Bắc Giang:

Vụ quỵt lương, đòi lại thưởng Tết: Doanh nghiệp nhận sai, cam kết trả tiền cho công nhân

(Dân trí) - Sau khi Dân trí liên tiếp đăng tải thông tin công ty TNHH MTV S&S Vina (Bắc Giang) dùng "luật rừng" quỵt lương, đòi công nhân trả lại thưởng Tết, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Phía doanh nghiệp thừa nhận sai phạm và cam kết trả tiền cho công nhân.

Sự việc Công Ty TNHH MTV S&S Vina tại khu Đồi Chè - Dĩnh Kế - TP Bắc Giang (Bắc Giang) trắng trợn vi phạm luật lao động, quỵt lượng, đòi công nhân trả lại thưởng Tết với lối hành xử kiểu "chợ búa" khiến dư luận hết sức bức xúc. Hàng chục công nhân bị xâm hại quyền lợi đã "bủa vây" doanh nghiệp này trong nhiều ngày để đòi tiền đồng thời gửi Đơn kêu cứu tới báo điện tử Dân trí và đơn khiếu nại tới Phòng Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) TP Bắc Giang đề nghị được giúp đỡ.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng LĐTB&XH TP Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc từ báo điện tử Dân trí và đơn của các công nhân, lãnh đạo phòng đã trực tiếp xuống công ty này làm rõ sự việc.

Hàng chục công nhân đã phải bủa vây doanh nghiệp dùng luật rừng để đòi lại lương và thưởng Tết.
Hàng chục công nhân đã phải bủa vây doanh nghiệp dùng luật rừng để đòi lại lương và thưởng Tết.
Hàng chục công nhân đã phải "bủa vây" doanh nghiệp dùng "luật rừng" để đòi lại lương và thưởng Tết.

Việc cắt lương, đòi công nhân trả lại thưởng Tết của Công ty TNHH MTV S&S Vina là vi phạm nghiêm trọng luật lao động, đồng thời vi phạm đạo đức doanh nghiệp, làm xấu hình ảnh của môi trường kinh tế địa phương. Vì vậy, Phòng LĐTBXH TP Bắc Giang đã yêu cầu phía doanh nghiệp này giải trình và báo cáo sự việc lên Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang.

Về phía quyền lợi của các công nhân, Phòng LĐTB&XH TP Bắc Giang đã có cuộc họp, làm biên bản 3 bên với Công ty TNHH MTV S&S Vina và đâị diện công nhân. Công ty này đã thừa nhận toàn bộ sai phạm trong lối hành xử dùng "luật rừng". Công ty đã cam kết trả lại toàn bộ số tiền gồm: tiền lương, tiền thưởng Tết, tiền chế độ...theo đúng quý định cho 41 công nhân vào chiều ngày 21/2 và ngày 10/3/2014.

Đối với doanh nghiệp này, Phòng LĐTBXH TP Bắc Giang sẽ có hình thức kiểm điểm, nhắc nhở. Trong trường hợp, Công ty TNHH MTV S&S Vina không thực hiện nghiêm chỉnh cam kết, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ hoạt động của công ty.

Hàng chục công nhân đã phải bủa vây doanh nghiệp dùng luật rừng để đòi lại lương và thưởng Tết.
Thông báo trả lại lương và thưởng Tết theo đúng quy định cho công nhân của Công Ty TNHH MTV S&S Vina.

Ngay sau khi nhận được thông báo sẽ được trả lại tiền thưởng Tết và tiền lương, hàng chục công nhân tại đây đã không khỏi vui mừng. Chị Nguyễn Thị Minh T. cho biết: "Số tiền mà chúng tôi bị quỵt, bị ăn chặn là không lớn nhưng chúng tôi kiến quyết đấu tranh bởi đó là công sức lao động, là mồ hôi nước mắt mà chúng tôi bỏ ra. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bị ăn cướp trắng trợn trong khi các cơ quan chức năng và pháp luật bảo vệ chúng tôi. Sau sự việc này, nhiều anh chị em công nhân cũng lập tức chấm dứt công việc tại đây. Chúng tôi cũng mong muốn những doanh nghiệp hành xử thế này sẽ không còn tồn tại nữa".

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội). khẳng định: "Hành xử của Công ty TNHH MTV S&S Vina là cách hành xử kiểu "luật rừng" vi phạm pháp luật về lao động.

"Công ty TNHH MTV S&S Vina lập luận rằng đã thưởng Tết nên không thanh toán đủ lương những ngày nghỉ lễ, tết cho người lao động đồng thời cấn trừ tiền thưởng qua tiền lương về mặt pháp lý là không đúng chưa nói đến đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp, làm như vậy không khác gì Công ty này đã “quỵt” tiền của người lao động", luật sư Diện phân tích.

Anh Thế