Hậu Giang: Người dân khốn đốn vì bị bãi rác hun khói

(Dân trí) - Người dân ở thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) mấy ngày qua hết sức lo lắng bởi bãi rác của thị trấn này cháy âm ỉ cả tháng nay nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Chiều ngày 2/2, PV Dân trí đã trực tiếp về địa phương này để ghi nhận tình hình thực tế vụ việc. Có mặt tại bãi rác nằm trên ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng vào lúc gần 15h chiều, PV ghi nhận khói vẫn còn mịt mù bốc lên từ bãi rác kèm theo đó là mùi hôi rất khó chịu.

Toàn bãi rác thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp rộng khoảng 1ha.
Toàn bãi rác thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp rộng khoảng 1ha.

Tiếp xúc với một số người dân ngay tại bãi rác, họ khẳng định, việc bãi rác cháy âm ỉ đã xảy ra cả tháng nay. Lúc ban đầu chỉ cháy một chỗ nhỏ, người dân đã báo cho người quản lý dùng nước chữa cháy. Tuy nhiên, do rác chất thành đống khá cao nên chỉ làm tắt lửa bên trên chứ còn bên trong và phía dưới vẫn còn cháy âm ỉ.

Khói từ bãi rác bốc lên mịt mù trong chiều ngày 2/2. 
Khói từ bãi rác bốc lên mịt mù trong chiều ngày 2/2. 

Ông Lê Văn Thêm (một người dân có nhà cách bãi rác vài chục mét) cho hay, tối ngày 1/2, bãi rác bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cháy lên rất cao và lan rộng ra xung quanh. Lo sợ lửa sẽ cháy lan ra bên ngoài rất nguy hiểm cho nhà dân và vườn cây trái nên người dân đã báo ngành chức năng. Được biết, ngay trong đêm 1/2, đơn vị quản lý bãi rác đã điều xe đến dập lửa nhưng cũng chỉ tạm thời chứ vẫn không xử lý dứt điểm.

Theo người dân, nếu tối ngày 1/2 mà không dập tắt lửa kịp thời thì hậu quả sẽ khó lường vì trời có gió sẽ khiến lửa cháy nhanh hơn. Tuy nhiên, cho đến chiều ngày 2/2 khi PV Dân trí có mặt, thấy lửa vẫn còn cháy cả một khu vực rộng ngay giữa bữa rác. “Lửa cháy làm cho khói từ bãi rác bốc lên khiến người dân chúng tôi bất an vì khói này rất ô nhiễm”, một người dân bức xúc.

Qua quan sát của PV Dân trí trong khoảng hơn 15 phút, nhiều chỗ tại bãi rác khói bốc lên ngày càng nhiều hơn, có những cột khói đen bốc cao, sau đó lửa lại tiếp tục cháy phụt lên. "Nếu không được xử lý triệt để ở bên trong bãi rác thì chắc chắn lửa sẽ còn cháy nữa", một người dân nói. 

Lửa vẫn còn cháy ngay tại bãi rác vì chưa được cơ quan quản lý xử lý triệt để.
Lửa vẫn còn cháy ngay tại bãi rác vì chưa được cơ quan quản lý xử lý triệt để.

Nói về nguyên nhân xảy ra cháy, một số người dân cho biết, bãi rác này đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên bãi rác bị cháy lớn. “Chúng tôi không khẳng định nguyên nhân thực sự nhưng có thể do ai đó vô ý vứt tàn thuốc gặp phải vật dễ cháy nên mới phát lửa”, một người dân nhận định.

Khói lửa từ bãi rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, vườn cây của người dân xung quanh.
Khói lửa từ bãi rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, vườn cây của người dân xung quanh.
Khói lửa từ bãi rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, vườn cây của người dân xung quanh.

Tiếp xúc với PV Dân trí, người dân địa phương đều mong muốn, trước mắt các ngành chức năng cần xử lý dứt điểm không để bãi rác bị cháy nữa. Sau đó, địa phương cần di dời bãi rác sang nơi khác rộng hơn, xa dân cư hơn để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Người dân địa phương mong muốn di dời bãi rác ra xa dân cư.
Người dân địa phương mong muốn di dời bãi rác ra xa dân cư.

Trong chiều ngày 2/2, đại diện đơn vị quản lý bãi rác là Công ty Công trình đô thị tỉnh Hậu Giang cũng có mặt tại bãi rác cho biết, đơn vị sẽ sớm xử lý triệt để vụ cháy. Còn việc di dời bãi rác thì dự kiến đến cuối năm 2015 mới thực hiện được.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Được biết, ngay sau khi bãi rác Tân Long (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) đóng cửa cách đây không lâu, rác thải của các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy…đều đổ về bãi rác tại thị trấn Kinh Cùng. Mỗi ngày ước tính có 9- 10 chuyến xe (trung bình từ 2- 3 tấn/chuyến) chở rác về đổ tại đây. Cũng theo người dân địa phương, đầu tháng 1/2015 vừa qua, do quá ô nhiễm nên họ từng chặn xe rác không cho đổ.

                                                                                                Huỳnh Hải