cấp ngày tháng sinh nên mặc định trong chương trình sẽ là ngày 1/1. Tất cả các thẻ BHYT này đều không bị ảnh hưởng đến các quyền lợi”.

Riêng trường hợp in sai năm sinh trong thẻ BHYT ông Phán cho biết, thời gian làm thẻ vào cuối năm và đầu năm nên cơ sở dữ liệu rất nhiều không tránh khỏi nhầm lẫn. Theo đúng quy trình, sau khi làm thẻ xong chuyển về cơ sở huyện, bảo hiểm huyện phải kiểm tra lại lần nữa, đồng thời người nhận thẻ cũng phải kiểm tra trước khi nhận, nếu sai sót báo ngay lại.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải thông tin trên, phía BHXH tỉnh Nam Định cũng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ở huyện Giao Thủy có 3 trường hợp ở xã Giao Tân là sai năm sinh.

 BHXH tỉnh Nam Định.
 BHXH tỉnh Nam Định.

Nói về sự việc này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT, ông Phán cho biết: “Trong trường hợp sai ngày tháng sinh trên thẻ hoàn toàn không mất quyền lợi, đối tượng vẫn sẽ hưởng quyền lợi đầy đủ. Còn về việc sai năm sinh, đối tượng trong thẻ BHYT phải đến BHXH tỉnh sẽ đổi lại, theo quy định là 7 ngày, nhưng có thể đối ngay được, nếu trong vòng 7 ngày thì người đổi sẽ được nhận giấy hẹn có tác dụng như thẻ BHYT.

Hiện nay phía BHXH tỉnh Nam Định cũng đã cử người xuống BHXH huyện Giao Thủy tiến hành rà soát lại sự việc trên.

Đức Văn