Vụ “hô biến” đất hợp tác xã thành đất ở: Đã tìm ra vị trí sai phạm!

(Dân trí) - Liên quan đến việc “hô biến” hàng nghìn mét vuông đất trồng cây lâu năm thuộc hợp tác xã (HTX) quản lý thành đất ở xảy ra tại xã Quảng Thạch (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), Đảng ủy xã này đã có báo cáo cho biết thửa số 9,13 chính là đất của HTX nhưng lại được cấp thành đất ở trước năm 1980.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, rất nhiều hộ gia đình trong xã Quảng Thạch đã sinh sống lâu đời nhưng nhiều lần đề nghị được cấp trích lục đất thì vẫn chưa được cấp. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, gia đình bà Hoàng Thị Vậu (thôn Thạch Bắc) đang ở có một phần là đất trồng cây lâu năm thuộc quản lý của HTX lại được cấp trích lục với số đất ở lên đến cả nghìn m2.

Vụ “hô biến” đất hợp tác xã thành đất ở: Đã tìm ra vị trí sai phạm! - Ảnh 1.

Cả nghìn mét vuông đất HTX đã bị "hô biến" thành đất ở cho một hộ dân.

Đặc biệt, rất nhiều vấn đề bất thường xung quanh việc cấp trích lục này và có dấu hiệu "phù phép" để trục lợi. Cụ thể, tại bản đồ 299, diện tích của gia đình bà Vậu chỉ có 800m2, thế nhưng tại bản đồ 1994 (bản đồ thay thế bản đồ 299), diện tích của bà Vậu đã tăng lên hơn 3000m2.

Tại hồ sơ xin cấp trích lục đất đứng tên bà Vậu nhưng bà này khẳng định mình không đứng tên bất cứ trích lục đất nào vì bà cho các con đất nên con bà đứng tên, bà cũng cho biết mình không biết chữ và  không làm đơn xin cấp trích lục lần nào.

Bên cạnh đó, một trong những nhân chứng trong việc xác định nguồn gốc đất khẳng định bản thân bị mạo chứ ký và đặc biệt diện tích thực tế và diện tích trên bản đồ nằm trong trích lục lại có sự chênh lệch nhau.

Đáng nói, đất của gia đình bà Vậu nằm trong dự án khu du lịch thể thao sinh thái Tiên Trang được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2008, đến năm 2009 thì một loạt các hộ gia đình được cấp trích lục trong đó nhiều hộ được cấp lên đến cả nghìn mét vuông.

Trước thông tin báo nêu, Thường trực Huyện ủy Quảng Xương đã yêu cầu UBKT Huyện ủy khảo sát đơn thư tố cáo đồng thời yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thạch báo cáo nội dung trên.

Tại báo cáo của UBND xã Quảng Thạch cho thấy, việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Vậu cùng với 12 hộ dân trong đó các thửa đất số 9, 13, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính năm 1994 xã Quảng Thạch là đất trồng cây lâm nghiệp thuộc quản lý của HTX nhưng lại cấp cho các hộ là đất ở nông thôn sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Được biết, sau khi xem xét sự việc, thấy có dấu hiệu vi phạm và người trực tiếp liên quan và chịu trách nhiệm là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã báo cáo và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bình Minh