Hậu Giang:

Vụ dân tố nhà máy giấy tỷ đô “bức tử” sông Hậu: Lãnh đạo địa phương nói gì?

(Dân trí) - Trước những dư luận về việc Nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam được xây dựng tại tỉnh Hậu Giang khi đi vào hoạt động sẽ tác động xấu đến môi trường, sáng nay 27/6, PV Dân trí đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo địa phương tỉnh này.

Sở Tài nguyên & Môi trường trả lời lấp lửng

Tại buổi làm việc, phóng viên nêu câu hỏi khi Nhà máy giấy Lee & Man đi vào hoạt động thì sẽ sử dụng hoá chất gì để tẩy trắng giấy, lượng dùng hằng ngày và dư lượng trong nước thải như thế nào?

Ban Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang tiếp xúc với PV sáng 27/6
Ban Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang tiếp xúc với PV sáng 27/6

Ông Hoàng Quốc Cường - Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cho rằng: “Vụ việc này do Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT) có chỉ đạo thanh tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhà máy nên ông không thể trả lời ngay được. Từ ngày 1/7 tới Thanh tra của của Bộ TNMT sẽ vào làm việc, khi có kết quả thanh, kiểm tra, chúng tôi xin ý kiến rồi trả lời báo chí sau” – ông Cường nói.

Phóng viên cũng nêu câu hỏi, về trường hợp đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) có từ năm 2008 đã quá lâu liệu có còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay không và mình có tổ chức đánh giá lại chưa?

Về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, lý giải: Dự án này đang triển khai nên không phải đánh giá lại và theo Luật bảo vệ môi trường cho phép báo cáo ĐTM từng hạng mục để thi công riêng từng hạng mục rồi mới tổng hợp thành báo cáo ĐTM cho toàn dự án. Tuy nhiên, cũng xin nói thêm vấn đề này cũng thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT”.

Lãnh đạo sở TNMT Hậu Giang cho biết hệ thống ống xả thải của Lee & Man được thiết kế nổi và được đấu nối với Sở TN&MT Hậu Giang để giám sát việc xả thải.
Lãnh đạo sở TNMT Hậu Giang cho biết hệ thống ống xả thải của Lee & Man được thiết kế nổi và được đấu nối với Sở TN&MT Hậu Giang để giám sát việc xả thải.

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ giám sát, quan trắc nước thải của dự án nhà máy giấy 24/24 giờ từ trụ Sở TN&MT thông qua hệ thống máy tính. Theo đó, thiết bị quan trắc nước thải tự động sẽ do phía công ty lắp đặt, đấu nối, còn Sở TN&MT chỉ nhận kết quả từ máy tính.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi, đến nay hệ thống trên đã lắp đặt chưa, vì mới đây trong một cuộc họp báo ông Chung Wai Fu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man VN, cho biết, hệ thống ống xả thải của Lee & Man được thiết kế nổi và được đấu nối với Sở TN&MT Hậu Giang để giám sát việc xả thải, trong khi đó theo kế hoạch, tháng 8 tới là dự án sẽ đi vào vận hành thử nghiệm?

Ông Lý Quốc Sử - Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT chỉ cho biết: “Đến nay hệ thống trên chưa được lắp đặt. Hiện Sở TN&MT, UBND đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư máy tính còn bên công ty sẽ lắp đặt hệ thống máy móc và chuyển giao công nghệ, hướng dẫn. Cán bộ chuyên ngành môi trường của sở sẽ phụ trách quan sát”.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn lo lắng

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Khi đã cho triển khai xây dựng dự án tại địa bàn tỉnh thì Hậu Giang sẽ phải làm tốt, đảm bảo về môi trường, kiểm tra nghiêm ngặt, tới nơi tới chốn đến vấn đề môi trường trước khi đi vào hoạt động, đạt chuẩn thì cho đi vào hoạt động, không đạt chuẩn thì nên dừng. “Nếu dự án xử lý nước thải đạt chuẩn như công bố thì tốt cho Hậu Giang và ĐBSCL. Theo đó, tỉnh Hậu Giang sẽ có thể sản xuất, cung cấp nguồn nguyên liệu cho công ty”- Ông Đồng nói.

Giám đố sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho rằng nên kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề môi trường trước khi cho nhà máy giấy đi vào hoạt động
Giám đố sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho rằng nên kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề môi trường trước khi cho nhà máy giấy đi vào hoạt động

Ông Đồng cho biết thêm, theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh, chúng tôi sẽ phát triển diện tích nuôi cá da trơn, đặc biệt là cá tra (kế hoạch đến năm 2020 có khoảng 250ha cá da trơn) gần khu vực dự án nhà máy giấy. Vì vậy chúng tôi cũng lo nếu phía dự án không xử lý tốt vấn đề xả thải ra sông Hậu. Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rồi, nếu thêm sự cố xả thải thì …chết luôn”.

Sẽ cho kiểm tra, rà soát thật kỹ về lĩnh vực môi trường

Ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết: Tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn nên thời gian qua vấn đề thu hút đầu tư đối với Hậu Giang được địa phương quan tâm, nhưng không vì nghèo muốn thu hút đầu tư mà Hậu Giang bất chấp mọi vấn đề, nhất là những vấn đề về môi trường có liên quan đến đời sống sinh hoạt và quá trình sản xuất của người dân.

Nhiều người lo ngại khi nhà máy giấy đi vào hoạt động sẽ bức tử sông Hậu
Nhiều người lo ngại khi nhà máy giấy đi vào hoạt động sẽ "bức tử" sông Hậu

Các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn của Bộ TN&MT đã làm việc hết sức kỹ khi Nhà máy giấy bắt đầu khởi công và dự kiến trong thời gian tới đây, trước khi đi vào hoạt động thì Bộ TN&MT kết hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hậu Giang sẽ kiểm tra rà soát thật kỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường sẽ được quan tâm sâu sắc hơn, xem nó ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân bởi Nhà máy này đặt ở vị trí cặp sông Hậu.

Như Dân trí đã thông tin, dự án nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Kong – Trung Quốc) được xây dựng trong cụm công nghiệp tập trung ở tỉnh Hậu Giang (nằm cạnh sông Hậu) và có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.

Nhà máy này được xem là có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới đang ở giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động thử nghiệm vào tháng 7/2016 và cho ra sản phẩm vào tháng 8/2016. Điều đáng nói, nhà máy giấy lại nằm cạnh nhà máy nước Cần Thơ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 500.000 dân ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy.

Phạm Tâm