Bài 9:

Vụ khởi tố nguyên chủ nhiệm UBKT: Làm rõ, xử nghiêm, không có vùng cấm!

(Dân trí) - Kiên quyết làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm và không có vùng cấm trong việc điều tra vụ án nguyên chủ nhiệm UBKT huyện ủy Yên Dũng lộ thủ đoạn “rút ruột” tiền chế độ chính sách là tinh thần chỉ đạo chung của UBND tỉnh Bắc Giang trong buổi thông tin báo chí ngày 28/9.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị thông tin báo báo chí tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2017 do Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn chủ trì. Buổi làm việc diễn ra trong không khí hết sức thẳng thắn, cởi mở, làm rõ nhiều vấn đề còn nổi cộm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua.


Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc hết sức thẳng thắn, cởi mở, chỉ đạo làm rõ tại chỗ nhiều vấn đề còn nổi cộm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc hết sức thẳng thắn, cởi mở, chỉ đạo làm rõ tại chỗ nhiều vấn đề còn nổi cộm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Tham dự buổi làm việc, PV Dân trí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ tiêu cực nhiều tỷ đồng tại huyện Yên Dũng. Theo đó, vụ sai phạm, lập khống chứng từ chiếm đoạt ngân sách tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cùng với việc khởi tố 2 bị can, trong đó có nguyên Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, UBKT tỉnh ủy có đề nghị Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang xử lý làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể của nhiều sở ngành, đặc biệt là cá nhân bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch huyên Yên Dũng thời điểm xảy ra sai phạm. Vậy hiện nay đã có hình thức kỷ luật với những cá nhân, tập thể liên quan hay chưa?

Ngay tại hội nghị, Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu đại diện Sở LĐTB&XH cùng Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang báo cáo giải trình sự việc.

Đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang cho biết nội dung sai phạm tại Phòng LĐTBXH Yên Dũng đã được UBKT tỉnh ủy làm việc, kiểm tra kết luận tại huyện Yên Dũng, có chỉ đạo các ngành liên quan.

“Là ngành quản lý nhà nước, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo của UBKT tỉnh ủy, đã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm lãnh đạo, cơ quan, ngành. Tổ chức hội nghị chấn chỉnh tất cả các phòng LĐTBXH thành phố. Kiểm điểm cuối năm 2016 và kiểm điểm bổ sung do UBKT tỉnh ủy yêu cầu, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang đã có bản kiểm điểm, thực hiện kiểm điểm, báo cáo theo quy định”, đại diện Sở LĐTB&XH nói.


Chi cục Thuế huyện Yên Dũng và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng, Kho bạc Nhà nước là các đơn vị được UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chi cục Thuế huyện Yên Dũng và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng, Kho bạc Nhà nước là các đơn vị được UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Được yêu cầu giải trình, ông Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2015, Sở Tài chính có tổ chức thanh tra ngân sách huyện Yên Dũng, đối tượng thanh tra là chủ tịch UBND huyện, thanh tra ngân sách huyện 2013 và năm 2014.

Phòng LĐTB&XH cũng là đơn vị được thanh tra nhưng đoàn thanh tra đã không phát hiện sai phạm. Kế toán tại đơn vị này không cung cấp đủ tài liệu thanh tra. “Trách nhiệm trong việc này là kế toán không cung cấp đủ tài liệu nhưng đoàn thanh tra không báo cáo cơ quan chức năng chấn chỉnh khi thực thi công vụ. Tuy nhiên, giả sử có kiểm tra cũng không kiểm tra đối tượng chi trả ngân sách”, ông Cơi cho biết.

Theo ông Cơi, đoàn kiểm tra đã được yêu cầu phê bình, rút kinh nghiệm chung sau khi sự việc xảy ra.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc thanh tra Sở Tài chính tiến hành thanh tra nhưng không phát hiện được việc “rút ruột” ngân sách tại huyện Yên Dũng, bà Nguyễn Thị Thu Hà đang giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính. Hiện bà Nguyễn Thị Thu Hà đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Khẳng định quan điểm trong xử lý tiêu cực vụ khởi tố nguyên Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Yên Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn cho biết: “Trách nhiệm cá nhân trong sai phạm tại Phòng LĐTB&XH huyện Yên Dũng, UBKT tỉnh ủy đã chỉ đạo. Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính cũng phải kiểm điểm trách nhiệm. Qua báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính thì trách nhiệm của Sở Tài chính ở đây là một phần còn chủ yếu đây là nguồn ngân sách Trung ương thông qua Bộ LĐTB&XH và Bộ lại thông qua Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang. Trách nhiệm này chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chỉ đạo.

Quan điểm của tỉnh là cương quyết xử lý sai phạm, đưa vụ này thành vụ án hình sự, đã bắt giam và khởi tố bị can. Thông qua kết luận điều tra, nếu phát hiện liên quan đến những đối tượng khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý”.

Ông Sơn nhấn mạnh trách nhiệm để xảy ra vụ việc này, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của UBND huyện Yên Dũng trong vai trò quản lý. Việc xử lý với lãnh đạo huyện sẽ được làm nghiêm.

Sau khi Báo Dân trí thông tin sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Tiến Duẩn và kế toán Vũ Thị Tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian ông Nguyễn Tiến Duẩn giữ chức vụ Trưởng Phòng LĐ- TB& XH huyện Yên Dũng, bà Vũ Thị Tiền làm kế toán đã thực hiện nhiều thủ đoạn vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả thâm hụt quỹ hơn 5 tỷ đồng.

Đối tượng Vũ Thị Tiền đã lập nhiều bộ chứng từ mua sắm hàng hóa, tài sản, thuê dịch vụ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng nhưng thực tế không có tài sản đưa về cơ quan, gây thất thoát hơn 900 triệu đồng ngân sách.


Sau hơn 1 tháng liên hệ công tác, PV Dân trí chưa thể có được một buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Dũng liên quan đến vụ vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng này. (Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng).

Sau hơn 1 tháng liên hệ công tác, PV Dân trí chưa thể có được một buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Dũng liên quan đến vụ vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng này. (Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng).

Đặc biệt, Phòng LĐ- TB& XH huyện Yên Dũng thu hơn 1 tỷ đồng là tiền cắt chế độ chậm của đối tượng hưởng bảo trợ, người có công với cách mạng đã chết và hơn 1 tỷ đồng thu hồi của các trường hợp hưởng chế độ thương binh sai quy định nhưng không nộp ngân sách mà giữ lại đưa vào quỹ cơ quan sử dụng trái nguyên tắc.

Xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo UBKT tỉnh Bắc Giang cho biết: Bí thư huyện uỷ Yên Dũng giai đoạn 2011 - 2015 là ông Nguyễn Viết Tuấn. Sau giai đoạn này, ông Tuấn tái đắc cử cương vị bí thư và hiện vẫn đang là Bí thư huyện uỷ Yên Dũng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giai đoạn 2011 - 2015 là ông Trần Văn Dũng. Sau đó, ông Dũng tái cử và hiện vẫn đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.

Để làm rõ sự việc, sáng ngày 10/8, PV Dân trí đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Yên Dũng. Ông Khổng Minh Tùng - Chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng đã tiếp nhận nội dung đề nghị cung cấp thông tin về quan điểm và hình thức xử lý kỷ luật với tập thể, cá nhân các cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Dũng và cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo huyện xếp lịch làm việc với PV Báo Dân trí.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, PV Dân trí vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND huyện Yên Dũng.

Sáng ngày 20/9, PV Dân trí chủ động trao đổi qua điện thoại với ông Khổng Minh Tùng - Chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng. Ông Tùng cho biết các lãnh đạo huyện Yên Dũng vẫn chưa thể sắp xếp được lịch làm việc. Ông Tùng còn cho rằng thẩm quyền phát ngôn giờ thuộc về UBKT tỉnh ủy Bắc Giang.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ án nghiêm trọng liên quan đến lãnh đạo huyện Yên Dũng (Bắc Giang) và đang chờ đợi một câu trả lời công khai về trách nhiệm và hình thức kỷ luật với các cá nhân, tập thể lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng và các sở ngành liên quan theo kết luận của UBKT tỉnh ủy Bắc Giang.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang để thông tin tiếp sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế