Bến Tre:

Vụ lão nông 90 tuổi kiện đòi đất: Mòn mỏi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết

(Dân trí) - Năm 2013, ông Lê Văn Thiêm gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) khiếu nại quyết định của UBND tỉnh Bến Tre. Sau đó Thanh tra Bộ TNMT yêu cầu ông bổ sung hồ sơ. Sau khi bổ sung hồ sơ ông Thiêm mòn mỏi chờ đến nay vẫn chưa thấy trả lời.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, Năm 1966 ông Lê Văn Huẩn có lập di chúc cho con của mình là bà Lê Thị Chơi (SN 1930) sử dụng phần đất diện tích 10.650 m2 tại xã Quới Sơn. Lúc đó do bà Chơi lấy chồng ở xa nên giao cho ông Thiêm (anh ruột bà Chơi - PV) canh tác, quản lý. Ông Thiêm trồng lúa đến năm 1977 thì UBND tỉnh Bến Tre thông báo trưng dụng toàn bộ phần diện tích đất này để thành lập Trung tâm giống cây trồng Bến Tre mà không đặt vấn đề bồi thường. Bà Chơi và ông Thiêm gửi đơn kiện khắp nơi nên năm 1988 ông Thiêm được nhà nước trả lại 4.000 m2 đất nhưng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 1992 thì cấp giấy cho trung tâm giống cây trồng Bến Tre và gia đình ông đi kiện từ đó đến nay đã mấy chục năm ròng rã.

Ông Thiêm đã ở tuổi 90 vẫn ngày ngày chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết vụ kiện đòi đất
Ông Thiêm đã ở tuổi 90 vẫn ngày ngày chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết vụ kiện đòi đất

Ông Thiêm làm đơn gửi đến Bộ TNMT khiếu nại quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của ông Thiêm yêu cầu bồi thường diện tích 10.650 m2 đất toạ lạc xã Quới Sơn (Châu Thành, Bến Tre) do nhà nước trưng dụng năm 1977.

Ngày 01/8/2013, Thanh tra Bộ TNMT có công văn số 198/TTR – TDXLDT gửi đến ông Thiêm yêu cầu cung cấp thông tin và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc nhà nước đã cấp trả diện tích 4.000 m2 đất (khu đất xí nghiệp liên hợp chăn nuôi thức ăn gia súc tại xã An Phước năm 1988), quá trình sử dụng và việc chấp hành pháp luật về đất đai với diện tích đất này để được xem xét.

Văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ của Thanh tra Bộ TNMT
Văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ của Thanh tra Bộ TNMT

Ngày 10/9/2013, ông thêm cung cấp thông tin là tờ xác nhận của ông Võ Văn Hoà nguyên Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã an phước giai đoạn 1993 – 2004 nêu rõ: “Năm 1988 Trung tâm giống cây trồng Bến Tre (đóng trên địa bàn xã An Phước) có bàn giao lại cho ông Lê Văn Thiêm 4.000 m2 đất ruộng nằm trong khu vực đất của trung tâm giống với lý do: Trước đây nhà nước đã trưng dụng của ông 10.650 m2 đất ruộng. Ông Thêm canh tác đến năm 1993 thì đến UBND xã xin đóng thuế nông nghiệp và đăng ký QSDĐ. Khi đó UBND xã chỉ ký xác nhận gửi về sở NN&PTNT giải quyết vì lúc Trung tâm giống bàn giao đất cho ông Thiêm chỉ lập biên bản bàn giao chứ không có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền”.

Ông Thiêm gửi đơn xin cứu xét vì mòn mỏi chờ giải quyết
Ông Thiêm gửi đơn xin cứu xét vì mòn mỏi chờ giải quyết

Ông Thiêm cho biết: “Từ ngày tôi cung cấp thông tin đã hơn 1 năm mà vẫn chưa thấy việc trả lời, giải quyết của thanh tra Bộ TNMT. Chờ hoài không thấy nên tháng 8/2014 tôi có gửi đơn đến Thanh tra Bộ TNMT xin sớm xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm”. Theo ông Thiêm, hiện nay mình đã 90 tuổi không còn đủ sức để ra Hà Nội nên rất mong mỏi các cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Minh Giang