Vụ dân ngăn thi công ở hồ Mỹ Lâm: Tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù

(Dân trí) - Ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về những vướng mắc khi xây dựng hồ chứa nước Mỹ Lâm.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm được xây dựng trên diện tích trên 477 ha tại hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, với tổng nguồn vốn trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Thủy lợi 5.

Vụ dân ngăn thi công ở hồ Mỹ Lâm: Tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù - 1

Công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm

Đến nay, UBND huyện Tây Hòa đã thu hồi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đạt gần 343 ha (71,8%); giải ngân được 40% vốn dành cho hạng mục bồi thường tái định cư.

Việc giải ngân nguồn vốn chậm là do trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh nhiều vướng mắc như: Có sự thay đổi trong việc áp giá đền bù, nguyên nhân là do công tác đo đạc lúc đầu sai lệch với số liệu thực tế nên cần phải kiểm tra, điều chỉnh; Đất nằm trong vùng quy hoạch dự án và đất ở thực tế cũng có nhiều thay đổi nên huyện phải có những điều chỉnh cho phù hợp.

Vụ dân ngăn thi công ở hồ Mỹ Lâm: Tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù - 2

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với tỉnh Phú Yên

Bên cạnh đó, hiện có 176,19 ha đất rừng thuộc dự án đang chờ Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng.

Ngoài ra, do huyện chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi thu hồi đất cho 41 hộ dân, nên nhiều hộ dân đã lập lán trại để ngăn cản không cho đơn vị thi công công trình đập đất chặn dòng, khiến công trình phải tạm dừng thi công từ ngày 15/6 đến nay.

Vụ dân ngăn thi công ở hồ Mỹ Lâm: Tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù - 3

Người dân lập trại để ngăn cản thi công công trình

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm đã triển khai được một thời gian dài, ngay từ đầu người dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình, tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù đây là lỗi của các cơ quan chức năng.

Vụ dân ngăn thi công ở hồ Mỹ Lâm: Tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù - 4

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp giao Ban Quản lý dự án thủy lợi 5 và các nhà thầu tạm ứng 3 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù cho 41 hộ đã bàn giao đất cho dự án. Đồng thời giao UBND tỉnh Phú Yên lựa chọn phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo hướng có lợi nhất cho dân trên cơ sở hiện trạng đất đai và lịch sử sử dụng đất.

Về chuyển đổi diện tích 176,19 ha đất rừng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ NN&PTNT đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy lợi 5 phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến dự án, chậm nhất đến ngày 18/7 tới đơn vị thi công được công trình đập đất chặn dòng, để hoàn thành đúng tiến độ dự án đề ra.

Trung Thi