Vụ kiện hi hữu đòi quyền chủ nợ: Y án sơ thẩm, buộc trả hơn 500 tỷ đồng

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 16/3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án phiên phúc thẩm vụ án mua nợ xấu khách sạn Hoàng Cung, TP Huế.

Sau phiên xét xử ngày 14/3 kết thúc, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có gần 2 ngày nghị án để tuyên án vào chiều 16/3.

Vụ kiện hi hữu đòi quyền chủ nợ: Y án sơ thẩm, buộc trả hơn 500 tỷ đồng - 1

Phiên tòa phúc thẩm vụ án mua nợ xấu khách sạn Hoàng Cung, TP Huế kéo dài từ ngày 14/3-16/3 (Ảnh: Đại Dương).

Ở phiên xét xử phúc thẩm này, phía bị đơn là Công ty CP khách sạn Hoàng Cung (Công ty Hoàng Cung) do ông Nguyễn Xuân Đức - Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Cung làm đại diện - đã đề nghị bác toàn bộ kết luận của phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Huế tuyên ngày 13/4/2021.

Phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng "đồng quan điểm" với Công ty Hoàng Cung, rất gay gắt với phía nguyên đơn, yêu cầu hủy kết quả phiên tòa sơ thẩm để TAND TP Huế xét xử lại.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm chiều 16/3, đại diện hội đồng xét xử đã bác toàn bộ ý kiến phía bị đơn vì không có chứng cứ.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên y án phiên sơ thẩm, buộc Công ty Hoàng Cung phải trả khoản nợ là hơn 510 tỷ đồng.

Vụ kiện hi hữu đòi quyền chủ nợ: Y án sơ thẩm, buộc trả hơn 500 tỷ đồng - 2

Ông Nguyễn Xuân Đức - Tổng giám đốc Công ty Hoàng Cung, đại diện phía bị đơn - phải trả khoản nợ hơn 510 tỷ đồng như phiên sơ thẩm đã tuyên (Ảnh: Đại Dương).

Vụ kiện hi hữu đòi quyền chủ nợ: Y án sơ thẩm, buộc trả hơn 500 tỷ đồng - 3

Nếu phía ông Nguyễn Xuân Đức không trả nợ được thì phải dùng tài sản thế chấp là toàn bộ khối tài sản khách sạn Hoàng Cung đường Hùng Vương, TP Huế (trong ảnh) và sổ đỏ nhà ông Đức ở đường Lương Thế Vinh (Ảnh: Đại Dương).

Như Dân trí thông tin nhiều kỳ, ngày 19/9/2019, TAND TP Huế ra quyết định thụ lý vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Định (SN 1982, trú tại Hà Nội).

Cụ thể, bà Định khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung (Công ty Hoàng Cung) phải trả cho bà Nguyễn Thị Định số tiền nợ và lãi tạm tính đến ngày 30/6/2019 là hơn 463 tỷ đồng. Đây là khoản nợ của Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung mà bà Nguyễn Thị Định đã trúng thầu từ 3 ngân hàng cho công ty này vay.

Tại phiên sơ thẩm ngày 13/4/2021, TAND TP Huế đã tuyên Cty Hoàng Cung buộc phải trả cho bà Định tổng số tiền hơn 510 tỷ đồng. Nếu không trả được thì dùng tài sản thế chấp là khối tài sản khách sạn Hoàng Cung đường Hùng Vương, TP Huế và sổ đỏ ngôi nhà đường Lương Thế Vinh, TP Huế của ông Nguyễn Xuân Đức, Tổng giám đốc Cty Hoàng Cung. Và nếu khối tài sản này không định giá trả nợ đủ thì phải trả nợ bằng tiền tiếp tục.