Bình Định:

Vụ hơn 400 hộ dân nứt nhà do làm đường: Chủ đầu tư đã đền bù 219 hộ dân!

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc hơn 400 hộ dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định), mòn mỏi chờ tiền đền bù do ảnh hưởng thi công QL 1 làm rạn, nứt nhà. Đến nay, chủ đầu tư đã chi trả được 219 hộ với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Ngày 8/12, đại diện Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL 1 đoạn qua huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết vừa chi trả tiền đền bù cho 219 hộ dân ở xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) có nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi thi công QL 1, với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng hứa sẽ hoàn thành chi trả tiền đền bù nứt nhà cho các hộ dân còn lại trước ngày 12/12/2016.

Các hộ dân có nhà bị hư hỏng do thi công QL 1 ở xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) đã được nhận tiền đền bù hồi đầu tháng 12.
Các hộ dân có nhà bị hư hỏng do thi công QL 1 ở xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) đã được nhận tiền đền bù hồi đầu tháng 12.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, dự án BOT Bắc Bình Định dài gần 30 km do Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, hơn 1.300 hộ dân dọc 2 bên QL 1 thuộc 6 xã của huyện Hoài Nhơn bị nứt, lún, hư hỏng nhà cửa. Chủ đầu phối hợp với đơn vị bảo hiểm, cùng đơn vị giám định và chính quyền địa phương đến nhà kiểm tra, chụp hình, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng để có hướng đền bù. Kết quả, toàn huyện Hoài Nhơn có 416 hộ dân bị hư hỏng. Thế nhưng, dù kết quả giám định đã được cơ quan chức năng xác định nhưng hơn 1 năm nay người dân vẫn chưa nhận tiền đền bù.

Sau khi báo thông tin, Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định đã lên danh sách, chi trả cho gần 50 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng xã Hoài Châu Bắc (27 hộ), Hoài Đức (1 hộ) và thị trấn Tam Quan (21 hộ).

Thời điểm đó, đại diện chủ đầu tư cũng hứa sẽ cố gắng chi trả trong tháng 11/2016, nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành việc đền bù cho nhân dân.

Nói về việc chưa hoàn thành chi trả tiền đền bù cho dân như cam kết, ông Phan Thế Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Bình Định cho biết: “Tổng số tiền đền bù phải chi trả cho bà con hơn 4 tỉ đồng là khá lớn nên doanh nghiệp phải chờ bảo hiểm chuyển tiền. Sau đợt chi trả tiền cho bà con ở xã Hoài Thanh Tây. Ngày 12/12 này, công ty sẽ chi trả dứt điểm số tiền hơn 1,5 tỉ đồng cho 148 hộ dân ở xã Hoài Hảo”.

Điều đáng chú ý, ngoài 416 có trong danh sách đền bù trên, hiện phát sinh thêm 175 hộ dân chủ yếu là ở xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn) cũng yêu cầu bồi thường. Theo các hộ dân này, trong quá trình làm đơn họ không nhận được thông tin đền bù hoặc đang đi làm ăn xa nên không nắm được chủ trương bồi thường.

Đại diện chủ đầu tư hứa sẽ cố gắng hoàn thành chi trả đền bù cho các hộ dân có nhà bị nứt do thi công QL 1 qua huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, trước ngày 12/12/2016.
Đại diện chủ đầu tư hứa sẽ cố gắng hoàn thành chi trả đền bù cho các hộ dân có nhà bị nứt do thi công QL 1 qua huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, trước ngày 12/12/2016.

Về vấn đề này, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Huyện đã nhận được đơn thư của người dân nên đang cho cán bộ khảo sát lại để nắm bắt cụ thể những trường hợp nhà nứt do thi công QL 1. Sau đó, huyện sẽ làm việc với Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định về việc bồi thường cho người dân. “Trước mắt, huyện sẽ tiếp thu các đơn của người dân và mong muốn chủ đầu tư hợp tác cùng với huyện, các xã để rà soát lại những nhà nào nứt nhà do quá trình thi công QL 1 để có giải pháp bồi thường cho dân”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Tĩnh, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định, cho rằng: “Những trường hợp phát sinh mới rất khó để giải quyết, vì trước đó chủ đầu tư đã thông báo xuống tận địa phương yêu cầu người dân có nhà dọc QL 1 qua địa bàn huyện bị hư hỏng trong quá trình thi công, gửi đơn cho UBND các xã tổng hợp để gửi chủ đầu tư xem xét, giám định, đánh giá thiệt hại trước khi đền bù. Ðến nay, phần giám định, đánh giá thiệt hại đã xong. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư đã trả tiền đền bù, lại phát sinh thêm các hộ bị ảnh hưởng mới. Nhiều trường hợp “té nước theo mưa”, nhà không bị ảnh hưởng cũng đề nghị bồi thường đã gây không ít khó khăn cho công ty trong quá trình rà soát, kiểm tra, kiểm kê”.

Doãn Công