Bài 11:

Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu: UBND phường Nguyễn Du không đủ năng lực thẩm định hồ sơ?

(Dân trí) - Sau khi ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký văn bản trì hoãn cấp sổ đỏ bất thường cho số nhà 119 Bà Triệu rồi cho rằng lỗi thuộc về bộ phận tham mưu đồng thời yêu cầu khẩn trường hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ, UBND phường Nguyễn Du đã tập hợp, thẩm định hồ sơ chuyển Văn phòng đăng ký đất đai. Tuy nhiên, bộ hồ sơ “khốn khổ” này lại bị trả lại với lý do rất…mơ hồ.

Hồ sơ pháp lý xin cấp sổ đỏ của gia đình 119 Bà Triệu hợp pháp và “rõ như ban ngày”. Sự việc không có gì đáng nói nếu các cơ quan công quyền quận Hai Bà Trưng công tâm, minh bạch, đúng trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ ký quyết định cấp sổ đỏ theo đề nghị của công dân. Thế nhưng, điều trái khoáy là bộ hồ sơ này bị “đá đi đẩy lại” suốt một thời gian dài giữa UBND phường Nguyễn Du và UBND quận Hai Bà Trưng để cuối cùng phải nằm “án binh bất động” bởi một Quyết định 4575/QĐ-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký, cùng với yêu cầu tạm dừng việc cấp sổ đỏ nhà đất 119 Bà Triệu cho gia đình bà Gái.

Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu: UBND phường Nguyễn Du không đủ năng lực thẩm định hồ sơ? - 1

UBND TP Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện quy trình cấp sổ đỏ cho gia đình số 119 Bà Triệu.

UBND TP Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện quy trình cấp sổ đỏ cho gia đình số 119 Bà Triệu.

Sau khi gia đình 119 Bà Triệu gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng kêu cầu về sự việc, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra thành phố vào cuộc và sự việc bất thường mới phát lộ. Ngày 19/11/2015, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành văn bản số 1056/UBND-VP do ông Lâm Anh Tuấn ký yêu cầu: Điều chỉnh lại văn bản số 4575/UBND; Tiếp tục thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận cho gia đình bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và UBND quận Ha Bà trưng, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết bộ hồ sơ hoàn chỉnh về việc cấp sổ đỏ cho nhà 119 Bà Triệu hiện đã được UBND phường Nguyễn Du chuyển lên các phòng chuyên môn của UBND quận Hai Bà Trưng. Trách nhiệm của UBND phường Nguyễn Du đã hoàn thành, việc còn lại thuộc về các cơ quan có thẩm quyền cấp quận.

Đồng thời, bà Lan cũng khẳng định mọi quy trình liên quan đến hồ sơ xét duyệt cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu, UBND phường Nguyễn Du đều làm đúng.

Tưởng rằng sự việc cuối cùng sẽ được giải quyết, gia đình bà Gái sẽ được cầm cuốn sổ đỏ sau nhiều năm đôn đáo qua lại với hàng loạt cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng. Thế nhưng, ngày 18/12/2015, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Hai Bà Trưng (Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội) lại bất ngờ có Công văn số 3665/VPĐKĐĐHN-CNBHT do bà Nguyễn Thị Thuý - Phó giám đốc ký gửi UBND phường Nguyễn Du với nội dung: Cơ quan này đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà 119 Bà Triệu do UBND phường Nguyễn Du chuyển lên.


Trong khi chủ tịch phường Nguyễn Du khẳng định mọi quy trình liên quan đến hồ sơ xét duyệt cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu, UBND phường Nguyễn Du đều làm đúng thì Văn phòn đăng ký nhà đất quận Hai Bà Trưng vẫn trả lại bộ hồ sơ khốn khổ.

Trong khi chủ tịch phường Nguyễn Du khẳng định mọi quy trình liên quan đến hồ sơ xét duyệt cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu, UBND phường Nguyễn Du đều làm đúng thì Văn phòn đăng ký nhà đất quận Hai Bà Trưng vẫn trả lại bộ hồ sơ khốn khổ.

Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai cho rằng hồ sơ trên chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đề nghị UBND phường Nguyễn Du kiểm tra lại trình tự thủ tục, đồng thời đề nghị phường cử cán bộ đến số 38 Lê Đại Hành nhận lại bộ hồ sơ.

Theo văn bản của Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Nguyễn Du không đủ năng lực thẩm định hồ sơ? Trong khi với hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du đã khẳng định với PV Dân trí mọi quy trình liên quan đến hồ sơ xét duyệt cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu, UBND phường Nguyễn Du đều làm đúng. Cùng đó, cán bộ địa chính phường Nguyễn Du cũng khẳng định điều này.

Vậy, vấn đề bất thường trong quy trình cấp sổ đỏ cho gia đình 119 Bà Triệu đang năm ở khâu nào? Đó vẫn là bí ẩn cần sự trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ có điều, hệ luỵ nhãn tiền là người dân vẫn đang khốn khổ với sự chờ đợi từ phía các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế